Ronaldo lập cú đúp đỉnh cao, tạo ra hàng loạt kỷ lục số 1 lịch sử EURO

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 07:39 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Cristiano Ronaldo vừa tạo ra hàng loạt kỷ lục trong ngày lập cú đúp vào lưới Hungary. Siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí từ nay độc chiếm kỷ lục tay săn bàn số 1 lịch sử các vòng chung kết EURO.

  

Diễn biến trận Hungary - Bồ Đào Nha (nguồn VTV)

Đương kim vô địch Bồ Đào Nha bắt đầu hành trình EURO 2020 với đối thủ quen mặt Hungary. Cristiano Ronaldo đã góp công lớn vào chiến thắng của "Brazil châu Âu" với một cú đúp. Tuy nhiên đây không phải ngày thi đấu dễ dàng với họ khi các bàn thắng chỉ đến ở những phút cuối.

Ronaldo ghi bàn vào lưới Hungary

Ronaldo ghi bàn vào lưới Hungary

Trận này, sự hiện diện của siêu sao Cristiano Ronaldo đã tạo ra một kỷ lục. CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 5 kì EURO khác nhau. Trước vòng chung kết EURO 2020, Ronaldo từng tranh tài ở giải các năm 2004, 2008, 2012 và 2016. Trước ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu diễn ra vào hè này, thủ quân ĐT Bồ Đào Nha là 1 trong 17 cầu thủ tham dự 4 kì EURO khác nhau.

Chưa hết Ronaldo còn ghi dấu ấn là cầu thủ châu Âu có số lần ra sân nhiều nhất tại các giải đấu lớn là EURO và World Cup với 39 trận, vượt qua cột mốc cũ của Bastian Schweinsteiger. Quả thực đây là một đêm Budapest khó quên với siêu sao 36 tuổi.

Bên cạnh kỷ lục về số lần ra sân, Ronaldo còn lập kỳ tích với vị trí tay săn bàn số 1 lịch sử EURO. Các bàn thắng ở phút 87 và 90+2 giúp thủ quân ĐT Bồ Đào Nha đã có 11 bàn, phá sâu kỷ lục của tượng đài người Pháp Michel Platini (9 bàn). Với việc còn cả một hành trình dài phía trước, cơ hội để CR7 tăng cường thành tích và thiết lập thật sâu kỷ lục là rộng mở.

Ronaldo tạo nên hàng loạt kỷ lục cho riêng mình

Ronaldo tạo nên hàng loạt kỷ lục cho riêng mình

Ngoài ra Ronaldo còn trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 vòng chung kết EURO. Lần đầu tham dự EURO năm 2004 trên quê nhà Bồ Đào Nha, CR7 giúp "Seleccao" giành ngôi á quân. Tiếp đến, anh có 1 bàn tại EURO 2008, 3 bàn tại EURO 2012 rồi 3 bàn nữa tại EURO 2016. Kỳ EURO 2020 này chỉ vừa mới bắt đầu nhưng Ronaldo cũng đã có cho riêng mình 2 pha lập công.

Ở tuổi 36 lẻ 130 ngày, Ronaldo trở thành cầu thủ già nhất lập cú đúp tại một vòng chung kết EURO. Kỷ lục cũ thuộc về Andriy Shevchenko khi chân sút người Ukraine thiết lập thành tích này ở 35 tuổi lẻ 256 ngày. Ronaldo cũng là cầu thủ già nhất lập công cho Bồ Đào Nha tại một giải đấu lớn, phá kỉ lục của người đồng đội thân thiết Pepe khi 35 tuổi lẻ 124 ngày tại World Cup 2018.

ĐT Bồ Đào Nha và EURO 2020
Theo bạn BĐN có bảo vệ được chức vô địch?

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng bảng xếp hạng EURO: Pháp hạ Đức vẫn xếp dưới Bồ Đào Nha ở ”bảng tử thần”

Lượt trận đầu tiên vòng bảng EURO 2020 đã chính thức khép lại bằng 2 trận đấu ở bảng F "tử thần" đó là Hungary...

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN