Đội tuyển hay nhất tứ kết EURO: Anh - Italia khuynh đảo châu Âu, chờ chung kết trong mơ

Thứ Hai, ngày 05/07/2021 00:04 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Vòng tứ kết EURO 2020 chứng kiến chiến thắng tưng bừng của ĐT Anh nhưng không thể bỏ qua trận Italia hạ ĐT Bỉ.

  

Video 4 bàn thắng giúp ĐT Anh hủy diệt Ukraine (Bản quyền VTV):

ĐT Anh đập tan nghi ngờ

ĐT Anh bước vào EURO 2020 với tư cách là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. HLV Southgate nắm trong tay đội hình được định giá cao nhất giải đấu với con số lên tới 1,25 tỉ euro. Tuy nhiên, màn trình diễn của “Tam sư” ở vòng bảng khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.

ĐT Anh càng chơi càng thăng hoa

ĐT Anh càng chơi càng thăng hoa

Với lợi thế sân nhà, ĐT Anh đã giành ngôi nhất bảng D trước các đối thủ Croatia, CH Séc và Scotland. Tuy nhiên, “Tam sư” lại chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn sau 3 trận đấu. Harry Kane, chân sút được kỳ vọng nhất trên hàng công, “mất tích” toàn tập khi không ghi được nổi 1 bàn thắng. HLV Southgate bị chỉ trích vì màn trình diễn rời rạc của các học trò trên sân.

Đến vòng 1/8, ĐT Anh chạm trán “đại kình địch” ĐT Đức, đối thủ nhiều lần gieo sầu cho họ ở các giải đấu lớn trong quá khứ. Thế nhưng, lần tái đấu này đã chứng kiến “Tam sư” giành chiến thắng 2-0, Kane đáp lại niềm tin bằng 1 bàn thắng. Nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngờ về đoàn quân của HLV Southgate bởi ai cũng biết rằng, ĐT Đức đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ và phải chật vật vượt qua vòng bảng.

Và rồi những ai khó tính nhất có lẽ cũng không thể đòi hỏi gì hơn khi chứng kiến ĐT Anh hủy diệt Ukraine 4-0 tại Olimpico. HLV Southgate gây bất ngờ khi sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 thay vì 3-4-3 như 4 trận trước đó. Còn Kane thì tiếp tục thăng hoa tuyệt đỉnh với cú đúp để nâng cao thành tích ghi bàn lên con số 3, chỉ kém 2 pha lập công so với người dẫn đầu là Ronaldo.

Italia thị uy sức mạnh

Italia đến với EURO 2020 mà không được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Lý do là “Azzurri” đang bước vào thời kỳ chuyển giao thế hệ sau khi không thể lọt vào vòng chung kết World Cup 2018. HLV Mancini sở hữu đội hình không có nhiều ngôi sao như ĐT Anh, ĐT Pháp hay Bồ Đào Nha.

Italia như một cơn cuồng phong

Italia như một cơn cuồng phong

Cũng như ĐT Anh bảng D, Italia là chủ nhà đăng cai bảng A với các đối thủ không được đánh giá cao gồm Xứ Wales, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ. Ngay cả khi “Azzurri” vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng thì nhiều người cũng không đánh giá cao khả năng tiến sâu của họ.

Sức mạnh của Italia tiếp tục bị đặt dấu hỏi khi họ phải trải qua 120 phút nghẹt thở trước ĐT Áo ở vòng 1/8. Và khi “Azzurri” đối đầu đội tuyển số 1 thế giới Bỉ ở vòng tứ kết, HLV Mancini hiểu rằng đây là cơ hội tuyệt vời để các học học trò của ông khẳng định sức mạnh.

Tỷ số 2-1 có lẽ không thể phản ánh hết được những gì mà Italia đã thể hiện trên sân ở trận đấu đó. Các học trò của HLV Mancini thi đấu trên cơ hoàn toàn, tấn công dồn dập từ mọi hướng và không cho đối thủ chơi bóng theo đúng nghĩa đen. Chiến thắng đó giúp Italia nối dài mạch bất bại liên tiếp lên con số 32 nhưng quan trọng hơn, “Azzurri” bây giờ là 1 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Nếu cả Anh và Italia đều tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa như hiện tại, người hâm mộ có quyền mơ về 1 trận chung kết trong mơ giữa 2 đội bóng đáng chú ý bậc nhất kỳ EURO năm nay.

ĐT Anh và EURO 2020
Theo bạn ĐT Anh sẽ có thành tích như thế nào?

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu máy tính dự đoán EURO: Anh - Italia - Tây Ban Nha, đội nào sáng cửa vô địch

Siêu máy tính đã đưa ra tỷ lệ phần trăm cho khả năng vô địch EURO 2020 dành cho 4 đội tuyển lọt vào vòng bán kết.

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN