Bị so sánh với sao nhí cùng trang lứa, Phương Mỹ Chi liền nói 1 câu duy nhất

Sự kiện: Hồ Văn Cường

Sau dòng trạng thái ẩn ý, Phương Mỹ Chi thẳng thắn trả lời fan khi bị so sánh với Hồ Văn Cường.

Phương Mỹ Chi vừa chia sẻ đoạn clip đời thường trên trang TikTok cá nhân, cùng dòng trạng thái gây chú ý: "Thấy 18 tuổi vậy thôi chứ khờ khạo lắm". Nhiều khán giả cho rằng giọng ca “Quê em mùa nước lũ” đang nhắc về tính cách của người bạn bằng tuổi Hồ Văn Cường, khi anh đang vướng ồn ào nhận toàn bộ cát-xê 5 năm đi hát từ phía quản lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung, cũng như tuyên bố sẽ cùng bố mẹ ra ở riêng.

“Có một nghệ sĩ nói 18 tuổi không phải con nít. Qua đây thấy Phương Mỹ Chi đăng 18 tuổi thôi chứ khờ khạo lắm. Thật trùng hợp”; “Nhìn Phương Mỹ Chi với Hồ Văn Cường khác xa quá, thấy thương cho Cường”… là những bình luận của cộng đồng mạng.

Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường thường xuyên được khán giả mang ra so sánh

Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường thường xuyên được khán giả mang ra so sánh

Khi một khán giả để lại lời bình trên Facebook rằng, cuộc sống và sự nghiệp của Phương Mỹ Chi sung sướng, thuận lợi, trải đầy hoa hồng còn Hồ Văn Cường chỉ toàn "sóng gió". Ngay lập tức, Phương Mỹ Chi đã thẳng thắn nêu quan điểm: "Ai cũng có sóng gió, chả ai trải hoa hồng". Thông qua câu trả lời của nữ ca sĩ, fan cho rằng “chị Bảy” không muốn bị mang ra so sánh với bất kỳ ai vì mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.

Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi thường được khán giả đặt lên bàn cân so sánh khi có nhiều điểm chung như cùng sinh năm 2003, nhận được sự quan tâm khi tham gia các cuộc thi ca hát và được nghệ sĩ nổi tiếng nhận nuôi, hỗ trợ công việc nghệ thuật.

Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường thời điểm mới tham gia cuộc thi ca hát

Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường thời điểm mới tham gia cuộc thi ca hát

Phương Mỹ Chi sinh ra trong gia đình lao động nghèo ở quận 8, TP.HCM. Sau ngôi vị Á quân cuộc thi “The Voice Kids” mùa đầu tiên, tên tuổi của Phương Mỹ Chi nổi đình đám. Cô được ca sĩ Quang Lê nhận làm con nuôi. Nữ ca sĩ cho hay, sau nhiều năm đi hát, cô có thể giúp đỡ kinh tế gia đình, xây nhà mới cho bố mẹ. Cuộc sống của “chị Bảy” cũng trở nên khởi sắc hơn so với trước đây.

Cũng giống Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường sinh ra trong một gia đình nghèo ở quê Tiền Giang. Trước khi nổi tiếng, cậu đi hát đám cưới, tiệc tùng… từ năm lớp 6 để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và thỏa đam mê ca hát. Dẫu đứng trên nhiều sân khấu từ bé nhưng giọng ca sinh năm 2003 vẫn vô cùng nhút nhát, ít nói. Sau khi giành Quán quân “Thần tượng âm nhạc nhí năm 2016”, Hồ Văn Cường được nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, lo ăn học. Cậu cùng bố mẹ dọn lên TP.HCM sinh sống.

Sau khi đăng quang “Thần tượng âm nhạc nhí" năm 2016, Hồ Văn Cường được Phi Nhung nhận nuôi

Sau khi đăng quang “Thần tượng âm nhạc nhí" năm 2016, Hồ Văn Cường được Phi Nhung nhận nuôi

Sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời, chiều 11/10, phía quản lý đã trao toàn bộ tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường sau 5 năm giữ giùm, tiền thưởng từ cuộc thi, cũng như tặng thêm 500 triệu đồng như đúng lời hứa của cố nghệ sĩ lúc sinh thời. Trước đó, khán giả liên tục bàn luận về việc công ty quản lý giữ toàn bộ tiền bạc của Hồ Văn Cường suốt nhiều năm qua.

Sau buổi trao tiền cho gia đình Hồ Văn Cường, phía công ty cũng thông báo rõ ràng: "Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường. Mọi thứ giải quyết êm đềm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình Hồ Văn Cường cũng như cá nhân của Cường. Sau đây, mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi".

Hồ Văn Cường cùng bố mẹ nhận toàn bộ tiền cát-xê 5 năm qua từ phía quản lý

Hồ Văn Cường cùng bố mẹ nhận toàn bộ tiền cát-xê 5 năm qua từ phía quản lý

Trong tâm thư chia sẻ trên trang cá nhân chiều 11/10, Hồ Văn Cường khẳng định anh không nhờ ai đòi giùm cát-xê, cũng như chưa từng liên hệ với hacker nào như tin đồn. Nam ca sĩ mong ồn ào được khép lại để mẹ nuôi được yên nghỉ.

“Mẹ Nhung đã đi, con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ, việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới, con cũng có những điều dang dở chưa kịp nói với mẹ.

Con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con. Mọi chuyện đã được giải quyết, con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này để những chuyện buồn sẽ qua đi và mong mẹ có thể an nghỉ nơi xa. Bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa.

Thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học và con sẽ học hỏi và trau dồi nhiều hơn đam mê của con. Và điều con mong muốn ở bản thân con là sẽ phải tự lập và cố gắng nhiều hơn nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại”, trích tâm thư của Hồ Văn Cường.

Nguồn: [Link nguồn]

Con gái Phi Nhung lần đầu lên tiếng sau khi nhận tro cốt của mẹ

Wendy Phạm cho hay, từ lúc mẹ cô bị bệnh đến khi qua đời, mạng xã hội tràn ngập nhiều thông tin sai lệch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Hồ Văn Cường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN