HLV Enrique ca ngợi hàng thủ Tây Ban Nha, HLV Thụy Sĩ muốn gây sốc

Thứ Sáu, ngày 02/07/2021 00:10 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Loại ĐT Pháp ở vòng 1/8, Thụy Sĩ sẽ bước vào trận tứ kết với Tây Ban Nha vẫn với tham vọng gây bất ngờ.

  

HLV Luis Enrique tự tin vào thể chất cầu thủ Tây Ban Nha

“Sẽ là một đối thủ khó lường”, Enrique nói trong buổi họp báo trước trận. “Chúng tôi đã biết nhau khá rõ khi đối đầu ở Nations League. Họ là một trong những tập thể hay nhất, ở cách họ gây áp lực và phản công. Tôi đã nói với các anh về Ukraine hay ra sao và thực tế đã cho thấy. Thụy Sĩ cũng là một đội như vậy. Họ có một huấn luyện viên đầy kinh nghiệm. Họ sẽ gây cho chúng tôi rất nhiều vấn đề, một đội bóng khó bị đánh bại, biết cách thể hiện mình, giống chúng tôi vậy”.

HLV Enrique không lo lắng về thể chất của ĐT Tây Ban Nha

HLV Enrique không lo lắng về thể chất của ĐT Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đã trải qua lượt trận 1/8 đầy khó nhọc trước Croatia và phải cần đến những phút thi đấu trong hiệp phụ để giải quyết trận đấu. Ba bàn thua trước Croatia cùng sai sót đáng trách của thủ thành Unai Simon cũng được HLV Enrique đề cập ở buổi họp báo.

“Chúng tôi là một trong những đội phòng ngự tốt nhất giải”, Enrique chia sẻ. “Đã có một vài sai sót cá nhân, nhưng tôi rất vui với cách toàn đội xử trí ở 10 phút cuối hiệp phụ, giúp tình thế đảo ngược. Unai không cần phải dằn vặt mình, điều đáng nói ở đây không phải là sai sót đó, mà là những gì anh làm sau đó. Cứ coi như ta có trí nhớ như của loài cá đi. Về cơ bản Unai đã làm được những gì chúng tôi yêu cầu trong cả trận”.

Dù phải trải qua 2 hiệp phụ trước Croatia, song HLV Enrique cho rằng ông không có bất kỳ lo lắng nào về tình hình thể lực của các cầu thủ: “Những chỉ số mà chúng tôi đang có ở các cầu thủ là rất ấn tượng. Về mặt thể chất, chúng tôi là đội hàng đầu, tôi có thể nói vậy”. Khi được hỏi về những thay đổi, cựu HLV Barca nói rằng ông sẽ đưa ra quyết định vào ngày thi đấu và tự tin rằng “bất kỳ ai cũng có thể ra sân”.

Trong khi đó, trung vệ Aymerich Laporte lại tỏ ra thận trọng khi được hỏi liệu Tây Ban Nha có phải đội cửa trên, nói thêm về những bàn thắng và bàn thua của đội nhà: “Tôi không chắc chúng tôi có là cửa trên hay không. Những gì ở phía trước sẽ trả lời. Nếu anh ghi 5 bàn và để lọt 3 bàn, anh đi tiếp. Chúng tôi phải tập trung hơn, song điều quan trọng là chiến thắng và chúng tôi đang làm tốt. Thụy Sĩ chơi rất nhiệt, hy vọng mọi thứ sẽ ổn”.

HLV Vladimir Petkovic chưa thỏa mãn sau khi hạ Pháp

“Chúng tôi cần phải khao khát hơn để đi tiếp”, HLV Petkovic nói trong buổi họp báo. “Tôi không thể nói là mình đã hài lòng sau khi loại Pháp. Với tôi, bước đi tiếp theo luôn là bước đi quan trọng nhất. Chúng tôi muốn đi vào vòng trong, ngay cả khi phải gặp một ứng viên vô địch như Tây Ban Nha”.

Sau khi loại Pháp đầy kịch tính trên loạt luân lưu, Thụy Sĩ có lần đầu tiên lọt vào tứ kết một giải lớn kể từ năm 1954. Họ chưa từng lọt vào bán kết World Cup hay EURO và nuôi hy vọng làm nên lịch sử trước Tây Ban Nha. Dù vậy, đội bóng của HLV Petkovic không có sự phục vụ của thủ quân Granit Xhaka vì án treo giò và Xherdan Shaqiri sẽ là người mang băng đội trưởng.

“Tôi sẽ chuẩn bị cho trận này như tôi vẫn làm cho mọi trận”, Shaqiri nói. “Tôi không bao giờ thay đổi quy trình đó, ngay cả khi tôi được mang băng đội trưởng. Tôi rất tự hào và muốn cống hiến những kỹ năng của mình để giúp đội bóng. Chúng tôi phải thể hiện rằng chúng tôi không chỉ chăm chăm phòng ngự. Như chúng tôi thể hiện trước Pháp, chúng tôi có thể ghi nhiều hơn 1 bàn”.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Rực lửa 4 cặp đại chiến tứ kết EURO, ”đại gia” Anh rộng cửa nhất (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

ĐT Anh là đội "dễ thở" nhất trong số các ông lớn góp mặt ở tứ kết EURO do chỉ phải chạm trán đối thủ dưới...

Chia sẻ
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN