Báo chí ca ngợi Italia vô địch EURO: Pique chúc mừng vẫn không quên "đá đểu"

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 06:12 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Báo Italia dẫn lại phát biểu của trung vệ Gerard Pique trên mạng xã hội về chức vô địch của đội nhà.

  

Video màn trao chức vô địch EURO 2020 cho ĐT Italia sau trận đấu với đội chủ nhà Anh (Bản quyền clip thuộc VTV):

Pique chúc mừng nhưng vẫn "đá đểu" Italia

Corriere dello Sport dẫn lại phát biểu của Pique, khi trung vệ Tây Ban Nha chúc mừng ngôi vương của Italia nhưng cho rằng "Azzurri" đã có lợi thế ở loạt luân lưu trước Anh. "Họ xứng đáng vô địch EURO 2020. Chúc mừng nhé, đội hay nhất giải. Tất nhiên, việc là đội đá luân lưu trước đã giúp ích cho họ. Nó giúp họ được phép lỡ 1 quả penalty, như ở trận gặp Tây Ban Nha, mà vẫn không hề hấn gì".

Báo chí ca ngợi Italia vô địch EURO: Pique chúc mừng vẫn không quên "đá đểu" - 1

Báo Scotland chọc tức Anh, tôn vinh HLV Mancini

Thất bại của ĐT Anh trước Italia ở trận chung kết EURO 2020 khiến nước láng giềng Scotland, vốn có nhiều ân oán trong quá khứ, tỏ ra hả hê. Báo The National của Scotland chế câu nói quen thuộc của người Anh "It's coming home" (Bóng đá về nhà) thành "It's coming Rome" "Bóng đá đến Rome".

Báo chí ca ngợi Italia vô địch EURO: Pique chúc mừng vẫn không quên "đá đểu" - 2

Bên cạnh đó, tờ này so sánh HLV Roberto Mancini với người anh hùng Robert the Bruce, vua của Scotland từ năm 1306 cho đến khi ông qua đời năm 1329. "Robert The Bruce đưa Italy đến vinh quang", tờ này tung hô. Trước đó, để cổ vũ cho ĐT Italia ở trận chung kết EURO 2020, báo chí Scotland đã không ngại ngần so sánh HLV Mancini với người hùng William Wallace trong bộ phim "Brave Heart" nổi tiếng.

Báo chí Italia tôn vinh công trạng của HLV Roberto Mancini

Chiến công vô địch EURO 2020 đã giúp ĐT Italia có cú đại nhảy vọt trên BXH FIFA. Trong bài viết mới nhất, Gazzetta dello Sport giật dòng tít "Italy, chiến công và cú nhảy gấp ba trên bảng xếp hạng dưới thời Mancini, từ hạng 20 lên hạng 4!".

Báo chí ca ngợi Italia vô địch EURO: Pique chúc mừng vẫn không quên "đá đểu" - 3

Nên biết, "Azzurri" chưa bao giờ đứng ở vị trí cao như vậy trên BXH FIFA kể từ tháng 9/2013. Hiện tại, họ đứng dưới Bỉ, Brazil, Pháp, vượt qua Anh ở vị trí thứ 5 và Argentina ở vị trí thứ 6. Trước khi EURO diễn ra, Italia xếp hạng 7.

Khi Mancini tiếp quản vào tháng 5/2018, đội bóng áo thiên thanh xếp tận thứ 20. Vài tháng sau đó, sau khi lỡ VCK World Cup 2018, họ lùi thêm 1 bậc xuống thứ 21, tệ nhất trong lịch sử.

Thứ hạng hiện tại của ĐT Italia là vị trí cao nhất của họ tính từ tháng 3/2013 dưới thời HLV Prandelli, sau khi đội lọt vào chung kết EURO 2012 thua Tây Ban Nha 0-4.

Báo chí Anh ca ngợi Italia, thán phục Chiellini - Bonucci

Dù thất vọng trước trận thua của ĐT Anh ở chung kết EURO, giới truyền thông "xứ sở sương mù" vẫn thừa nhận Italia xứng đáng giành chức vô địch hơn. Trang Daily Mail mô tả đoàn quân do Roberto Mancini dẫn dắt là tập thể "giàu năng lượng, sở hữu đẳng cấp hàng đầu thế giới và tựa như khối liên kết không thể phá vỡ".

Giới truyền thông Anh dành lời "có cánh" cho Italia và bộ đôi Chiellini - Bonucci

Giới truyền thông Anh dành lời "có cánh" cho Italia và bộ đôi Chiellini - Bonucci

Trang báo thể thao hàng đầu nước Anh cũng nhấn mạnh, cặp trung vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci chính là khởi nguồn sức mạnh của Italia:

"Chiellini, Bonucci chẳng khác nào những đấu sĩ. Trong suốt trận chung kết, họ không lơ là dù chỉ một phút và khóa chặt Harry Kane. Raheem Sterling cũng vậy. Bất cứ khi nào chuẩn bị xâm nhập vòng cấm, cầu thủ hay nhất ĐT Anh ở EURO lại bị Chiellini, Bonucci theo sát tựa như những chú sư tử săn mồi.

Từ trận mở màn với Thổ Nhĩ Kỳ tới khi giải đấu kết thúc, họ vẫn luôn duy trì phong độ ổn định, chiến đấu không biết mệt mỏi, thể hiện tố chất lãnh đạo và góp phần tạo nên nhịp điệu trong lối chơi của Italia".

Báo giới châu Âu hoan hỉ ăn mừng Italia vô địch

Dường như báo chí các nước châu Âu khác tỏ ra khá vui mừng với chức vô địch của ĐT Italia và cho rằng những gì thầy trò HLV Roberto Mancini đạt được là rất xứng đáng. Một loạt đầu báo tại TBN, Pháp và Đức dùng những mỹ từ để nói về chiến thắng lịch sử của ông lớn bóng đá Địa Trung Hải.

"Bất khả chiến bại" - L'Equipe tôn vinh ĐT Italia trên trang bìa

"Bất khả chiến bại" - L'Equipe tôn vinh ĐT Italia trên trang bìa

Tờ L'Equipe của Pháp giật tít lớn "Bất khả chiến bại" trên trang nhất bản in của tờ này. Trong bài viết của L'Equipe có đoạn: "Italia sẽ được nhớ đến là một nhà vô địch vĩnh cửu, bởi ít có đội tuyển nào đoạt một chức vô địch như vậy mà truyền thông lại không tôn sùng quá đáng chỉ 1-2 cá nhân nổi bật. Tất cả các cầu thủ Italia đều tuyệt vời".

Trang nhất của ấn bản in tờ Marca

Trang nhất của ấn bản in tờ Marca

Tờ Marca tại Tây Ban Nha thì chơi chữ với tiêu đề "Wembleyazo", lái từ cụm từ nổi tiếng "Maracanazo" chỉ cú sốc thua ngược 1-2 của Brazil trên sân nhà Maracana trước Uruguay và mất chức vô địch World Cup 1950. Từ đó đến nay "Maracanazo" luôn được sử dụng trong văn cảnh mô tả một thất bại địa chấn của một ông lớn ngay trên sân nhà tại một giải đấu lớn, và với Marca đêm qua là "Wembleyazo" của ĐT Anh, một thất bại "khó nuốt trôi bởi mọi thứ đã khởi đầu quá sáng sủa giống như Maracanazo vậy".

Tờ Kicker: "Italia là nhà vô địch EURO xứng đáng - họ không cần đến siêu sao"

Tờ Kicker: "Italia là nhà vô địch EURO xứng đáng - họ không cần đến siêu sao"

Tờ Kicker của Đức thi khen Italia là một nhà vô địch xứng đáng. Trong bài viết có tiêu đề "Không cần đến siêu sao", tờ này đánh giá "thứ bóng đá hay nhất của giải đấu đến từ những người chiến thắng: Không phức tạp, giàu nhiệt huyết, mọi cá nhân đều có thể trở thành anh hùng nhưng bất kỳ ai cũng tuân theo tôn chỉ của tập thể. Sẽ khó để tìm được một tập thể nào như vậy".

Báo Anh sốc nặng, báo Ý ngợi ca 2 người hùng

ĐT Italia đã hoàn tất chiến dịch EURO 2020 trọn vẹn khi vừa xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Anh ngay trên sân Wembley (London) trong trận chung kết rạng sáng nay (12/7, giờ Việt Nam). Dù bị Luke Shaw chọc thủng lưới ngay phút thứ 2 nhưng đến phút 67, "Azzurri" đã gỡ hòa 1-1 nhờ công của Leonardo Bonucci.

Trong loạt đấu luân lưu, dù Andrea Belotti và Jorginho đá hỏng nhưng ĐT Anh có tới 3 cầu thủ sút không thành công. Đoàn quân áo thiên thanh đã lần thứ 2 vô địch EURO sau lần đầu tiên vào năm 1968, sau chiến thắng 3-2 trên chấm 11m.

ĐT Italia vượt nhiều khó khăn để đánh bại ĐT Anh và vô địch EURO 2020 trên sân Wembley

ĐT Italia vượt nhiều khó khăn để đánh bại ĐT Anh và vô địch EURO 2020 trên sân Wembley

Báo chí Anh, Italia và giới truyền thông quốc tế đã có góc nhìn rất đa dạng về trận chung kết EURO vô cùng hấp dẫn năm nay.

Tờ Daily Mail có bài viết với nhan đề thầm than trách 3 "tội đồ" khiến "Tam Sư" lỡ hẹn chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử: "ĐT Italia vô địch EURO: ĐT Anh bị đánh bại trên chấm luân lưu khi Bukayo Saka, Jadon Sancho và Marcus Rashford đều sút hỏng ở điểm đá 11m tại Wembley".

Tờ Daily Mail trách 3 cầu thủ trẻ của ĐT Anh sút hỏng luân lưu liên tiếp khiến họ vẫn chưa thể có danh hiệu lớn nào sau 55 năm kể từ khi "Tam Sư" vô địch World Cup 1966

Tờ Daily Mail trách 3 cầu thủ trẻ của ĐT Anh sút hỏng luân lưu liên tiếp khiến họ vẫn chưa thể có danh hiệu lớn nào sau 55 năm kể từ khi "Tam Sư" vô địch World Cup 1966

Cây viết Dan Ripley dẫn chi tiết một số tuyển thủ ĐT Anh đã ngay lập tức cởi bỏ tấm huy chương bạc EURO mà họ vừa được nhận từ Chủ tịch UEFA Aleksandr Cefarin trên bục nhận giải để bày tỏ sự thất vọng cực độ.

Một tờ báo Anh nổi tiếng khác là Mirror thậm chí còn sốc vì thất bại của đội nhà đến nỗi giật tít nhầm chi tiết thầy trò Gareth Southgate thua luân lưu 2-4 dù thực tế, họ thất bại dưới tay người Italia với tỷ số 2-3.

Tờ Mirror nhầm lẫn bi hài tỷ số thua luân lưu của ĐT Anh trước ĐT Italia trong trận chung kết EURO vừa qua

Tờ Mirror nhầm lẫn bi hài tỷ số thua luân lưu của ĐT Anh trước ĐT Italia trong trận chung kết EURO vừa qua

Trong khi ấy, báo giới Italia cực kỳ vui sướng và tự hào khi ĐTQG của họ đăng quang sau chiến thắng kịch tính trước đội chủ nhà Anh ngay ở Thánh địa Wembley.

Nhật báo La Gazetta dello Sport dành nhiều bài viết ngợi ca những người hùng của ĐT Italia trong trận chung kết như trung vệ Bonucci hay thủ thành Donnarumma.

Tờ Tuttosport có chùm ảnh thú vị về cách ăn mừng bàn thắng quen thuộc của Bonucci kiểu súc miệng và cho biết ngôi sao của Juventus muốn gửi tặng "món quà đặc biệt" là pha lập công vào lưới ĐT Anh và chức vô địch EURO năm nay cho vợ con anh.

Tờ Tuttosport có chùm ảnh ăn mừng bàn thắng hài hước của Bonucci kiểu súc miệng 

Tờ Tuttosport có chùm ảnh ăn mừng bàn thắng hài hước của Bonucci kiểu súc miệng 

Tờ Corriere dello Sport cho biết HLV Roberto Mancini đã khóc vì sung sướng khi vừa cùng ĐT Italia vô địch EURO 2020 với thành tích toàn thắng từ đầu giải. Chuỗi bất bại liên tiếp của đoàn quân áo thiên thanh đã nâng lên 34 trận dưới thời nhà cầm quân này. Không khí lễ hội ăn mừng thâu đêm của người dân Italia cũng được tờ báo này phản ánh khá chân thực.

Nguồn: [Link nguồn]

Video Italia - Anh: Vượt khó xuất sắc, đăng quang sau loạt ”đấu súng” (Chung kết EURO)

(Video bóng đá, kết quả bóng đá, chung kết EURO 2020) Những diễn biến kịch tính như một bộ phim hành động "bom tấn"...

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN