Lý Sơn đẹp thế này, không xách balo lên và đi là phí hoài cả tuổi trẻ đấy

Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được ví là "Maldives của Việt Nam". Đến Lý Sơn bạn sẽ phải choáng ngợp vì hòn đảo này quá đẹp, đồ ăn lại ngon bổ rẻ với sự dễ thương của người dân địa phương.

Lý Sơn đẹp thế này, không xách balo lên và đi là phí hoài cả tuổi trẻ đấy - 1

Chỉ cần tạo dáng là có ngay bức ảnh để đời

Thanh xuân của bạn là gì? Đừng để nó quá nhạt nhẽo khi chỉ biết đi làm, về nhà rồi quy trình cứ lặp đi lặp lại như thế hết ngày này qua ngày khác. Tuổi trẻ là phải trải nghiệm, khám phá những vùng đất mới, đánh dấu nơi đó vào một phần thanh xuân của mình. Lý Sơn là một điểm đến gây nghiện cho các bạn trẻ, ai cũng nên đến một lần.

Vậy ở Lý Sơn có gì hấp dẫn, đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào?

Di chuyển ở Lý Sơn bằng cách nào?

Bạn có thể book vé máy bay từ Hà Nội vào Chu Lai, hoặc từ Sài Gòn vào Chu Lai. Gía vé máy bay khứ hồi dao động từ 1 triệu đến 2 triệu, tùy bạn book ở hãng Vietjet, Vietnam airlines hay Jetstar và tùy từng thời điểm book giá khác nhau.

Sau khi tới sân bay Chu Lai bạn có thể đi taxi từ sân bay thẳng đến cảng Sa Kỳ (đi taxi hợp hơn với nhóm từ 4 người trở lên), hoặc để tiết kiệm bạn có thể đi xe bus ở sân bay đến thành phố rồi bắt taxi hoặc xe ôm đến cảng.

Lý Sơn đẹp thế này, không xách balo lên và đi là phí hoài cả tuổi trẻ đấy - 2

Có thể sống ảo ở bất cứ đâu trên đảo

Tàu từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn khá hạn chế chỉ có khung giờ: 7h30', 9h30, 11h30', 1h30', 15h30' và chiều ngược lại cũng chạy giờ như vậy. Giá vé tàu từ 160.000- 170.000 đồng, tàu chạy khoảng 30- 40 phút.

Di chuyển trên đảo Lý Sơn bạn có thể thuê xe máy giá 150.000 đồng/xe/ngày. Hoặc nếu đi đông bạn có thể thuê xe điện giá 1,2 triệu cho cả hành trình khoảng 3 ngày ở trên đảo. Xe điện sẽ đến bất cứ khi nào bạn gọi và chở đi đâu bạn muốn.

Đi ca nô đảo Bé, bạn nên đi từ 7h sáng để 11h trưa về lại đảo. Gía vé ca nô khứ hồi là 80.000 đồng/người. Ngoài đảo bé có dịch vụ thuê xe điện đi quanh đảo thăm quan giá 30.000 đồng/người.

Lý Sơn đẹp thế này, không xách balo lên và đi là phí hoài cả tuổi trẻ đấy - 3

Biển buổi chiều sớm

Tìm nhà nghỉ nào thuận tiện nhất ở Lý Sơn?

Đến Lý Sơn, bạn nên book nhà nghỉ ở gần cảng là thuận tiện nhất. Nhà nghỉ gần cảng, bạn chỉ cần đi bộ chưa đầy 5 phút đã ra đến cảng, ra chợ, hiệu thuốc, khu ăn uống…

Nhà nghỉ ở Lý Sơn thường có giá từ 250.000 đồng/ngày trở lên cho phòng hai người.

Lý Sơn đẹp thế này, không xách balo lên và đi là phí hoài cả tuổi trẻ đấy - 4

 Cặp đôi chụp ảnh kỷ niệm trên đỉnh núi Thới Lới 

Đến Lý Sơn nên đi đâu?

Lý Sơn là hòn đảo có nước trong veo, xanh và sạch vô cùng. Vậy nên, khi đến Lý Sơn bạn có thể check in sống ảo ở khắp nơi, nhưng những điểm nhất định bạn phải đi là.

Cổng Tò Vò: Cổng Tò Vò được ví như là biểu tượng của Lý Sơn, vì nó quá đẹp và là nơi bạn check in sống ảo 1000 bức được cả 1000. Thời điểm ra cổng Tò Vò thích hợp nhất là bình minh và hoàng hôn.

Lý Sơn đẹp thế này, không xách balo lên và đi là phí hoài cả tuổi trẻ đấy - 5

Cổng Tò vò nơi giúp bạn có những bức ảnh cực đẹp

Chùa Hang: Chùa Hang không những nổi tiếng là nơi linh thiêng nhất ở Lý Sơn mà chùa được xây dựng rất độc đáo như chính tên gọi của nó. Chùa nằm trong hang lớn và hướng ra biển. Ngay dưới chùa Hang là bãi biển vô cùng xinh đẹp, giúp bạn có những bức hình siêu đẹp.

Lý Sơn đẹp thế này, không xách balo lên và đi là phí hoài cả tuổi trẻ đấy - 6

Bãi biển dưới chùa Hang

Hang Câu: Hang Câu cũng là một trong những thắng cảnh cực đẹp của Lý Sơn. Ở Hang Câu bạn có thể chụp hình, tắm biển và tổ chức đốt lửa, nướng đồ ăn bên bãi biển.

Lý Sơn đẹp thế này, không xách balo lên và đi là phí hoài cả tuổi trẻ đấy - 7

Cổng vào hang Câu

Đỉnh núi Thới Lới, cột cờ Tổ quốc: Muốn có những bức hình đẹp bạn nên đến đây vào buổi sáng hoặc chiều sớm. Đứng ở đỉnh Thới Lới bạn có thể ngắm toàn bộ đảo Lý Sơn, biển bao la, trong xanh cùng với những ruộng hành tỏi xanh mướt.

Lý Sơn đẹp thế này, không xách balo lên và đi là phí hoài cả tuổi trẻ đấy - 8

Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới

Đảo Bé: Đến Lý Sơn thì bạn nhất định phải ra đảo Bé. Đúng với tên gọi của nó, đảo khá bé nhưng bù lại lại rất đẹp. Ra đảo Bé bạn nên mang đồ bơi theo, vì nước ở đây rất trong, tắm và check in ở đây khỏi phải bàn. Điều thú vị ở đảo Bé là bạn có thể đi thuyền thúng ra lặn ngắm san hô, với giá vé 120.000 đồng/người.

Lý Sơn đẹp thế này, không xách balo lên và đi là phí hoài cả tuổi trẻ đấy - 9

Một góc của đảo bé 

Ngoài ra bạn có thể đi thêm những điểm như: Chùa Đục, hòn Mù cu…

Ăn gì ở Lý Sơn?

Đến Lý Sơn bạn có thể ăn hải sản, thưởng thức đồ biển tươi ngon, rẻ. Lý Sơn có rất nhiều quán ăn để bạn lựa chọn, nhưng muốn ăn hải sản ngon bổ rẻ bạn nên ăn nhà hàng Thành Lợi, Long Hiền ở ngay gần cảng. Ăn cơm bình dân, hải sản bạn có thể vào quán Đại Hằng cũng gần ngay quán Thành Lợi, quán cơm giá trung bình, ngon, chị chủ lại thoải mái.

Lý Sơn đẹp thế này, không xách balo lên và đi là phí hoài cả tuổi trẻ đấy - 10

Cùng nhóm bạn lưu lại những khoảnh khắc ở đỉnh Thới Lới

Ở Lý Sơn có món chả cá chiên rất ngon, bạn nên cũng nên thử.

Ngoài ra buổi tối bạn có thể đi uống cafe ở Lý Sơn central, với view nhìn ra biển siêu đẹp. Hay bạn có thể thưởng thức ly sinh tố, hoa quả dầm siêu khá ngon.

Lý Sơn có đặc sản gì có thể mua về làm quà?

Lý Sơn nổi tiếng với tỏi, đặc biệt là cô đơn và hành tím. Gía tỏi bình thường từ 60, 70 ngàn/kg, tỏi cô đơn từ 700 ngàn đến 1 triệu/kg tùy nơi bán giá khác nhau. Hành tím từ 20 đến 30 ngàn/kg. Bạn nên trả giá trước khi mua.

Lý Sơn đẹp thế này, không xách balo lên và đi là phí hoài cả tuổi trẻ đấy - 11

Những ruộng tỏi, hành được trồng trên cát trắng

Chả cá tươi, nên mua từ hôm trước nhờ họ đóng đá vào thùng xốp giúp. Giá 130 ngàn/kg.

Mực rim, rong biển cũng là những món đồ làm quà để mua về lại có mức giá trung bình.

Lưu ý nhỏ khi đến Lý Sơn

Bạn nên đặt phòng trước tối thiểu là nửa tháng, phòng trường hợp hết phòng. Chủ nhà nghỉ sẽ gọi lại và giúp bạn đặt xe, vé tàu, hướng dẫn cách thức đi lại ở Lý Sơn. Người dân ở đây rất thật thà, nhiệt tình nên bạn không phải lo gì nhé.

Lý Sơn rất nắng nên bạn nhớ chuẩn bị kem chống nắng.

Lý Sơn đẹp thế này, không xách balo lên và đi là phí hoài cả tuổi trẻ đấy - 12

Chụp ảnh ở ngay lối xuống chùa Hang

Đi Lý Sơn 2,5 ngày là vừa. Bạn nên về thành phố Quảng Ngãi nghỉ một đêm mai ra sân bay cho kịp giờ bay. Nếu ở trong đảo, bạn sẽ ra muộn và lỡ chuyến bay.

Đi Lý Sơn chỉ 3 triệu là đủ, nhưng bạn nên cầm dư tiền một chút.

Đấy, Lý Sơn đẹp thế này, đồ ăn ngon bổ rẻ, người dân ở đây rất thân thiện nữa tại sao xách balo lên và đi trải nghiệm Lý Sơn ngay đi. Cứ đi đi, đến nơi này bạn sẽ phải thốt lên rằng “Sao mình không tới đây sớm hơn đấy?”.

Lý Sơn - Tuổi trẻ không đi, về già hối tiếc

Ngắm toàn cảnh Lý Sơn trên đỉnh Thới Lới, chụp ảnh hoàng hôn ở cổng tò vò hay tham quan cánh đồng tỏi là những trải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Long ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN