Những kiểu 'phượt' mới thú vị ở Ấn Độ

Ấn Độ nổi tiếng là điểm đến quen thuộc của du lịch hành hương, song thực tế ở đất Phật này còn có vô vàn địa danh khác để du khách thỏa sức vui chơi.

Một trong những lộ trình nổi tiếng nhất là lộ trình 12 ngày với điểm khởi hành từ thung lũng Spiti của tỉnh Pradesh. Tại đây, không chỉ leo núi, du khách còn có thể ngắm quang cảnh tuyệt đẹp của các vách đá dựng đứng phủ đầy tuyết cùng cỏ cây xanh mướt.

Những kiểu 'phượt' mới thú vị ở Ấn Độ - 1

Khám phá thế giới điện ảnh Bollywood
 
Nhắc đến Bollywood, nhiều người nghĩ ngay đến những phim tình cảm sướt mướt kèm theo những màn hát, nhảy cùng với bối cảnh rực rỡ sắc màu mang đậm văn hóa Ấn Độ.

Những kiểu 'phượt' mới thú vị ở Ấn Độ - 2

Để hiểu hơn về thế giới điện ảnh này, du khách có thể lựa chọn các tour tham quan phim trường tại thành phố Mumbai, xem các vũ công Ấn biểu diễn màn múa Odyssi tuyệt đẹp.

Lặn biển ở quần đảo Nicobar
 
Bãi cát trắng trải dài tưởng như vô tận, nước trong suốt nhìn thấy đáy là những điều kiện hoàn hảo biến quần đảo Nicobar trên biển Andaman thành thiên đường cho bộ môn lặn biển.

Những kiểu 'phượt' mới thú vị ở Ấn Độ - 3

Đến đây, du khách được đắm mình trong làn nước xanh ấm áp, ngắm san hô và các loài thủy sinh quý hiếm.

Khám phá nền ẩm thực phong phú
 
Ấn Độ có một di sản văn hóa phong phú, trong đó phải kể đến văn hóa ẩm thực đa dạng về thành phần, hương vị và cách chế biến khác biệt theo từng vùng.

Những kiểu 'phượt' mới thú vị ở Ấn Độ - 4

Du khách đến Ấn Độ được nếm thử các món ăn cay nồng vị cà ri và gia vị đặc trưng trong từ các nhà hàng sang trọng tới các quán ăn đường phố.

Không chỉ nếm thử, nhiều người còn tranh thủ tham gia các khóa học để tự tay nấu những món say đắm lòng người này.

Say đắm hương trà Darjeeling
 
Trà Darjeeling là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trên khắp thế giới. Đến Darjeeling, du khách không chỉ tận hưởng không khí mát mẻ, thăm viếng những nương chè xanh ngát, tham quan công nghệ chế biến trà mà còn được thưởng thức chè thơm trong các khu sản xuất.

Những kiểu 'phượt' mới thú vị ở Ấn Độ - 5

Không chỉ vậy, đến với Darjeeling, du khách sẽ có trải nghiệm lạ lùng khác – sương mù. Đã được nhắc đến trong nhiều sách báo, mà gần đây trong tiểu thuyết đoạt giải Man Booker Di sản của mất mát, nữ tác giả người Mỹ gốc Ấn cũng kể về những ngày mù sương Darjeeling, nơi sương mù đặc sánh tưởng chừng có thể xén ra được. Không chỉ vào lúc sáng sớm hay đêm về, sương cứ hiện diện cả ngày, che mù mọi thứ, chui vào từng xó xỉnh nhỏ nhất, làm cuộc sống cứ như chậm lại.

Nhảy dù ở sườn Tây núi Ghats

Những kiểu 'phượt' mới thú vị ở Ấn Độ - 6

Với những người yêu thích mạo hiểm, nhảy dù từ sườn Tây của ngọn núi Ghats cao, hiểm trở - một trong những di sản thiên nhiên của thế giới là trải nghiệm khó quên.

Từ vị trí cao này, du khách có thể ngắm trọn vẹn cảnh quan rừng núi với địa thế đặc biệt của xứ Ấn. Khi tiếp đất, du khách có thể tiếp tục cuộc hành trình khám phá núi Ghats bằng cách đi sâu vào rừng và chiêm ngưỡng hệ động, thực vật hoang dã phong phú nơi đây.

Thả diều ở Ahmedabad

Những kiểu 'phượt' mới thú vị ở Ấn Độ - 7

Cách đây nhiều năm, chính quyền Gujarat đứng ra tổ chức lễ hội thả diều quốc tế thường niên với hy vọng biến bang này thành một điểm dừng chân lý tưởng của khách du lịch và các nhà đầu tư.

Cùng với thời gian, lễ hội Uttarayan hàng năm thực sự thu hút hàng nghìn người yêu chuộng thả diều từ khắp nơi trên thế giới tới Gujarat để thi tài cũng như thưởng ngoạn màn trình diễn của các loại diều đủ kích cỡ, hình dạng và màu sắc sặc sỡ.

Du lịch tình nguyện

Những kiểu 'phượt' mới thú vị ở Ấn Độ - 8

Đối với những người có nhiệt huyết và mong muốn giúp đỡ người khác, tour du lịch tình nguyện thực sự hấp dẫn.

Ấn Độ có rất nhiều vùng nông thôn chưa phát triển như Rajasthan, Hampi hay Goa. Du khách có thể tới đây, dạy tiếng Anh, toán và nghệ thuật cho trẻ em, đồng thời tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa.

Ngắm sư tử tại rừng Gir

Những kiểu 'phượt' mới thú vị ở Ấn Độ - 9

Nếu muốn tiến gần hơn với thiên nhiên hoang dã với những chú sư tử, hổ, báo…, du khách có thể đến khu bảo tồn thiên nhiên Gir.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, du khách được ngắm nhìn các loài động vật bằng ống kính từ khoảng cách an toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN