Ngày thi đấu "điên rồ" nhất EURO 2020: 14 bàn/2 trận, rượt đuổi tỷ số & cân não luân lưu

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 06:22 AM (GMT+7)
Chia sẻ

EURO 2020 chứng kiến ngày thi đấu "điên rồ" nhất kể từ đầu giải khi có tới 14 bàn chỉ sau 2 trận đấu.

  

Tổng hợp 14 bàn thắng trong 2 trận đấu Croatia - Tây Ban Nha và Pháp - Thụy Sĩ (Nguồn: VTV)

Những tín đồ của bộ môn túc cầu giáo vừa trải qua một đêm "đã đời" với 2 trận đấu thuộc vòng 1/8 EURO 2020. Không nhiều người có thể tưởng tượng được rằng 2 cuộc đối đầu Croatia - Tây Ban Nha và Pháp - Thụy Sĩ lại đưa người ta tới quá nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy. Rất nhiều bàn thắng, có cả siêu phẩm, rượt đuổi kịch tính, khổ chiến hiệp phụ và cả loạt luân lưu cân não.

ĐT Thụy Sĩ làm nên cơn địa chấn khi vượt qua ĐT Pháp

ĐT Thụy Sĩ làm nên cơn địa chấn khi vượt qua ĐT Pháp

Trận đấu giữa Croatia và Tây Ban Nha diễn ra trước và có tổng cộng 8 bàn được ghi trong khi trận đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ cũng tới 6 lần bóng lăn vào lưới được các trọng tài công nhận. Theo thống kê từ Opta, đây là ngày thi đấu có nhiều bàn thứ hai trong lịch sử giải đấu chỉ sau ngày 23/6/2021 (18 bàn). Tuy nhiên ngày hôm đó có tới 4 trận đấu diễn ra tức là trung binh chỉ có 4,5 bàn/trận trong khi con số này của ngày hôm nay lên tới 7 bàn/trận.

Hơn thế nữa 4 trận đấu kể trên diễn ra ở vòng bảng trong khi đây là 2 trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp nên tính chất ác liệt hơn nhiều. Các cầu thủ đã không làm người hâm mộ thất vọng với những màn trình diễn mãn nhãn.

Một điểm khá thú vị là kịch bản trong 90 phút của hai trận đấu này có sự tương đồng đến lạ kỳ. Hai đội bóng được đánh giá yếu hơn là Croatia và Thụy Sĩ đều có bàn mở tỉ số trước. Thế nhưng Tây Ban Nha và Pháp thể hiện được bản lĩnh của ông lớn khi không chỉ gỡ hòa mà cùng vượt lên dẫn trước với tỉ số 3-1.

Tuy nhiên cả hai ông lớn của bóng đá châu Âu đều không giữ được thành quả trong những phút cuối và để đối thủ gỡ hòa 3-3 trước khi tiếng còi kết thúc hai hiệp chính vang lên. Số phận của Tây Ban Nha và Pháp đi về hai hướng khác nhau kể từ đây.

Morata và Ozaryabal là hai người "muộn" của ĐT Tây Ban Nha

Morata và Ozaryabal là hai người "muộn" của ĐT Tây Ban Nha

Tây Ban Nha chống trả được những pha tấn công nguy hiểm của Croatia để rồi có hai bàn thắng liên tiếp ở cuối hiệp phụ thứ nhất và ấn định tỉ số 5-3. Trong khi đó, Pháp không thể tìm mảnh lưới của Thụy Sĩ thêm một lần nào nữa rồi sau đó thua trên loạt luân lưu nghiệt ngã. 

Đối với Tây Ban Nha, họ phải chịu bàn thua có lẽ là ngớ ngẩn nhất giải đấu khi thủ thành Simon đón bóng hụt đường chuyền về đơn giản của Pedri. Đó cũng là một trong những giây phút "tụt cảm xúc" nhất đối với thầy trò Luis Enrique tại EURO 2020.

Trong khi đó, ĐT Pháp sở hữu một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu với siêu phẩm đặt lòng từ ngoài vòng cấm của Paul Pogba. Tuy nhiên, họ sẽ không còn cơ hội để thực hiện lại bởi nhà đương kim vô địch thế giới đã trở thành khán giả kể từ vòng tứ kết EURO 2020.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Cay đắng Pogba: Ghi siêu phẩm EURO để đời, tội đồ dẫn tới ngược dòng khiến Pháp bị loại

Pogba ghi một siêu phẩm EURO cho ĐT Pháp nhưng cũng mắc tội khiến đội nhà bị loại.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN