3 lý do giúp Sing My Song hot khi vừa lên sóng

Những ngày qua, tập mở màn của Sing My Song – Bài hát hay nhất xuất hiện dày đặc trên khắp các phương tiện truyền thông, thu hút sự chú ý của dư luận nhờ dàn thí sinh đặc biệt như: anh chàng chuyển giới Lê Thiện Hiếu, Phạm Hồng Phước và Đào Bá Lộc.

Vài năm gần đây, các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc đang mất dần súc hút do format cũ kỹ, kém hấp dẫn khiến người xem “thờ ơ”, ảnh hưởng đến lượt rating người xem. Chính vì thế, các nhà sản xuất gặp rất nhiều áp lực trong việc tìm kiếm format mới lạ cùng với dàn thí sinh chất lượng để trở lại thời “hái ra tiền”.

Mới đây, chương trình Sing My Song vừa tạo ra cú hít thực sự trên truyền thông ngay trong tập mở màn với dàn thí sinh vô cùng đặc biệt, mỗi người một câu chuyện....Dưới đây là 3 lý do giải đáp cho câu hỏi trên.

Format hấp dẫn, mới lạ

Không đi vào “lối mòn” như các cuộc thi khác, Sing My Song có format mới lạ dành riêng cho các nhạc sĩ kiêm ca sĩ thể hiện các ca khúc do chính họ sáng tác. Dựa vào đó, bộ 4 HLV sẽ bấm nút chọn và thuyết phục thí sinh về đội mình nên chương trình rất hấp dẫn qua đó tiếp cận nhiều đối tượng khán giả, nhất là các bạn trẻ.

3 lý do giúp Sing My Song hot khi vừa lên sóng - 1

Sing My Song có format hấp dẫn, độc đáo.

Tập mở màn kết hợp được hai yếu tố chuyên môn và giải trí. Với ca khúc Ông bà anh, Lê Thiện Hiếu đã trở thành hiện tượng âm nhạc, kèm theo những lời bàn tán về giới tính. Trong khi câu chuyện cảm động về tình anh em của Phạm Hồng Phước nhận được sự đồng cảm từ phía khán giả, thì ca khúc Goodbye my love mà Đào Bá Lộc thể hiện dính nghi án đạo nhạc do quá giống bài hát Sứ thanh hoa của Châu Kiệt Luân. Điều này làm dấy lên những tranh cãi không dứt trên mạng xã hội.

Dàn HLV cực “khủng”

Trước ngày lên sóng, ngay khi BTC công bố thông tin 4 HLV “gạo cội” của làng nhạc Việt bao gồm: Nguyễn Hải Phong – Đức Trí – Giáng Son – Lê Minh Sơn nhận lời làm huấn luyện viên, chương trình đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía khán giả. Phần đồng ý kiến cho rằng, kinh nghiệm và khả năng sáng tác của 4 “viên ngọc quý” sẽ giúp ích rất nhiều cho các thí sinh – những người được kỳ vọng sẽ là thế hệ nghệ sĩ tài năng sau này.

3 lý do giúp Sing My Song hot khi vừa lên sóng - 2

 Đào Bá Lộc gây tranh cãi với ca khúc Goodbye My Love trong những ngày qua.

Đúng như dự đoán, trong tập mở màn, 4 HLV với những màu sắc và cá tính âm nhạc khác nhau đã giúp chương trình hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng. Là HLV nữ duy nhất, nhạc sĩ Giáng Son cho thấy sự khéo léo, khôn ngoan trong cách chiêu mộ thí sinh với cách nói chuyện gần gũi, thân thiện. Nhưng khi cần chặt chém đồng nghiệp, nữ HLV đưa ra lý lẽ: “Quả thật, khi nghe em hát ca khúc này, tôi nghĩ em rất hợp với Nguyễn Hải Phong nhưng tôi vẫn bấm nút chọn em. Tại vì sao? Vì tôi nghĩ em nên làm việc chung với những người khác gu âm nhạc để phát triển khả năng sáng tác”.

Trong khi đó, cuộc chiến giữa 3 nam HLV cực kỳ căng thẳng: Đức Trí không ngần ngại chỉ ra những thiếu sót của thí sinh để giúp đỡ trong thời gian tới, Nguyễn Hải Phòng cũng tương tự nhưng kèm theo lời hứa “tạo ra các hit mới”, riêng nhạc sĩ Lê Minh Sơn thừa nhận là “ông già khó tính” và không thích nói nhiều. Dù vậy, mỗi khi nhận xét thí sinh, anh thường bị đồng nghiệp phản bác nhưng vẫn giữ được sự "nguy hiểm" cần có.

Dàn thí sinh “đặc biệt”

Sau tập mở màn, thí sinh chuyển giới – Lê Thiện Hiếu trở thành hiện tượng âm nhạc mới trong làng nhạc Việt. Anh chàng mang đến ca khúc “Ông bà anh” với ca từ đơn giản, dễ hiểu cùng lối hát dí dỏm, vui tươi khiến người nghe thực sự dễ chịu, thậm chí còn bật cười vì quá giống cuộc sống của giới trẻ hiện nay.

“Anh và em yêu nhau thời xe máy, ôtô/ Anh và em yêu nhau thời facebook, zalo /Ôi tình yêu, thời nay mệt quá ai ơi/Giận nhau không nói 1 lời, chỉ vì không rep ibox thôi…”. Hơn nữa, câu chuyện chuyển đổi giới tính của Hiếu cũng trở thành đề tài hot trên khắp các trang báo, mọi thông tin và hình ảnh của thí sinh lúc trước cũng được mang ra mổ xẻ.

3 lý do giúp Sing My Song hot khi vừa lên sóng - 3

Sau khi phần thi lên sóng, Lê Thiện Hiếu và Phạm Hồng Phước trở thành 2 cái tên hot nhất trong những ngày qua.

Ngoài ra, ca khúc Đã có anh hai của Phạm Hồng Phước cũng nhận được sự đồng cảm của người nghe. Với chất giọng trầm ấm và lối hát tự sự thường thấy, nam ca sĩ kể câu chuyện có thật về người em gái bị khuyết tật từ khi mới ra đời. Tiết mục của nam ca sĩ khiến 4 HLV lặng người trong xúc động. Nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ: “Phạm Hồng Phước đã từng viết những đề tài khá đặc biệt và Đã có anh hai cũng như vậy. Một ca khúc rất cảm xúc, tôi rất trân trọng tình cảm của em trong ca khúc”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Linh ([Tên nguồn])
Sing My Song Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN