Thích thú check-in với hoa ban trên cung đường bình yên nhất Hà Nội

Tưởng chừng chỉ có ở vùng núi tây bắc, hoa ban đầu mùa hiện nở rợp phố Hoàng Diệu - nơi được mệnh danh là cung đường bình yên nhất ở Hà Nội. Nhiều du khách và người Hà Nội thích thú đến check-in, lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ trong lúc giao mùa. 

Hằng năm, hoa ban bắt đầu xuất hiện vào đầu tháng 3, nở rộ nhất trong tháng 4.

Hằng năm, hoa ban bắt đầu xuất hiện vào đầu tháng 3, nở rộ nhất trong tháng 4.

Thích thú check-in với hoa ban trên cung đường bình yên nhất Hà Nội - 2

Hoa ban được xem như đặc sản của núi rừng tây bắc. Theo quan niệm của dân tộc Thái, loài hoa này không chỉ tượng trưng cho tình yêu, mà còn biểu tượng cho lòng hiếu thảo và biết ơn. Cây hoa ban được trồng ở Hà Nội từ những năm 1960. Kể từ thời điểm đó, chúng là một phần không thể thiếu trong lòng người dân thủ đô.

Hoa ban được xem như đặc sản của núi rừng tây bắc. Theo quan niệm của dân tộc Thái, loài hoa này không chỉ tượng trưng cho tình yêu, mà còn biểu tượng cho lòng hiếu thảo và biết ơn. Cây hoa ban được trồng ở Hà Nội từ những năm 1960. Kể từ thời điểm đó, chúng là một phần không thể thiếu trong lòng người dân thủ đô.

Tia nắng ấm xuất hiện trong những ngày đầu tháng 3 khiến người dân đua nhau check-in tại hàng cây hoa ban bên đường Hoàng Diệu, Hà Nội.

Tia nắng ấm xuất hiện trong những ngày đầu tháng 3 khiến người dân đua nhau check-in tại hàng cây hoa ban bên đường Hoàng Diệu, Hà Nội.

Một người đàn ông trung niên check-in với hoa ban.

Một người đàn ông trung niên check-in với hoa ban.

Hoa ban trở nên hấp dẫn nhiều lứa tuổi bởi vẻ đẹp tinh khiết.

Hoa ban trở nên hấp dẫn nhiều lứa tuổi bởi vẻ đẹp tinh khiết.

Anh Tùng - thợ ảnh làm việc quận Thanh Xuân, Hà Nội - cho biết "Sau đợt Tết bận rộn, người làm nghề chúng tôi bắt đầu chuẩn bị máy móc, thiết bị để nhận khách chụp ảnh hoa ban. Việc Hà Nội có nhiều cây hoa nở quanh năm cũng một phần giúp chúng tôi có thu nhập ổn định theo từng thời điểm".

Anh Tùng - thợ ảnh làm việc quận Thanh Xuân, Hà Nội - cho biết "Sau đợt Tết bận rộn, người làm nghề chúng tôi bắt đầu chuẩn bị máy móc, thiết bị để nhận khách chụp ảnh hoa ban. Việc Hà Nội có nhiều cây hoa nở quanh năm cũng một phần giúp chúng tôi có thu nhập ổn định theo từng thời điểm".

"Sở thích của tôi là chụp ảnh film. Hoa ban thông qua ống kính của loại máy ảnh này sẽ tạo nên màu sắc rất độc đáo. Dù sắp có chuyến bay rời Hà Nội trong khoảng 7 giờ tới, tôi vẫn cố lên đường Hoàng Diệu để lưu giữ kỷ niệm này", chị Mai - du khách từ TPHCM - chia sẻ.

"Sở thích của tôi là chụp ảnh film. Hoa ban thông qua ống kính của loại máy ảnh này sẽ tạo nên màu sắc rất độc đáo. Dù sắp có chuyến bay rời Hà Nội trong khoảng 7 giờ tới, tôi vẫn cố lên đường Hoàng Diệu để lưu giữ kỷ niệm này", chị Mai - du khách từ TPHCM - chia sẻ.

Hình ảnh tà áo dài bên ánh sắc hoa ban.

Hình ảnh tà áo dài bên ánh sắc hoa ban.

Sắc màu của vùng núi tây bắc hứa hẹn sẽ sặc sỡ hơn nữa trong thời gian tới ở Hà Nội.

Sắc màu của vùng núi tây bắc hứa hẹn sẽ sặc sỡ hơn nữa trong thời gian tới ở Hà Nội.

Nguồn: [Link nguồn]

Tối 9/3 tới đây, người dân Thủ đô Hà Nội sẽ lại một lần nữa được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng với hàng trăm chiếc máy bay không người lái (drone) trên bầu trời đêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Đình ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN