Luận “anh hùng” EURO 2020: Italia - Bỉ - Hà Lan toàn thắng, đội nào mạnh nhất

Thứ Hai, ngày 21/06/2021 13:11 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Italia, ĐT Bỉ và Hà Lan đã sớm giành vé đi tiếp ở EURO 2020 và 3 đội tuyển này được đánh giá sẽ là ứng viên cho chức vô địch năm nay.

  

EURO 2020 đã xác định được 3 cái tên sớm giành vé vào vòng knock-out đó là Italia, Bỉ và Hà Lan. Đây cũng là 3 đội tuyển có thành tích tốt nhất cho đến thời điểm này của EURO 2020.

Italia

Italia không được đánh giá cao trước khi bước vào EURO 2020. Lý do là bởi trong tay HLV Mancini không có nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới nếu như so sánh với Pháp, Anh, Bỉ hay Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, “Azzurri” lại đang là đội gây ấn tượng mạnh nhất cho đến thời điểm này của EURO 2020.

Locatelli

Locatelli

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Sĩ không chỉ giúp Italia trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 EURO 2020, mà còn giúp họ xác lập hàng loạt cột mốc ấn tượng. Đó là chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp mà không thủng lưới, cùng với 29 trận bất bại. Đêm qua đội bóng áo Thiên Thanh tiếp tục nối dài con số này lên 11 trận với thắng lợi 1-0 trước Xứ Wales.

Kết thúc vòng bảng, Italia đã toàn thắng 3 trận ghi được tới 7 bàn thắng và đồng thời không thể lọt lưới bàn nào. “Azzurri” đang trình diễn lối chơi tấn công rực lửa và đẹp mắt nhưng bên cạnh đó là sự chắc chắn tuyệt đối nơi hàng thủ.

Dẫu vậy, các bại tướng của Italia đều không được đánh giá cao. Đoàn quân của HLV Mancini vẫn cần một “thuốc thử liều cao” để khẳng định sức mạnh của mình. Nhưng chí ít, họ chắc chắn là một trong những tập thể đáng xem nhất EURO 2020.

ĐT Bỉ

ĐT Bỉ bước vào EURO 2020 với tư cách là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. HLV Martinez sở hữu trong tay rất nhiều ngôi sao hàng khủng như De Bruyne, Lukaku, Hazard. Và đúng như dự đoán, “Quỷ đỏ” đã sớm giành vé đi tiếp trong một bảng đấu dễ thở gồm Đan Mạch, Nga và Phần Lan.

De Bruyne

De Bruyne

Tuy nhiên, những gì mà ĐT Bỉ thể hiện cho đến lúc này chưa thể mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ. Nếu như ở trận ra quân, “Quỷ đỏ” dễ dàng hạ gục Nga với tỷ số 3-0. Nhưng đến trận đấu thứ hai, đội bóng số 1 thế giới phải nhờ tới sự xuất sắc của De Bruyne, cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương, với 1 bàn và 1 kiến tạo mới có thể ngược dòng đánh bại Đan Mạch 2-1.

Đó là một trận đấu phơi bày rất nhiều vấn đề của ĐT Bỉ. Một Đan Mạch không nhạc trưởng Eriksen vẫn khiến cho khung thành của Courtois phải chao đảo. Chưa hết, những mảng miếng tấn công của “Quỷ đỏ” cũng tỏ ra bế tắc và dễ bị bắt bài cho đến trước khi De Bruyne được tung vào sân.

ĐT Bỉ đã chắc chắn đi tiếp và nhiều khả năng sẽ giành ngôi nhất bảng B. Tuy nhiên, HLV Martinez có lẽ phải sớm nhìn ra những vấn đề để khắc phục bởi phía trước họ sẽ là những trận đấu knock-out không có chỗ cho những sai lầm.

Hà Lan

Hà Lan rất quyết tâm tìm lại vị thế của một ông lớn sau khi vắng bóng ở 2 giải đấu lớn liên tiếp là EURO 2016 và World Cup 2018. Nhưng ngay trước thềm EURO 2020, “Cơn lốc màu da cam” liên tục phải chịu mất mát. Thủ lĩnh Van Dijk, tiền vệ Van De Beek lần lượt phải rút lui vì không kịp bình phục chấn thương. Chưa hết, đội tuyển xứ sở hoa tulip còn gặp trục trặc vấn đề nội bộ.

Depay

Depay

Gạt bỏ mọi thứ sang một bên, Hà Lan nhanh chóng khẳng định sức mạnh ở bảng dễ thở bằng 2 chiến thắng trước Ukraina và ĐT Áo để qua đó sớm giành vé đi tiếp. Và có thể khẳng định rằng “Cơn lốc màu da cam” sẽ giành ngôi nhất bảng bởi họ chỉ phải gặp Bắc Macedonia ở lượt cuối.

Tuy nhiên, Hà Lan vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Việc dẫn trước Ukraina 2-0 rồi điều chỉnh nhân sự khó hiểu và bị đối thủ gỡ hòa 2-2 chắc chắn là một bài học dành cho HLV Frank De Boer. Ngoài ra, những pha lên bóng của Hà Lan cũng thường phụ thuộc khá nhiều vào sự đột biến của Depay. Đây là một con dao hai lưỡi bởi các đối thủ ở vòng knock-out chắc chắn sẽ nghiên cứu rất kỹ tân binh của Barcelona.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Kịch bản sốc EURO 2020: Ông lớn lo lắng, ”nhà vua” Bồ Đào Nha bị loại khi nào?

Vòng chung kết EURO 2020 có 24 đội tham dự. Sau vòng bảng, số đội còn lại là 16. Nhưng ngay cả khi số đội bị loại chỉ...

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN