ĐT Đức hạ đẹp Bồ Đào Nha, báo Đức cực lực khen “anh bơm xăng” lu mờ Ronaldo

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 02:46 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Báo giới Đức phấn khích trước chiến thắng của đội nhà trước Bồ Đào Nha và đặc biệt là màn trình diễn của Robin Gosens.

  

6 bàn thắng trong trận đấu Bồ Đào Nha - Đức (Bản quyền VTV)

ĐT Đức đã ra quân EURO thất vọng với trận thua 0-1 trước ĐT Pháp, nhưng họ phô diễn hết cỡ sức mạnh của mình trong trận đại chiến thứ 2 của bảng “tử thần”. Một màn trình diễn đỉnh cao của hậu vệ trái Robin Gosens – người đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu – giúp Đức từ chỗ bị dẫn trước bởi Cristiano Ronaldo đã ngược dòng thắng 4-2 để giữ cánh cửa vào vòng sau.

"Tuyệt! Tuyệt nữa! Gosens!" - Tiêu đề của tờ Bild

"Tuyệt! Tuyệt nữa! Gosens!" - Tiêu đề của tờ Bild

Đức chơi với chiến thuật rất hiệu quả và Gosens đã thể hiện một cách ấn tượng trong hệ thống của HLV Joachim Low, thường xuyên bọc lót cho trung vệ lệch trái Antonio Rudiger và tạo ra điểm nhấn ở các pha tấn công. Anh góp mặt trong 3 bàn của Đức, từ pha căng ngang khiến Ruben Dias đá phản gỡ hòa 1-1 cho tới pha căng ngang cho Kai Havertz nâng tỷ số lên 3-1, và đích thân ghi bàn 4-1 ở phút 60 từ cú đánh đầu.

Tài năng của Gosens đã được ghi nhận ở cấp CLB, nhưng đây là lần đầu anh tỏa sáng rực rỡ như thế ở ĐTQG và báo giới Đức đã không tiếc lời khen tặng. Tờ Bild chơi chữ có phần kỳ cục với tiêu đề lớn “Geil! Geiler! Gosens!”, từ “Geil” là tiếng lóng trong tiếng Đức mang cả nghĩa “hứng tình” lẫn “tuyệt” nên tiêu đề chẳng khác gì “Tuyệt, tuyệt nữa, Gosens”. Có vẻ Bild lấy ý tưởng từ việc Gosens dùng từ “Geil” khá nhiều trong cuộc phỏng vấn sau trận.

Tờ “Die Ziet” (Thời đại) thường xuyên đưa tin qua những bài viết dài và chi tiết nên lần này họ cũng không có ngoại lệ khi viết một bài báo ca ngợi Gosens, người đã từng làm việc ở trạm xăng trước khi trở thành cầu thủ bóng đá. Gosens là một hiện tượng khác thường bởi anh trưởng thành với bóng đá Hà Lan và chưa từng đá chuyên nghiệp ở quê nhà.

Tờ Zie Diet: "Thần tượng mới của chúng ta: Anh bơm xăng bên hành lang trái"

Tờ Zie Diet: "Thần tượng mới của chúng ta: Anh bơm xăng bên hành lang trái"

“Robin từng bị hỏi ‘cậu làm cái quái gì ở đây vậy?’ khi xin thử việc cho đội U19 Dortmund, và đã từng đi bơm xăng trước khi được Vitesse ở Hà Lan nhận vào biên chế. Nhưng hôm nay Robin đã trở thành người tình mới của các CĐV Đức, lu mờ Ronaldo và nhận những tràng pháo tay như sấm dậy khi rời sân sau chỉ hơn 1 giờ thi đấu”, bài viết của Die Ziet có đoạn.

Tờ Kicker không bóng bẩy từ ngữ vì cách tiếp cận giàu chuyên môn của họ, nhưng vẫn đánh giá cao màn trình diễn của tuyển nhà và khen chiến thuật của HLV Joachim Low. “Chúng ta có lý do để thất vọng về Low trong những trận trước và cả đầu trận này, nhưng ông ấy đã đúng. Kế hoạch luôn là dựa vào Kimmich & Gosens, và hôm nay kế hoạch đó lại càng hiệu quả vì Bồ Đào Nha quyết định đá theo một cách khiến thế mạnh của chúng ta được phát huy”, bài viết đánh giá.

"Xe tăng Đức bắn vỡ khối phòng ngự mong manh của Bồ Đào Nha", tiêu đề của tờ A Bola

"Xe tăng Đức bắn vỡ khối phòng ngự mong manh của Bồ Đào Nha", tiêu đề của tờ A Bola

Báo giới Bồ Đào Nha thì tỏ ra cực kỳ gay gắt trong những bình luận về màn trình diễn của đội nhà. Tờ A Bola đặt tít lớn “Xe tăng Đức bắn vỡ khối phòng ngự mong manh của BĐN”, cho rằng HLV Fernando Santos đã quá sai lầm khi chọn nhân sự đấu với Đức. “2 tiền vệ trung tâm Carvalho & Danilo bọc lót cho hậu vệ biên quá chậm trong khi Semedo & Guerreiro đều dở trong khâu chọn vị trí khi họ phải lùi xuống tham gia phòng ngự”, tờ này đánh giá.

Tuy nhiên tờ O Jogo lại cho rằng các cầu thủ là những người phải chịu trách nhiệm cho thất bại này chứ không phải HLV Santos: “Quá thiếu quyết liệt trong tranh chấp là vấn đề của Bồ Đào Nha trận này, các cầu thủ có thể chất tốt để ít nhất gây khó dễ và làm gián đoạn nhịp lên bóng của các tiền vệ Đức. Nhưng thay vào đó họ để đối phương xuống quá dễ dàng, thậm chí phạm lỗi cả hiệp 1 có 2 lần”.

ĐT Bồ Đào Nha và EURO 2020
Theo bạn BĐN có bảo vệ được chức vô địch?

Nguồn: [Link nguồn]

Video Bồ Đào Nha - Đức: Kịch tính 6 bàn, đỉnh cao ngược dòng (EURO)

(Video bóng đá - Kết quả bóng đá, ĐT Bồ Đào Nha - Đức, bảng F EURO) Pha lập công của Ronaldo châm ngòi cho một trận cầu...

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN