Ngây ngất Hokkaido mùa hoa oải hương

Sở hữu vẻ đẹp lãng mạn cùng những cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn, từ lâu Hokkaido, hòn đảo lớn thứ 2 của Nhật Bản đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu du khách đến với xứ sở mặt trời mọc.

Nét quyết rũ của Hokkaido là những thảm hoa 7 sắc cầu vồng. Nằm ở tận cùng phía Bắc Nhật Bản, mỗi dịp hè đến, vùng đất này lại chuyển mình khi rất nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc. Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là loài hoa oải hương.

Ngây ngất Hokkaido mùa hoa oải hương - 1

Hoa oải hương được trồng ở Hokkaido, Nhật Bản từ hơn nửa thế kỷ trước và các sản phẩm từ hoa là sản phẩm chính phát triển nông nghiệp Hokkaido. Đến những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, giá hoa oải hương xuống thấp, nhu cầu các sản phẩm từ hoa cũng giảm, Hokkaido quyết định chuyển hướng từ trồng hoa lấy nông sản sang phát triển du lịch và họ đã thực sự thành công.

Ngây ngất Hokkaido mùa hoa oải hương - 2

Ngây ngất Hokkaido mùa hoa oải hương - 3
 
Hàng năm, nơi này chào đón rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới. Vào dịp hè, thời điểm hoa oải hương nở rộ, lượng du khách đổ về Hokkaido đặc biệt nhiều hơn để chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa rực tím.

Ngây ngất Hokkaido mùa hoa oải hương - 4

Theo tiết lộ của người dân địa phương, hoa oải hương bắt đầu chớm nở vào tháng 6 nhưng đến giữa tháng 7, đầu tháng 8 mới là thời điểm hoa nở đẹp nhất. 

Ngoài hoa oải hương, Hokkaido còn thu hút du khách bởi vô số loài hoa đẹp khác. Cũng giống như loài hoa tím này, các loại hoa khác nở rộ giữa tháng 6 và tháng 9, một số ít hoa nở trước hoặc sau đó. Những bông hoa giai nhân và hoa sói nở từ tháng 6, hoa huệ vào tháng 7, hoa hướng dương, hoa salvias và cosmos nở từ tháng 8 đến tháng 9.

Ngây ngất Hokkaido mùa hoa oải hương - 5

Có rất nhiều đồng hoa to nhỏ khác nhau dọc theo Hokkaido. Nơi có đồng hoa oải hương hương sắc nhất là nông trang Tomita, nơi những thảm hoa được trồng theo phong cách cầu vồng.

Các loài hoa oải hương mọc bao phủ cả triền đồi. Đứng từ phía núi Tokachi nhìn xuống, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của loài hoa màu tím này.  

Ngoài ra, tại Tomita còn có các quán cà phê đầy thơ mộng giúp du khách có thể vừa nhâm nhi một tách cà phê, vừa thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của nơi đây.

Ngây ngất Hokkaido mùa hoa oải hương - 6

Còn đối với những ai muốn mua quà có liên quan đến Lavender để tặng người thân, bạn bè thì có thể ghé qua cửa hàng lưu niệm của nông trang.

Thời gian hoạt động của nông trang là 24/24h. Riêng các cửa hàng mở cửa thì 8h30 đến 17h30 trong mùa hè, vào các mùa khác thì sẽ đóng cửa sớm hơn.

Nếu muốn tham quan những cánh đồng hoa ở đây thì cách dễ dàng nhất chính là bắt chuyết tàu Furano-Biei Norokko. Chuyến tàu này hoạt động thường nhật, bắt đầu từ đầu tháng 6 cho đến hết tháng 8.

Ngây ngất Hokkaido mùa hoa oải hương - 7

Do lượng khách đến tham quan ngày càng đông, vào năm 2008, nông trang Tomita mở thêm một chi nhánh nhỏ: Lavender East. Nông trang này nằm cách Tomita 4km về phía Đông. Đây là nông trang rộng lớn với hơn 14 hecta trồng hoa. Ngoài các cửa hàng, quán cà phê và các đài ngắm cảnh, du khách còn có thể đi xe buýt mang tên Lavender Bus vòng quanh cánh đồng trong 15 phút để thưởng ngoạn phong cảnh ngây ngất lòng người nơi đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN