Những lâu đài khách sạn xa hoa ở Ấn Độ

Trong những năm gần đây, rất nhiều lâu đài, pháo đài cổ Ấn Độ đã được chuyển thành khách sạn sang trọng.

Một thời là nơi ở của hoàng gia, quý tộc, các lâu đài, tư gia nổi tiếng ở thành phố Jodhpur gần đây đã được chuyển thành những khách sạn, thu hút đông đảo du khách nghỉ chân, tham quan.

1. Umaid Bhavan

Umaid Bhavan là một lâu đài cổ được xây từ đá sa thạch, nằm ở bang Rajasthan, phía Tây Bắc Ấn Độ.

Những lâu đài khách sạn xa hoa ở Ấn Độ - 1

Lâu đài này từng là nơi ở của gia đình hoàng gia từ năm 1972 và tới nay, 1/3 diện tích đã chuyển thành khách sạn trong khi phần còn lại vẫn là nơi nghỉ của các thành viên hoàng gia Ấn. Phần khách sạn bao gồm 64 phòng nghỉ hạng sang, với kiến trúc, nội thất cổ xưa khiến du khách như sống lại hình ảnh của những thế kỷ trước.

Những lâu đài khách sạn xa hoa ở Ấn Độ - 2

2. Raj, Jaipur

Những lâu đài khách sạn xa hoa ở Ấn Độ - 3

Là nhà riêng của các quý tộc trong vùng từ thế kỷ 18, lâu đài Raj ở Jaipur đã được bình chọn là khách sạn di sản hàng đầu thế giới trong 5 năm trở lại đây.

Du khách có thể lựa chọn nghỉ tại một trong 19 phòng cực ấn tượng và sử dụng bể bơi, khu spa và khu ăn tối của khách sạn hoàng gia này.

Những lâu đài khách sạn xa hoa ở Ấn Độ - 4

3. Rambagh, Jaipur

Những lâu đài khách sạn xa hoa ở Ấn Độ - 5

Lâu đài này là nơi nghỉ của các quý tộc Ấn vào nửa đầu thế kỷ 20 tới tận năm 1957 mới chuyển thành khách sạn. Nơi này từng đón rất nhiều du khách nổi tiếng như vợ tổng thống Mỹ Jacqueline Kennedy hay thái tử Charles.

4. Devi Garh, Delwara

Những lâu đài khách sạn xa hoa ở Ấn Độ - 6

Tư gia của các quý tộc từng trị vì vùng Delwara từ thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 20 này nằm cách thành phố Udaipur 30 km.

Những lâu đài khách sạn xa hoa ở Ấn Độ - 7

Ngày nay, pháo đài cổ nằm trên đỉnh đồi này là nơi du khách tới ăn tối, nghỉ chân và thư giãn với cung cách chẳng khác gì các thành viên hoàng gia.

5. Deogarh Mahal, Deogarh

Những lâu đài khách sạn xa hoa ở Ấn Độ - 8

Lâu đài với ngoại thất tươi sáng này từng là nơi ở của những quý tộc phong kiến giàu có bậc nhất ở bang Rajasthan. Ngày nay, nó trở thành điểm dừng chân nổi tiếng của giới du lịch.

Những lâu đài khách sạn xa hoa ở Ấn Độ - 9

6. Falaknuma, Hyderabad

Những lâu đài khách sạn xa hoa ở Ấn Độ - 10

Từ một cung điện xa hoa bậc nhất xứ Ấn, Falaknuma chuyển thành khách sạn xa hoa với 60 phòng hoành tráng, trở thành niềm tự hào của ngành khách sạn Ấn Độ trong 10 năm qua.

Những lâu đài khách sạn xa hoa ở Ấn Độ - 11

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN