Ronaldo dễ bị phạt vì hành động "gây bão" EURO, Harry Kane quyết không học theo

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 04:32 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Harry Kane quyết không học theo “hot trend” rũ bỏ các sản phẩm đồ uống không có lợi cho sức khỏe như cách Cristiano Ronaldo, Paul Pogba hay Manuel Locatelli đã làm ở những trận đấu gần đây tại VCK EURO 2020.

  

Video Ronaldo và hàng loạt ngôi sao khác hành động dị thường ở buổi họp báo tại EURO 2020:

Cristiano Ronaldo vừa gây ấn tượng mạnh với cú đúp giúp đương kim vô địch EURO Bồ Đào Nha ra quân suôn sẻ khi đại thắng đội chủ nhà Hungary 3-0 trên sân Puskas Arena (Budapest) hôm 15/6.

Đáng chú ý, ở buổi họp báo trước trận đấu này 1 ngày, CR7 cũng có mặt. Khi vừa ngồi vào vị trí để chuẩn bị trả lời các câu hỏi phỏng vấn từ các phóng viên, thấy 2 chai nước ngọt có ga được nhà tài trợ chuẩn bị sẵn trước mặt mình, Ronaldo đã đẩy chúng qua một một bên. Sau đó, anh giơ một chai nước khoáng lên mà nói "Aqua" (tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là "nước") với hàm ý nhắn nhủ mọi người: "Hãy uống nước lọc đi".

Ronaldo dễ bị phạt vì hành động "gây bão" EURO, Harry Kane quyết không học theo - 1

Ronaldo tẩy chay đồ uống có ga là đối tác làm ăn lâu năm của UEFA và ưu tiên uống nước lọc để thanh lọc cơ thể

Ronaldo tẩy chay đồ uống có ga là đối tác làm ăn lâu năm của UEFA và ưu tiên uống nước lọc để thanh lọc cơ thể

Hành động của cầu thủ 5 lần đoạt “Quả bóng Vàng” đã khiến tất cả đều bất ngờ. Được biết, Ronaldo là người tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống khoa học và anh từng bày tỏ sự khó chịu khi cậu con trai cả của mình thích ăn khoai tây chiên và uống nước ngọt có ga, những thực phẩm mà CR7 cực ghét vì không có lợi cho sức khỏe.

Hành động nhỏ của Ronaldo kể trên đã khiến hãng đồ uống nổi tiếng bị anh tẩy chay thiệt hại nặng nề. Theo đó, giá cổ phiếu của thương hiệu này nhanh chóng giảm từ 56,10 USA xuống còn 55,22 USD. Tại một thời điểm trong ngày, 1,6% giá trị của công ty đã bị xóa sổ. Dù có chút hồi phục 55,44 USD, song tính ra hãng đồ uống kể trên đã bị thiệt hại tới 4 tỷ USD sau hành động của Ronaldo.

Sau hành động loại bỏ nước ngọt có ga của Ronaldo, Paul Pogba cũng đã có hành động tương tự khi tiền vệ này gạt đi một chai bia và thay bằng nước lọc trong buổi họp báo sau chiến thắng 1-0 của ĐT Pháp trên sân Allianz Arena (Munich) khi làm khách của ĐT Đức hôm 16/6. Được biết, Pogba theo đạo Hồi và tôn giáo này coi bia là một chất cấm các tín đồ của họ sử dụng.

Pogba cũng học theo CR7 loại bỏ chai bia trong một buổi họp báo ở EURO năm nay

Pogba cũng học theo CR7 loại bỏ chai bia trong một buổi họp báo ở EURO năm nay

Tiếp đó, Manuel Locatelli, tiền vệ trẻ của ĐT Italia cũng đã “a dua” theo Ronaldo và Pogba. Cầu thủ vừa lập cú đúp trong đại thắng 3-0 trước ĐT Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt một chai nước khoáng trước mặt mình trước khi đẩy 2 chai nước ngọt có ga ra bên cạnh khi trả lời họp báo sau trận đấu thứ 2 của “Azzurri” tại Rome ở bảng A EURO năm nay.

Locatelli sao chép gần như y nguyên hành động "cực dị" của Ronaldo

Locatelli sao chép gần như y nguyên hành động "cực dị" của Ronaldo

Trong khi đó, Harry Kane, tiền đạo siêu sao của ĐT Anh xác nhận anh sẽ không học theo trào lưu tẩy chay đồ uống có hại cho sức khỏe như cách Ronaldo, Pogba hay Locatelli vừa làm.

Nguyên nhân là bởi chân sút thuộc biên chế Tottenham Hotspur đang là gương mặt đại diện để quảng bá thương hiệu cho hãng nước ngọt mà Ronaldo vừa “hắt hủi”. Đây cũng là thương hiệu lớn hợp tác với LĐBĐ châu Âu (UEFA) lâu năm và cũng là một nhà tài trợ tại VCK EURO 2020.

Kane không muốn làm tổn hại hình ảnh của hãng đồ uống có ga mà anh đang hợp tác

Kane không muốn làm tổn hại hình ảnh của hãng đồ uống có ga mà anh đang hợp tác

Trong khi ấy, hôm thứ Năm vừa qua (17/6), đại diện UEFA đã đưa ra thông báo: “UEFA phải nhắc nhở các đội tuyển tham dự EURO rằng quan hệ với các đối tác là điều không thể thiếu trong việc tổ chức các giải đấu và đảm bảo sự phát triển của bóng đá trên khắp châu Âu, bao gồm cả các giải trẻ và giải đấu bóng đá nữ”.

Giám đốc của EURO 2020, ông Martin Kallen mới đây đã xác nhận hành động làm tổn hại uy tín UEFA và doanh thu từ các nhà tài trợ như cách Ronaldo, Pogba hay Locatelli vừa thực hiện có thể bị trừng phạt thích đáng.

“Họ có nghĩa vụ phải thông qua Liên đoàn bóng đá nước mình nắm rõ các quy định của giải đấu cần phải tuân thủ. Chúng tôi không bao giờ đưa ra án phạt trực tiếp từ phía UEFA dành cho họ.

Nhưng chúng tôi sẽ thông qua các liên đoàn thành viên và sau đó họ sẽ xem xét việc có thể đưa ra án kỷ luật với các cầu thủ của mình hay không. Chúng tôi sẽ không trực tiếp thông báo với các cầu thủ điều ấy lúc này. Chúng tôi có các quy định đã được ký kết bằng văn bản chính quy với các liên đoàn thành viên”, ông Kallen nói.

Vua phá lưới EURO 2020
Theo bạn ai sẽ đoạt danh hiệu vua phá lưới EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Ronaldo ”nóng máy”, sắp thành vua ghi bàn mọi thời đại ngay vòng bảng EURO

Cú đúp vào lưới Hungary giúp Ronaldo tiến gần tới kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cấp độ đội tuyển quốc gia (ĐTQG),...

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Daily Mail) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN