Nóng bảng xếp hạng EURO: Pháp hạ Đức vẫn xếp dưới Bồ Đào Nha ở "bảng tử thần"

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 05:57 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Lượt trận đầu tiên vòng bảng EURO 2020 đã chính thức khép lại bằng 2 trận đấu ở bảng F "tử thần" đó là Hungary - Bồ Đào Nha và Đức - Pháp.

  

Đêm qua và rạng sáng hôm nay (16/6), lượt trận đầu tiên vòng bảng EURO 2020 đã khép lại bằng 2 trận đấu ở bảng F "tử thần". ĐKVĐ Bồ Đào Nha hành quân đến làm khách của Hungary, còn nhà vô địch thế giới ĐT Pháp chạm trán ĐT Đức trong trận đấu được chờ đợi nhất vòng bảng.

Bồ Đào Nha và ĐT Pháp đều có 3 điểm ngày ra quân

Bồ Đào Nha và ĐT Pháp đều có 3 điểm ngày ra quân

Trên sân Puskas Arena, Bồ Đào Nha đã gặp rất nhiều khó khăn trước chủ nhà Hungary. Nhưng khi mà các khán giả bắt đầu nghĩ về 1 kết quả hòa, thì nhà đường kim vô địch đã ghi liền 3 bàn thắng chỉ trong vòng 8 phút cuối trận. Trong đó, Ronaldo tỏa sáng với cú đúp để qua đó trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kỳ EURO với 11 bàn.

Còn tại Alianz Arena, ĐT Đức đã nhập cuộc khá chủ động dù phải đối đầu ĐT Pháp, nhà đương kim vô địch thế giới. Tuy nhiên, “Cỗ xe tăng” lại bất ngờ phải nhận bàn thua đến từ pha đá phản lưới nhà của trung vệ Hummels. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này, giúp “Les Blues” có 3 điểm quan trọng trên con đường chinh phục EURO 2020, giải đấu mà họ được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Cục diện bảng F sau lượt 1

Cục diện bảng F sau lượt 1

Với 2 kết quả trên, Bồ Đào Nha của Ronaldo hiện đang dẫn đầu bảng F với 3 điểm. Đoàn quân của HLV Santos bằng điểm với ĐT Pháp nhưng tạm thời xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Đức và Hungary lần lượt đứng ở 2 vị trí cuối bảng.

Ở các bảng đầu còn lại, hầu hết các đội tuyển được đánh giá cao hơn đều đang đứng ở 1 trong 2 vị trí dẫn đầu. Italia, Bỉ lần lượt dẫn đầu bảng A và B. Trong khi đó, Áo và Hà Lan cùng chia sẻ 2 vị trí đẫn đầu bảng C. Còn tại bảng D, CH Czech tạm thời dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng với ĐT Anh. Điều bất ngờ ở bảng E khi Slovakia, đội bị đánh giá yếu nhất, lại đang ngự trị ở ngôi đầu chứ không phải Tây Ban Nha hay Ba Lan.

Kể từ EURO 2016, vòng 1/8 sẽ chọn ra 2 đội nhất nhì ở mỗi bảng đấu và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Do đó, cơ hội đi tiếp vẫn đang rất rộng mở với các đội tuyển dù không nhận được kết quả tích cực trong ngày ra quân vừa qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Video Pháp - Đức: “Tội đồ” khó ngờ, điểm sáng trong nuối tiếc Mbappe

(Video bóng đá Pháp - Đức, vòng bảng EURO 2020) Hai đội cống hiến thế trận đôi công, nhưng Pháp mới là những người hiệu...

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN