Tàu NASA đã tìm ra nơi có thể nuôi dưỡng sự sống trên Sao Hỏa

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Tàu quỹ đạo Trinh sát Sao Hỏa (MRO) của NASA đã chụp được những bức ảnh hoàn toàn kinh ngạc về một sông băng hiện đại, đủ sức nuôi dưỡng sự sống trên hành tinh đỏ và cả con người tương lai.

Các nhà nghiên cứu từ Viện SETI và Viện Sao Hỏa ở Mỹ đã phân tích dữ liệu từ camera HiRISE của MRO và xác định vùng đất gần đường xích đạo của Sao Hỏa chứa muối sunfat sẫm màu, các đường nứt và dải băng tích, cho thấy đó phải là một sông băng hiện đại.

"Những gì chúng tôi tìm thấy không phải là băng, mà là một mỏ muối với hình thái chi tiết của sông băng. Những gì chúng tôi nghĩ đã xảy ra ở đây là muối được hình thành tên đỉnh một sông băng trong khi vẫn giữ nguyên hình dạng của lớp băng bên dưới" - tác giả chính Pascal Lee nói.

Hình ảnh khu vực rất có thể là sông băng hiện đại trên Sao Hỏa - Ảnh: MRO/NASA

Hình ảnh khu vực rất có thể là sông băng hiện đại trên Sao Hỏa - Ảnh: MRO/NASA

Nếu phát hiện này được khẳng định nhờ một tàu đổ bộ, đó sẽ là bước nhảy vọt mới trong hành trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh cũng như việc xây dựng căn cứ sao hỏa.

Sự hiện diện của sông băng - hiện tại chứ không phải cổ đại - cho thấy băng nước vẫn có thể tồn tại trên bề mặt của hành tinh, hoàn toàn có thể ẩn chứa các dạng sống cực đoan như chúng ta từng tìm thấy bên dưới băng Nam Cực.

Ngoài ra, băng nước sẽ là nguồn sống, nguồn nhiên liệu tại chỗ cho các nhà khoa học làm nhiệm vụ trên Sao Hỏa trong tương lai.

Các nhà khoa học cũng cho biết khu vực này của Sao Hỏa có lịch sử hoạt động núi lửa. Khi vật liệu núi lửa tiếp xúc với băng sông, các phản ứng hóa học sẽ diễn ra giữa ranh giới hai vùng và tạo thành lớp muối sunfat cứng như những gì tàu MRO đã chụp.

Đây cũng là một nơi khả dĩ cho các sứ mệnh trực tiếp cho cả con người và robot trong tương lai, bởi xích đạo là khu vực ấm áp và dễ sống nhất trên một hành tinh lạnh giá như Sao Hỏa.

Họ vẫn đang cố xác định từ xa xem hiện cấu trúc được cho là sông băng này chứa bay nhiêu băng nước và liệu các đặc điểm chứa trầm tích tương tự có thể có hoặc từng có chất nền giàu băng hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu quái vật Trung Quốc 162 triệu tuổi: Chỉ phần cổ đã dài 15m

Các nhà cổ sinh vật học đã phục dựng thành công vẻ ngoài gây kinh ngạc của "quái vật kỷ Jura" Mamenchisaurus sinocanadorum sau 30 kể từ khi những mảnh hóa thạch đầu tiên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Anh ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN