Thầy trò Mbappe - Deschamps xin lỗi vì Pháp rời EURO, Wenger chỉ nguyên nhân

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 09:09 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Tuyển Pháp bị loại khỏi EURO và cả Mbappe lẫn HLV Deschamps đã nhận lỗi.

  

Các bàn thắng trong trận Pháp - Thụy Sĩ (bản quyền VTV)

ĐT Pháp sẽ phải về nhà xem nốt phần còn lại của EURO, và HLV Didier Deschamps lẫn học trò Kylian Mbappe phải tạm gác lại giấc mơ vô địch EURO sang năm 2024. Pháp với lực lượng mạnh hơn đã bị Thụy Sĩ dẫn trước, ngược dòng 3-1, không bảo vệ được cách biệt khi 90 phút kết thúc, tấn công bất thành trong hiệp phụ trước khi thua trong loạt luân lưu.

Nỗi buồn của Mbappe và HLV Deschamps khi bắt tay nhau trước khi vào đường hầm

Nỗi buồn của Mbappe và HLV Deschamps khi bắt tay nhau trước khi vào đường hầm

Mbappe là người duy nhất của Pháp đá hỏng trên chấm 11m và cú đá đó khiến anh chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch châu Âu, trong khi HLV Deschamps chưa biết khi nào sẽ trở thành người đầu tiên vô địch cả EURO & World Cup trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Sau trận đấu, họ đều tỏ ra rất buồn khi tiếp xúc với báo giới.

Mbappe nói: “Tôi thực sự, thực sự rất xin lỗi vì quả đá 11m ấy. Tôi muốn giúp đội bóng và đã nhận trách nhiệm cho loạt sút thứ 5, nhưng tôi đã không thành công. E là tối nay tôi sẽ có một đêm không ngủ, nhưng đó là rủi ro của môn thể thao này, một môn thể thao mà tôi rất yêu”.

HLV Deschamps không trách học trò, ông bình luận: “Không ai cáu với cậu ấy cả, điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai nhận trách nhiệm. Tôi biết Kylian sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nhưng như tôi vừa nói, điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai”.

HLV Didier Deschamps nhận trách nhiệm cho thất bại

HLV Didier Deschamps nhận trách nhiệm cho thất bại

“Thật khó để giải thích thất bại này. Chúng tôi thất bại ở hiệp 1, làm được điều cần làm ở hiệp 2 nhưng không giữ được thành quả. Sự chắc chắn thông thường không còn nữa dù đó vốn là sức mạnh của tập thể này, và Thụy Sĩ đã biết cách tận dụng. Bóng đá là vậy, không có công thức hoàn hảo nào mà chỉ có sự cân bằng”.

Khi được hỏi về tương lai của mình sau giải, Deschamps đáp: “Đó không phải là câu hỏi cho lúc này. Chúng tôi là một khối đoàn kết và khi mọi việc xấu đi, tôi hết lòng vì cầu thủ và họ hết lòng vì tôi. Tôi chịu trách nhiệm, nhưng chúng tôi cần thời gian nhìn nhận thất bại này trước khi nghĩ về điều tiếp theo”.

Vẻ thất thần của các cầu thủ Pháp sau khi bị Thụy Sĩ loại

Vẻ thất thần của các cầu thủ Pháp sau khi bị Thụy Sĩ loại

Thủ môn Hugo Lloris thì chia sẻ: “Khi tỷ số là 3-1 đáng lẽ chúng tôi phải chơi chặt chẽ hơn, nhưng bóng đá là thế. Thật sự đau đớn, nhưng thắng thua gì chúng tôi cũng có nhau bên cạnh. Sẽ không có chỉ tay, đổ lỗi hay điều gì khác’.

HLV Arsene Wenger bình luận về trận đấu này trên kênh BeIN Sports và cho rằng thái độ thi đấu của các cầu thủ Pháp không có gì để chê trách. “Tôi không chất vấn ý chí của họ. Vấn đề là tuyển Pháp chúng ta dựa quá nhiều vào phản công, mà giải đấu này lại có rất nhiều bàn thắng được ghi từ các pha xây dựng lối chơi đơn thuần và Thụy Sĩ làm được điều đó tốt hơn”, cựu HLV Arsenal đánh giá.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Video Pháp - Thụy Sĩ: Địa chấn lịch sử, vỡ òa loạt luân lưu (Vòng 1/8 EURO)

(Video bóng đá - Kết quả bóng đá, Pháp - Thụy Sĩ, vòng 1/8 EURO) Thụy Sĩ đã tạo ra địa chấn lớn nhất của EURO khi quật...

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN