5 bộ phim dựa trên chuyện thật nhưng làm sai sự thật

Ngay tới bộ phim giành giải vàng Oscar cũng từng gặp phải tình huống này.

Rất nhiều bộ phim được giới thiệu là dựa trên câu chuyện có thật, nhưng lại có tình tiết quan trọng sai lệch với sự thật.

Argo (2012)

Bộ phim kể về quá trình giải cứu 6 con tin người Mĩ ở Iran. Đặc vụ CIA Tony Mendez đã lên kế hoạch cải trang thành một đoàn làm phim và đưa được cả 6 con tin thoát ra an toàn. Phim đã lột tả thành công khủng hoảng tại đất nước Trung Đông này vào cuối thập niên 1970.

5 bộ phim dựa trên chuyện thật nhưng làm sai sự thật - 1

Đặc vụ Tony cùng 6 con tin đang giả làm đoàn làm phim

Tuy nhiên sự thật là kế hoạch giải cứu con tin thông minh và sáng tạo mà khán giả thấy trên phim không phải nhờ một đặc vụ CIA nào cả.

Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ là Jimmy Carter đã nói rằng: "90% kế hoạch giải cứu con tin, từ ý tưởng cho đến việc thực hiện là của người Canada. Nhưng bộ phim lại hoàn toàn ghi công cho người Mĩ, cho CIA".

Trailer phim

Argo là bộ phim nổi bật nhất năm 2012 khi giành được 3 giải Oscar, trong đó có hai giải quan trọng là Phim hay nhất và Kịch bản chuyển thể. Ben Affleck vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính đảm nhận vai đặc vụ Tony.

Phim thắng tới 96 giải cùng 150 đề cử khác ở các liên hoan phim danh giá bậc nhất thế giới.

The Blind side (2009)

Phim kể về Michael Oher, một cậu bé da màu được một gia đình giàu có nhận nuôi và đã vượt qua các trở ngại để trở thành ngôi sao NFL. Người mẹ nuôi Leigh Anne đã dạy anh chơi bóng bầu dục và truyền cảm hứng cho anh.

Michael Oher ngoài đời thực đã viết một cuốn sách về cuộc đời mình và bán rất chạy. Tuy nhiên khi nói về bộ phim, anh đã chia sẻ: “Không, nó chẳng giống tôi chút nào. Tôi đã học chơi bóng từ khi còn rất nhỏ chứ không phải từ mẹ nuôi. Đây là một bộ phim tuyệt vời nhưng tôi cảm thấy mình bị biến thành thằng ngốc. Tôi vẫn không hiểu tại sao đạo diễn lại xây dựng hình ảnh của tôi như vậy".

5 bộ phim dựa trên chuyện thật nhưng làm sai sự thật - 2

Trong phim, Oher bắt đầu học chơi bóng khi đã làm con nuôi, còn thực tế anh đã chơi môn thể thao này từ nhỏ

Bộ phim nổi tiếng năm 2009 này nằm trong danh sách đề cử phim Oscar hay nhất và mang về tượng vàng cho Sandra Bullock qua vai diễn Leigh Anne.

Trailer phim

The Fourth Kind (2009)

Bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2009 này dựa trên câu chuyện có thật về sự biến mất bí ẩn của một số khách du lịch. Họ được cho là bị người ngoài hành tinh bắt cóc tại Nome, Alaska và tháng 10 năm 2000.

Một người trong thị trấn, Denise Michels, đã chia sẻ rằng bộ phim sai lệch khá nhiều so với câu chuyện thực. Cô buộc phải lên tiếng vì sau bộ phim, thị trấn của cô trở nên ồn ào một cách khó chịu bởi nhiều người tự xưng là thợ săn UFO đã gọi tới đây.

5 bộ phim dựa trên chuyện thật nhưng làm sai sự thật - 3

The Fourth Kind có phong cách bí hiểm, kinh dị với sự xuất hiện của người ngoài hành tinh

Denise nói trong cuộc phỏng vấn với CNN: “Mọi người cần hiểu nó chỉ là phim khoa học viễn tưởng. Nhiều khi tôi phải lờ đi các cuộc gọi vì nó thật sự mệt mỏi.”

Vậy sự thật về những người bị biến mất là gì? FBI đã điều tra và xác định rằng những người được cho là mất tích đó đều đã chết sau khi say rượu. Tác dụng của rượu và môi trường mà nhiệt độ thấp tới mức đóng băng đã gây nên cái chết của họ.

Cinderella man (2005)

Bộ phim xoay quan James Braddock, một võ sĩ đấm bốc từ bỏ sàn đấu nhưng đã quay lại và trở thành nhà vô địch. Đây là câu chuyện có thật truyền cảm hứng cho rất nhiều người vào những năm 30 của thế kỉ trước, khi mà khủng hoảng kinh tế tài chính khiến cuộc sống của họ trở nên ảm đạm. James Braddock đánh bại Max Baer.

5 bộ phim dựa trên chuyện thật nhưng làm sai sự thật - 4

Russell Crow trong vai võ sĩ James Barddock

Phim được đề cử 3 giải Oscar và được công chúng đón nhận rộng rãi. Tuy nhiên bộ phim cũng biến Baer – đối thủ của James  - thành một kẻ phản diện.

Con trai Max Baer là Max Baer Jr đã vô cùng tức giận và nói với phóng viên rằng: “Hình tượng của cha tôi trong Cinderella man là hoàn toàn sai sự thật. Họ đã biến một người đàn ông thân thiện, có trái tim ấm áp luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người thành một kẻ đê tiện.”

5 bộ phim dựa trên chuyện thật nhưng làm sai sự thật - 5

Max Baer bị biến thành kẻ phản diện máu lạnh trong phim

Trong đời thực, Baer bị đặt biệt danh là Sát thủ sau trận đấu của ông với Frankie Campbell, Frankie đã qua đời ngày hôm sau do chấn thương. Baer chia sẻ rằng: “Chưa từng có điều gì ảnh hưởng đến tôi, và sẽ không có gì ảnh hưởng đến tôi như cái chết của Frankie Campbell.” Thực tế, ông cũng đã quyên rất nhiều tiền cho vợ góa con côi của Frankie. Ông không giấu diếm việc mình có những cơn ác mộng kéo dài từ đó về sau.

Còn trong phim, Baer phải nhận trách nhiệm cho cái chết của Eric Schaaf, mà thực tế thì Eric mất một tháng sau trận đấu với Baer. Chị dâu của Eric nói rằng: “Họ vẽ nên sự yếu đuối cuả Eric và làm như thể đó là do trận đấu với Max Baer, nhưng thực tế không phải thế, chúng tôi thực sự giận dữ.”

Cinderella Man thành công trong việc xây dựng Baer trở thành một tay đấm máu lạnh, nhưng thực tế ông lại là người nhạy cảm và dễ bị tác động bởi những gì nắm đấm của ông đã gây nên, cho dù đó là trên sàn đấu.

Rudy (1993)

Phim kể về chàng trai Daniel E. Rudy Ruettiger có đam mê bóng bầu dục (còn gọi là bóng đá kiểu Mĩ). Nhưng tất cả mọi người luôn nói rằng anh quá nhỏ bé để có thể chơi bộ môn này. Dù vậy, Rudy vẫn cố vượt qua tất cả để hoàn thành giấc mơ thi đấu cho đội Notre Dame.

Trong phim có cảnh tất cả các cầu thủ đặt áo đấu lên bàn để thuyết phục huấn luyện viên Devine cho Rudy được chơi bóng, và đám đông cổ vũ hô vang tên anh. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra cả.

5 bộ phim dựa trên chuyện thật nhưng làm sai sự thật - 6

Rudi luôn nằm trong số các phim đáng xem về thể thao

Một đồng đội của Rudy đã thi đấu cùng anh trong thực tế tên là Joe Montana chia sẻ rằng bộ phim đã làm sai sự thật.

“Rudy được chấp nhận vào đội và chơi bóng bằng khả năng của mình, chẳng có đám đông nào, cũng chẳng có ai thuyết phục huấn luyện viên hộ anh ấy. Rudy ở đó bằng chính sức của mình. Phim chỉ là phim mà thôi.”

Dù phim có nhiều điều sai lệch với sự thật nhưng Rudy vẫn luôn nằm trong danh sách các phim hay nhất mọi thời đại về môn thể thao này.

Sự thật

Trong khi Vin Diesel hào hứng khẳng định bạn diễn nữ thích nụ hôn của anh thì phía người đẹp thừa nhận nụ hôn của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hằng ([Tên nguồn])
Oscar 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN