Tin nóng EURO 18/6: Busquets âm tính với covid, trở lại đội tuyển TBN

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 18:17 PM (GMT+7)
Chia sẻ

ĐT Tây Ban Nha đón tin vui từ tiền vệ trụ cột Sergio Busquets.

  

Busquets âm tính với covid, trở lại đội tuyển TBN

Theo thông báo mới nhất từ ĐT TBN, tiền vệ Busquets đã có kết quả xét nghiệm âm tính với covid-19 vào hôm qua 17/6. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao này sẽ được phép hội quân trở lại cùng đồng đội, sau khi phải cách ly vì phát hiện dương tính với covid hôm 6/6 vừa qua.

Tiền vệ đang khoác áo Barca sẽ tập luyện cùng toàn đội, tuy nhiên khả năng ra sân của anh ở trận gặp Ba Lan vào ngày 20/6 còn bỏ ngỏ do đã không tập được buổi nào trong suốt thời gian bị cách ly.

Tuyển thủ Pháp được phép rời EURO về nhà chăm vợ đẻ

Trước thềm trận đấu với Hungary ở lượt trận thứ 2 bảng F, Kingsley Coman đã xin phép BHL tuyển Pháp cho về nhà để chăm sóc cô vợ Sabrina Duvad sắp sinh em bé. Đề nghị của tiền vệ Bayern Munich đã được lãnh đạo tuyển Pháp và UEFA chấp thuận.

LĐBĐ Pháp xác nhận về việc này: "Sau khi tham khảo ý kiến của UEFA và bộ phận phòng chống Covid-19, HLV Didier Deschamps và Liên đoàn đã cho phép Kingsley Coman về nhà để chuẩn bị cùng vợ chào đón đứa con sắp sinh. Tất cả các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe".

UEFA dọa tước quyền tổ chức chung kết EURO 2020 của Anh

UEFA cho biết họ sẽ dời trận chung kết EURO 2020 sang Hungary, nếu chính phủ Anh không nới lỏng các quy định để 2.500 khách VIP được miễn cách ly. Theo The Times, các bộ trưởng Vương quốc Anh đang thảo luận và đề xuất miễn cách ly cho quan chức UEFA và FIFA, các chính trị gia, nhà tài trợ, các nhân viên tham gia công tác phát sóng EURO 2021.

Tin nóng EURO 18/6: Busquets âm tính với covid, trở lại đội tuyển TBN - 1

Trước đó, trận chung kết UEFA Champions League 2021 đã ở rất gần sân Wembley, cho tới khi UEFA và chính phủ Anh không tìm được tiếng nói chung về việc nới lỏng các quy định cách ly Covid-19.

Eriksen nhắn tin khen cầu thủ Đan Mạch

Theo tiền đạo Martin Braithwaite, Christian Eriksen, từ bệnh viện, khen ngợi các đồng đội sau khi Đan Mạch thua ngược Bỉ 1-2 ở bảng B EURO 2020. "Eriksen vừa gửi tin nhắn trên Whatsapp sau trận đấu. Cậu ấy nói rằng Đan Mạch đã thi đấu tuyệt vời, và tôi đã đọc tin nhắn đó khi bước vào phòng thay đồ", Braithwaite nói sau trận. "Chúng tôi khởi đầu tốt, thể hiện tinh thần vững vàng. Toàn đội thi đấu vì Eriksen và đất nước Đan Mạch. Chúng tôi cảm nhận được sự ủng hộ trên khắp các khán đài. Quả là một không khí tuyệt vời".

Video 2 bàn thắng của ĐT Hà Lan vào lưới ĐT Áo ở lượt trận thứ 2 bảng C EURO 2020 (Bản quyền clip thuộc VTV):

ĐT Hà Lan cán mốc bất bại đáng nể

Rạng sáng nay (18/6, giờ Việt Nam), trên sân nhà Johan Cruyff Arena ở thủ đô Amsterdam, ĐT Hà Lan đã có thắng lợi 2-0 trước ĐT Áo tại lượt trận thứ 2 bảng C EURO 2020. Với việc đã có 2 thắng lợi trước Ukraine và Áo, "Những cơn lốc màu da cam" đã trở thành đội thứ 3 sớm có vé đi tiếp vào vòng 1/8 trước 1 lượt trận vòng bảng, sau ĐT Italia (bảng A) và ĐT Bỉ (bảng B).

Đáng chú ý, ĐT Hà Lan vừa nâng chuỗi trận bất bại ở các giải đấu lớn  (EURO và World Cup) lên con số 9 trận liên tiếp. Đây là thành tích tốt nhất của một ĐTQG châu Âu sau chiến tích 12 trận liền bất bại của ĐT Bồ Đào Nha kéo dài từ World Cup 2014, EURO 2016 đến World Cup 2018.

Memphis Depay mở tỷ số cho ĐT Hà Lan trên chấm phạt đền khi đấu ĐT Áo

Memphis Depay mở tỷ số cho ĐT Hà Lan trên chấm phạt đền khi đấu ĐT Áo

Sao trẻ nối gót vàng huyền thoại Van Nistelrooy

Chọc thủng lưới của ĐT Ukraine và ĐT Áo, hậu vệ phải Denzel Dumfries là cầu thủ thứ 2 trong lịch sử ĐT Hà Lan ghi bàn cả 2 trận đầu tiên của mình ở EURO. Người đầu tiên trong danh sách này chính là cựu tiền đạo lừng danh của MU Ruud van Nistelrooy.

"Song sát" Ukraine dắt tay nhau ghi danh sử sách

Andriy Yarmolenko và Roman Yaremchuk (ĐT Ukraine) là bộ đôi đầu tiên trong lịch sử cùng ghi bàn trong 2 trận mở màn của một đội tuyển quốc gia tại một giải vô địch châu Âu (EURO). Cặp bài trùng này đã cùng "xé lưới" cả ĐT Hà Lan lẫn ĐT Bắc Macedonia tại bảng C EURO năm nay.

Lukaku "cướp" giải "Cầu thủ hay nhất trận" từ tay De Bruyne

Chơi nổi bật ở trận ĐT Bỉ lội ngược dòng hạ ĐT Đan Mạch 2-1 đêm qua (17/6) với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng, nhưng Kevin De Bruyne không phải là người giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận này. Thay vào đó, UEFA đã trao danh hiệu cá nhân này cho Romelu Lukaku.

Lukaku chứ không phải De Bruyne được UEFA trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" khi Bỉ thắng ngược Đan Mạch 2-1

Lukaku chứ không phải De Bruyne được UEFA trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" khi Bỉ thắng ngược Đan Mạch 2-1

Không ghi bàn hay kiến tạo nhưng Lukaku có pha bứt tốc vượt qua 2 hậu vệ đối phương rồi chuyền bóng cho De Bruyne. Nhờ đó, tiền vệ của Man City đã tung ra đường kiến tạo giúp Thorgan Hazard ghi bàn. Ngoài ra, tiền đạo của Inter Milan còn là người có pha đi bóng khởi nguồn cho bàn thắng của De Bruyne.

Đây là lần thứ hai Lukaku giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở EURO 2020. Trước đó, cựu tiền đạo MU đã được vinh danh ở trận Bỉ thắng Nga 3-0 khi chính anh lập cú đúp ấn tượng.

Lộ diện trọng tài bắt trận Bồ Đào Nha - Đức

UEFA đã phân công trọng tài Anthony Taylor là người cầm còi ở trận đấu tâm điểm lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2020 giữa ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Đức vào lúc 23h đêm 19/6 (giờ Việt Nam). Vị “Vua áo đen” người Anh hiện đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ bởi nhờ sự nhanh nhạy của ông ở trận ĐT Đan Mạch thua ĐT Phần Lan 0-1 mà tiền vệ Christian Eriksen giữ được mạng sống.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Soi trận hot EURO: Thụy Điển quyết soán ngôi đầu, Croatia cảnh giác CH Séc

(Nhận định bóng đá, ĐT Thụy Điển đấu ĐT Slovakia (20h, 18/6) và ĐT Croatia đấu ĐT Cộng hòa Séc (23h, 18/6)) Sau khi khiến...

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN