Schick bằng số bàn thắng của Ronaldo ở EURO vẫn đứng dưới, thất vọng vì CH Czech bị loại

Chủ Nhật, ngày 04/07/2021 04:03 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Tiền đạo Patrik Schick đã có 5 bàn ở EURO như Ronaldo nhưng vẫn đứng dưới.

  

Bàn thắng của Patrik Schick trước Đan Mạch (Bản quyền VTV)

ĐT Đan Mạch giành chiến thắng 2-1 trước CH Czech trong trận tứ kết để trở thành một trong 4 đội mạnh nhất tại EURO 2020. 2 bàn thắng của Thomas Delaney và Kasper Dolberg giúp Đan Mạch dẫn trước trong hiệp 1, họ thủng lưới đầu hiệp 2 vì bàn thắng của Patrik Schick nhưng bình tĩnh giữ được thế dẫn bàn cho tới tiếng còi mãn cuộc.

Thomas Delaney nhận giải Cầu thủ hay nhất trận đấu

Thomas Delaney nhận giải Cầu thủ hay nhất trận đấu

Delaney được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và trong cuộc họp báo sau trận anh bày tỏ sự vui mừng tột độ dù diễn biến trận đấu không hoàn toàn theo như ý muốn của phía Đan Mạch. “Theo thời gian họ ngày một gây áp lực lên cầu môn chúng tôi, nhưng toàn đội đã đứng vững. Không còn quan trọng trận đấu diễn ra thế nào nữa, chúng tôi đã đi tiếp”, anh nói.

Trung vệ đội trưởng Simon Kjaer thậm chí không nghĩ các cầu thủ sẽ hài lòng với kết quả vào bán kết. “Sẽ là nói dối nếu lúc này tôi nói rằng vào bán kết là đủ, toàn đội đã tự nhủ sẽ phải trở lại Wembley nhưng không chỉ bán kết, chúng tôi muốn vào chung kết và muốn vô địch”, Kjaer phát biểu.

HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch thì cho biết trước trận ông đã khích lệ các cầu thủ. “Tôi cho họ xem một bức hình sân Wembley, chúng tôi đã từng đến đó và tự hứa với nhau rằng sẽ trở lại. Cảm giác được thi đấu ở đó sẽ rất đặc biệt”, ông cho biết.

“Hôm nay không phải một trận đấu đẹp đẽ gì, nhưng chúng tôi sẵn sàng chiến đấu và có thể đã ghi nhiều bàn hơn nếu thủ môn của họ không chơi quá hay như vậy. Chúng tôi đã mệt tới gần như cạn pin, nhưng lọt vào bán kết là điều rất tuyệt vời”.

Schick (trái) thất vọng vì CH Czech bị loại dù đã bằng số bàn thắng của Ronaldo

Schick (trái) thất vọng vì CH Czech bị loại dù đã bằng số bàn thắng của Ronaldo

Trong khi đó, HLV Jaroslav Silhavy của CH Czech cho biết ông rất tự hào về các học trò. “Chúng tôi đã đấu những đội mạnh và làm điều đó như một tập thể mạnh trong khi nhiều đội mạnh khác không tiến được xa. Tất cả mọi cầu thủ đều xứng đáng được cảm ơn, tôi biết họ thất vọng và có người đã khóc. Nhưng lọt đến tứ kết là một thành tựu lớn cho bóng đá CH Czech”, ông nói.

“Chúng tôi bị dẫn 0-2 sau hiệp 1 và phải làm điều gì đó, tôi quyết định tăng thêm tiền đạo và đá 4-4-2. Chúng tôi đã dồn phía Đan Mạch về phần sân của họ và ghi được bàn thắng, nhưng theo thời gian chúng tôi không đủ hỏa lực để ghi bàn thứ hai”.

Tiền đạo Patrik Schick đã san bằng thành tích ghi 5 bàn của Cristiano Ronaldo để đồng chia sẻ ngôi Vua phá lưới tại EURO, tuy nhiên Ronaldo hiện vẫn xếp trên vì đã có kiến tạo (cho Diogo Jota) trong khi Schick thì chưa. Dù vậy sau trận đấu anh tỏ ra thờ ơ với thành tích này, tiền đạo của Bayer Leverkusen nói: “Chúng tôi rất thất vọng bởi dù đã làm mọi thứ có thể nhưng lại không thể gỡ hòa".

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Fan Đan Mạch tạo ”mưa bia” ăn mừng bán kết EURO, Eriksen gửi đồng đội tin vui

ĐT Đan Mạch vào bán kết EURO khiến các fan ăn mừng như điên, trong khi Eriksen lần đầu xuất hiện kể từ sau khi xuất viện.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN