Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng

Đồng cỏ xanh mướt, núi non hùng vĩ in bóng dưới mặt hồ, hay đàn ngựa tung vó… là những hình ảnh nguyên sơ tuyệt đẹp nơi thảo nguyên Đồng Lâm, khiến du khách “phải lòng” ngay lần đầu đặt chân đến.

Cách thành phố Lạng Sơn hơn 80km, thảo nguyên Đồng Lâm (xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng) là một nơi lý tưởng để tận hưởng những ngày nghỉ ngắn ngày. Thảo nguyên rộng 100ha, trải dài khoảng 1,5km, bao quanh là các dãy núi đá vôi trùng điệp.

Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng - 1

Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng - 2

Nhờ nguồn nước từ các khối núi đá vôi chảy về, trên thảo nguyên có dòng suối uốn lượn như dải lụa vắt ngang, chảy tới điểm cuối là hồ nước Đồng Lâm. Thảo nguyên xứ Lạng có hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa khô nước rút đi, thảo nguyên nổi bật với những thảm cỏ xanh ngút ngàn. Du khách có thể chèo bè mảng thả mình trôi theo dòng nước trong vắt, tận hưởng thiên nhiên trong lành. Vào mùa mưa, cả một vùng ngập trong nước, những trải nghiệm như câu cá, thoải mái chèo kayak… cũng rất thú vị.

Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng - 3

Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng - 4

Với địa thế bằng phẳng, nhiều người ví thảo nguyên Đồng Lâm rộng lớn tựa như một sân golf thiên nhiên ban tặng. Không gian khoáng đạt, mát mẻ trên thảo nguyên thích hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời như tản bộ, thả diều, dựng lều cắm trại, điểm đến lý tưởng cho gia đình có trẻ nhỏ thực hiện chuyến dã ngoại cuối tuần.

Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng - 5

Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng - 6

Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng - 7

Đàn ngựa chăn thả tự do gặm cỏ trên thảo nguyên. Ngựa ở đây đa phần là giống ngựa hoang dã đã được người dân thuần chủng. Du lịch địa phương phát triển, người dân cũng kiếm thêm thu nhập từ những du khách chụp ảnh, thuê xe ngựa tham quan. Ngoài ra, đồng cỏ còn là nơi người dân bản địa chăn nuôi gia súc.

Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng - 8

Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng - 9

Ngựa tung vó trên thảo nguyên Đồng Lâm đẹp như những thước phim trên thảo nguyên Mông Cổ. Mảnh đất hoang sơ và độc đáo, vẫn còn giữ được những nét hoang dã, trở thành điểm đến mới lạ cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp miền núi Đông Bắc.

Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng - 10

Với sở thích chụp ảnh, bạn trẻ Hùng Vĩ đã ghi lại những khoảnh khắc thú vị ở Đồng Lâm, chia sẻ: “Thảo nguyên Đông Lâm mỗi mùa đều đẹp theo một cách khác nhau. Thường ngày nơi đây sẽ là một thảo nguyên bao la cỏ mọc xanh rì. Nhưng chỉ cần phía thượng nguồn mưa vài ngày, cả thảo nguyên sẽ được bao quanh bởi nước, nước lên rồi nước rút cũng chỉ trong vòng một tuần. Đi Đồng Lâm vào thời điểm nước bắt đầu rút, khi đó nước sẽ rất trong nhìn được cả thảm thực vật bên dưới rất là đẹp”.

Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng - 11

Về Hữu Liên, ngoài khám phá thảo nguyên Đồng Lâm, du khách có thể tham quan, cắm trại và check in ở nhiều địa điểm tuyệt đẹp khác như đập Bắc Mỏ, trải nghiệm chăn cừu trên bãi cỏ ở cạnh hồ Nong Dùng…

Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng - 12

Vó ngựa thênh thang trên thảo nguyên Đồng Lâm của xứ Lạng - 13

Nếu muốn ở lại khám phá Hữu Liên nhiều hơn, du khách nên ghé vào khu du lịch cộng đồng thôn Làng Bên, thôn Là Ba, thôn Làng Cóc thuê homestay ngủ qua đêm. Tại đây, bạn có thể đặt bữa ăn với các món ăn đặc sản địa phương như rượu ngô, ốc đá, xôi nếp cẩm, rau rừng, cá suối nướng, vịt quay… Hoặc bạn có thể đốt lửa trại và làm bữa tiệc nướng nhỏ.

Di chuyển đến thảo nguyên Đồng Lâm

Thảo nguyên Đồng Lâm cách trung tâm TP.Hà Nội khoảng 150km. Nếu di chuyển bằng xe ô tô riêng, từ Hà Nội, qua cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đến Hữu Liên, bạn chỉ mất khoảng 2 – 3 tiếng di chuyển. Nếu di chuyển bằng xe khách, các bạn có thể lựa chọn tuyến Limousine Hà Nội - Lạng Sơn (xuống tại Hữu Lũng và tiếp tục di chuyển bằng taxi, xe ôm... đến xã Hữu Liên, khoảng cách khoảng 25km).

Từ xã Hữu Liên, đi khoảng 3km nữa sẽ đến thảo nguyên Đồng Lâm. Nếu di chuyển bằng ô tô, bạn có thể thuê xe ôm người bản địa chở từ cửa thung lũng vào đến bên trong đồng cỏ hoặc thuê những người bản địa dẫn đường nếu đi xe máy.

Nguồn: [Link nguồn]

Đà Lạt xuất hiện chiếc gương ”phát người yêu”, hứa hẹn trở thành điểm ”check-in” cực hot!

Chiếc gương "thần thánh" này được đặt giữa không gian rộng lớn của thiên nhiên khiến dân tình vô cùng thích thú về độ "ảo diệu" mà nó đem lại. Nơi đây hứa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Vy - Hùng Vĩ ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN