Hiện tượng cover nhạc xưa "cháy" hết mình hát liền 20 ca khúc trong mini show

Phương Phương Thảo được biết đến sau cuộc thi "Sàn chiến giọng hát". Minishow thứ hai của cô vừa được diễn ra tại Hà Nội.

Trong không gian ấm cúng với sự hiện diện của khán giả, nữ ca sĩ Phương Phương Thảo "cháy" hết mình, hát cùng lúc 20 ca khúc, thuộc các thể loại từ nhạc trẻ đến trữ tình, bolero trong minishow thứ hai.

Minishow mang tên “Cho người tình lỡ”

Minishow mang tên “Cho người tình lỡ”

Song song đó, nữ ca sĩ phát hành CD nhạc xưa đầu tiên, tiếp theo là đêm nhạc được tổ chức mỗi năm một lần như món quà tri ân tới những người theo dõi và ủng hộ Phương Phương Thảo. Tốt nghiệp khoa sư phạm âm nhạc kèm thêm bước đệm là giải nhất tuần tại cuộc thi “Sàn chiến giọng hát”, nữ ca sĩ gốc Ninh Bình mạnh dạn theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp với khởi đầu là xây dựng kênh YouTube cá nhân, đồng thời hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại Hà Nội. Trong vài năm theo đuổi con đường ca hát, cô có cho mình những thành tựu nhỏ là sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn Phương Phương Thảo, lượng khán giả trung thành luôn ủng hộ cô tại các sự kiện mà cô xuất hiện.

Nữ ca sĩ 9X quê Ninh Bình hoạt động chủ yếu ở ngoài Bắc

Nữ ca sĩ 9X quê Ninh Bình hoạt động chủ yếu ở ngoài Bắc

Phương Phương Thảo hát được nhiều thể loại. Trong minishow, cô một mình thể hiện 20 ca khúc thuộc nhiều phong cách. Ban đầu, nữ ca sĩ đưa khán giả chìm đắm trong giai điệu lãng mạn của “Đường xa ướt mưa”, “Em nhớ anh vô cùng”… Đến giữa, cảm xúc được đẩy lên cao trào với “Anh còn nợ em”, “Một lần dang dở”… Nhạc phẩm “Người yêu cũ có người yêu mới” khiến người nghe buồn da diết, nhưng sau đó họ nhanh chóng cân bằng lại bằng bài hát trẻ trung “Yêu em dài lâu”, “Một đêm say”…

Trong tiết mục song ca, Phương Phương Thảo sánh vai nam ca sĩ Tuấn Anh và sau đó là Anh Dương. Sự tình tứ trong âm nhạc kéo các nghệ sĩ trẻ lại gần nhau, say đắm như những cặp yêu nhau ngoài đời thực.

Hỏi Thảo vì sao không chọn một dòng nhạc thế mạnh để theo đuổi, thay vì dàn trải, cô cho biết ở độ tuổi của mình có thể tận dụng sức mạnh giao thoa giữa dòng nhạc cũ và mới để tạo ra chất riêng. Cô cho rằng âm nhạc không cần phân định rõ mà mục đích của cô là đưa tới món ăn tinh thần cho người nghe, giúp cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ âm nhạc. Nhờ lợi thế hát được nhiều thể loại, đối tượng khán giả của Phương Phương Thảo cũng đa dạng, trải dài ở các độ tuổi. Hình ảnh của âm nhạc của cô cũng phù hợp với nhiều sự kiện.

Phương Thảo hát được ở nhiều thể loại âm nhạc

Phương Thảo hát được ở nhiều thể loại âm nhạc

Sau cuộc thi “Sàn chiến giọng hát”, Phương Phương Thảo nỗ lực khẳng định vị trí của bản thân. Cô mượn kênh YouTube để lan tỏa giọng hát đến với số đông khán giả. “Tôi ra CD để đi sâu vào thế giới âm thanh, sau đó thử làm các MV để hình ảnh của mình đến gần hơn với khán giả. Hai mục tiêu đó luôn song hành, được tôi thực hiện từng bước chậm nhưng chắc chắn”, cô chia sẻ.

CD đầu tay của Phương Phương Thảo gồm các ca khúc nhạc xưa của nhạc sĩ Vũ Thành An, Phạm Duy và Nguyễn Vũ. Ngoài ra, cô cover các bài hát cũ và mới được khán giả yêu thích như “Vĩnh biệt màu xanh”, “Khói thuốc đợi chờ”, “Phố mùa đông”… 

Phương Phương Thảo tốt nghiệp khoa Sư phạm âm nhạc tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng không có duyên trở thành cô giáo mà theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Phương Phương Thảo từng tham gia nhiều cuộc thi, trong đó gần nhất là “Sàn chiến giọng hát” và đoạt giải nhất tuần. Nhờ hát được nhiều thể loại nhạc, cô phủ sóng rộng khắp các sân khấu lớn nhỏ và thủ đô nhưng chưa có kế hoạch Nam tiến. Phương Phương Thảo sở hữu kênh YouTube riêng với lượng người theo dõi đạt mốc ấn tượng. Cô được khán giả yêu thích khi cover các ca khúc nhạc Hoa lời Việt hay các ca khúc nhạc xưa vang bóng một thời.

Clip: Phương Thảo hát "Đường xa ướt mưa" trong minishow

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nhân đã ly hôn này bất ngờ được nhắc tên sau đám cưới Công Phượng

Cô dâu Viên Minh được cư dân mạng so sánh mang vẻ đẹp trong sáng, giản dị như một ngọc nữ xứ Hàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi An ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN