Bê bối trước đại chiến Anh - Đức: UEFA bị tố thiên vị "Tam sư", HLV Low nổi điên

Thứ Hai, ngày 28/06/2021 19:03 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Tranh cãi đã xảy ra sau khi ĐT Đức không được tập luyện ở sân Wembley trước trận đấu với chủ nhà ĐT Anh ở vòng 1/8 EURO 2020.

  

Khoảnh khắc Lampard bị "cướp" bàn thắng trước ĐT Đức ở World Cup 2010:

ĐT Anh sẽ tiếp đón kình địch ĐT Đức trên sân nhà Wembley vào lúc 23h ngày 29/6 (theo giờ Việt Nam) trong khuôn khổ vòng 1/8 EURO 2020. Đây là một trong những cặp đấu nhiều duyên nợ của bóng đá thế giới. Trước cuộc đọ sức này, một tranh cãi đã xảy ra liên quan đến vấn đề sân bãi.

ĐT Đức phải tập luyện ở quê nhà trước trận đấu với ĐT Anh

ĐT Đức phải tập luyện ở quê nhà trước trận đấu với ĐT Anh

Mọi chuyện xuất phát từ việc ĐT Đức không được tập luyện làm quen với mặt sân Wembley để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Anh. Lý do mà UEFA đưa ra là do cơn mưa lớn ở London đã khiến mặt sân Wembley bị ảnh hưởng. Vì vậy, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đã quyết định hủy buổi tập của ĐT Đức để đảm bảo chất lượng mặt sân trước khi trận đấu diễn ra.

Tờ Bild của Đức đã chỉ trích UEFA và gọi quyết định này là “một vụ bê bối”. Các phương tiện truyền thông của Đức thậm chí còn đi xa hơn khi mô tả quyết định của UEFA là hành động thiên vị cho ĐT Anh. Không chỉ là chủ nhà của trận đấu này, “Tam sư” còn được chơi tại Wembley ở cả 3 trận đấu ở vòng bảng EURO trước đó.

Theo nguồn tin của Bild, HLV Joachim Low đã rất tức giận về quyết định này của UEFA. Thay vào đó, các học trò của ông phải tập luyện tại đại bản doanh ở Herzogenaurach (Đức) trước khi bay sang London để tham dự trận đấu.

“Các cầu thủ của cả hai đội đều phải làm quen với không khí trên sân vận động, mùi của phòng thay đồ và cảm giác với mặt sân trước trận đấu để có một sự chuẩn bị bình đẳng trước khi bước ra sân”, tờ Bild bày tỏ.

ĐT Anh góp mặt ở vòng 1/8 với tư cách là đội nhất bảng D, trong khi ĐT Đức chỉ đứng thứ 2 bảng F “tử thần”. Ngoài ra, “Tam sư” còn được chơi trên sân nhà Wembley với sự cổ vũ của đám đông các CĐV. Không ngạc nhiên khi đoàn quân của HLV Southgate được đánh giá cao hơn so với đối thủ.

Trong quá khứ, ĐT Anh thường phải nhận thất bại trước ĐT Đức ở các giải đấu lớn như World Cup hay EURO. Do đó, trận đấu này có thể xem là cơ hội để “Tam sư” chấm dứt chuỗi thành tích đối đầu nghèo nàn trước “Cỗ xe tăng”.

ĐT Anh và EURO 2020
Theo bạn ĐT Anh sẽ có thành tích như thế nào?

Nguồn: [Link nguồn]

5 trận kinh điển Anh - Đức: Lampard bị ”cướp” bàn thắng, 2 lần ôm hận vì 11m

ĐT Anh sẽ gặp ĐT Đức trong trận đấu tâm điểm của vòng 1/8 EURO 2020. Đây là một trong những cuộc đối đầu nhiều duyên...

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN