CH Séc hòa Croatia: Patrik Schick tiệm cận kỷ lục Baros, Perisic lập kỳ tích

Thứ Bảy, ngày 19/06/2021 02:58 AM (GMT+7)
Chia sẻ

ĐT Croatia may mắn thoát thua ĐT Cộng hòa Séc trong trận cầu hấp dẫn ở lượt trận thứ 2 bảng D EURO 2020. Đây cũng là nơi 2 ngôi sao sáng trên hàng công của đôi bên đi vào lịch sử với những cột mốc đáng tự hào.

  

Video 2 bàn thắng trong trận Croatia - Cộng hòa Séc ở lượt đấu thứ 2 bảng D EURO 2020 (Bản quyền clip thuộc VTV):

ĐT Cộng hòa Séc đang là một “chú ngựa ô” thú vị tại bảng D VCK EURO 2020. Sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân Hampden Park khi làm khách của Scotland, đêm qua (18/6), thầy trò HLV Jaroslav Silhavy lại dẫn trước ĐT Croatia tại sân này.

Tuy nhiên, dù Patrik Schick lại ghi bàn mở tỷ số nhưng Cộng hòa Séc đã không bảo toàn được thành quả khi để Ivan Perisic ấn định kết quả hòa 1-1 cho đội đương kim á quân World Cup.

Patrik Schick (số 10) ghi 3 bàn sau 2 trận đầu tiên cho ĐT Cộng hòa Séc tại EURO năm nay và tiệm cận kỷ lục 17 năm trước của đàn anh đồng hương Milan Baros tại giải đấu năm 2004 trên đất Bồ Đào Nha

Patrik Schick (số 10) ghi 3 bàn sau 2 trận đầu tiên cho ĐT Cộng hòa Séc tại EURO năm nay và tiệm cận kỷ lục 17 năm trước của đàn anh đồng hương Milan Baros tại giải đấu năm 2004 trên đất Bồ Đào Nha

Sau cú đúp vào lưới Scotland hôm 14/6 (trong đó có siêu phẩm ghi bàn từ khoảng cách đến hơn 45,4m so với khung thành đối thủ) và cú sút penalty thành công khi đối đầu Croatia, Schick hiện đang tạm dẫn đầu danh sách “nhả đạn” tại VCK EURO 2020 với 3 pha lập công.

Đáng chú ý, theo thống kê của Opta Joe, chân sút hiện đang thuộc biên chế Bayer Leverkusen vừa trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Cộng hòa Séc ở một giải đấu lớn sau 17 năm kể từ trường hợp của huyền thoại Milan Baros (5 bàn tại EURO 2004 trên đất Bồ Đào Nha).

Với 4 điểm sau 2 trận, Cộng hòa Séc đang rất sáng cửa lọt vào vòng 1/8 EURO năm nay nên cơ hội để Schick bắt kịp, thậm chí qua mặt kỷ lục của Baros vẫn là không hề nhỏ.

Phát biểu trên trang EURO2020.com sau trận đấu tối qua, Schick nói: “Tôi cảm thấy rất sẵn sàng nhận trọng trách thực hiện quả phạt đền. Tôi đã sút chính xác như ý muốn về bên trái khung thành đối thủ khi đã quyết định sút mạnh về hướng đó khi thủ môn đã đổ người sai. Vì vậy, thành quả mang lại rất tốt đẹp”.

Chân sút mang áo số 10 của Cộng hòa Séc tiếp tục thổ lộ: “Chúng tôi đã dẫn trước họ 1-0 và rất muốn có thêm 3 điểm. Nhưng chúng tôi phải tôn trọng những phẩm chất mà ĐT Croatia sở hữu. Chúng tôi đã có thêm 1 điểm và hài lòng về điều đó. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các bác sĩ của đội mình vì họ đã giúp tôi sớm hồi phục”.

Trong trận đấu vừa qua, Schick đã chảy máu mũi khi lĩnh cú thúc tay rất mạnh của trung vệ Dejan Lovren trong vòng cấm của ĐT Croatia ở phút 33.

Cũng chính vì điều này mà trọng tài chính người Tây Ban Nha Carlos Del Cerro sau khi tham khảo video quay chậm tình huống từ tổ VAR cung cấp đã cho ĐT Cộng hòa Séc hưởng phạt đền để rồi chính Schick mở tỷ số cho đại diện của bóng đá Tiệp Khắc (cũ).

Trong khi đó, Ivan Perisic, người hùng giúp Croatia thoát thua Cộng hòa Séc khi có pha ngoặt bóng loại bỏ Vladimir Coufal rồi cứa lòng chân phải cực căng ấn định kết quả hòa 1-1 đã giúp anh lập nên một kỷ lục.

Cú ngoặt bóng loại bỏ Coufal rồi dứt điểm đẹp mắt thành bàn của Perisic

Cú ngoặt bóng loại bỏ Coufal rồi dứt điểm đẹp mắt thành bàn của Perisic

Tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan vừa trở thành cầu thủ đầu tiên của ĐT Croatia ghi bàn ở 4 giải đấu lớn liên tiếp khi anh đã lập công ở cả World Cup 2014, EURO 2016, World Cup 2018 và EURO 2020. Tuyệt phẩm vào lưới Cộng hòa Séc vừa qua chính là bàn thắng thứ 29 của Perisic sau 103 lần khoác áo đội tuyển áo sọc ca-rô.

Perisic ghi bàn ở 4 giải đấu lớn liên tiếp (2 kỳ World Cup và 2 kỳ EURO) gần nhất cho đội bóng vùng Balkan

Perisic ghi bàn ở 4 giải đấu lớn liên tiếp (2 kỳ World Cup và 2 kỳ EURO) gần nhất cho đội bóng vùng Balkan

Người thầy của Perisic, HLV Zlatko Dalic (ĐT Croatia) mới đây đã phát biểu tin tưởng đội bóng của mình sẽ thắng ĐT Scotland ngày 23/6 tới ở lượt đấu cuối bảng D EURO 2020 và giành vé vào vòng 1/8 khi họ có thể nằm trong top 4/6 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng.

Chiến lược gia 54 tuổi này nói trên trang chủ của EURO 2020: “Chúng tôi cần thêm năng lượng. Croatia đã nỗ lực vùng lên và chơi tốt hơn sau giờ nghỉ giữa trận nhưng chúng tôi đã không thể giành chiến thắng.

Sẽ rất khó khăn khi phải đối đầu Scotland, nhưng đây là EURO và mọi trận đấu đều rất khó khăn. Chúng tôi vẫn giữ cơ hội trong tầm tay mình và sẽ nỗ lực chơi tốt hơn để giành chiến thắng ở trận cuối vòng bảng”.

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Sốc Patrik Schick (CH Séc) đổ máu mũi, vẫn ghi bàn vượt Ronaldo dẫn đầu Vua phá lưới EURO

Dính chấn thương nghiêm trọng, nhưng Patrik Schick vẫn xuất sắc lập công giúp CH Séc cầm hòa Croatia, đồng thời độc chiếm...

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Opta Joe & UEFA) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN