Đỉnh Everest đang biến thành bãi rác cao nhất thế giới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Đỉnh Everest hiện là một trong những địa điểm leo núi hấp dẫn nhất thế giới. Hậu quả của việc ngày càng có nhiều người tới nơi này là rác ngập tràn khắp nơi.

Chinh phục đỉnh Everest cao 8.848m là một trong những thách thức rất khó với nhiều người leo núi. Tuy nhiên, mới đây đỉnh Everest đang đứng trước nguy cơ trở thành bãi rác cao nhất thế giới.

Các chuyên gia ước tính có tới 50 tấn rác bị bỏ lại trên núi này, trong khi trại căn cứ Everest thải ra 75 tấn rác mỗi mùa leo núi. Vấn đề rác thải trở nên quá tồi tệ đến nỗi người leo núi sẽ buộc phải tự mang rác của mình xuống núi.

Đỉnh Everest đang biến thành bãi rác cao nhất thế giới - 1

Núi núi Everest nằm trong Công viên Quốc gia Sagamartha, thuộc vùng Khumbu của Nepal. Khu di sản thế giới UNESCO rộng 124.400 hecta này là nơi sở hữu một số ngọn núi cao nhất thế giới.

Số lượng du khách đến thăm công viên tăng đều trong nhiều năm qua nhưng gần đây đã tăng với tốc độ nhanh chóng, gấp đôi trong 3 năm từ 2014 đến 2017.

Trong khi khu vực này có dân số cố định là 7.000 người, hằng năm có khoảng 60.000 du khách nước ngoài đến đây cùng với hàng ngàn hướng dẫn viên người Nepal.

Đỉnh Everest đang biến thành bãi rác cao nhất thế giới - 2

Mặc dù du khách mang lại hàng triệu đô la cho Nepal và nền kinh tế địa phương nhưng họ cũng tạo ra lượng rác lớn. Số lượng du khách đến công viên tăng theo cùng với lượng rác khổng lồ mà họ mang đi cùng.

Ước tính hiện nay, mỗi năm có từ 900 đến 1.000 tấn rác rắn được mang vào công viên, hầu hết không hề được dọn đi.

Vấn đề trở nên quá tồi tệ đến nỗi vào năm 1991, Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha (SPCC) được thành lập để cố gắng kiểm soát lượng rác. SPCC hiện quản lý việc thu gom rác từ trại căn cứ Everest và các con đường trong công viên quốc gia.

Đỉnh Everest đang biến thành bãi rác cao nhất thế giới - 3

Ngoài ra, từ năm 2014 trở đi, người leo núi nếu muốn tiếp tục chinh phục đỉnh Everest từ trại căn cứ, họ phải mang về khoảng 8kg rác hoặc có nguy cơ mất tiền đặt cọc 4.000 USD (gần 100 triệu VNĐ).

Tiến sĩ Alton Byers, một nhà địa chất thuộc Đại học Colorado Boulder, Mỹ đã nghiên cứu vấn đề rác thải trên núi Everest trong nhiều thập kỷ.

Ông cho biết rằng việc leo lên trại căn cứ Everest trước đây còn được gọi là "con đường giấy vệ sinh" do lượng rác và phân người bị bỏ lại.

Đỉnh Everest đang biến thành bãi rác cao nhất thế giới - 4

Tuy nhiên, trong 20 năm kể từ khi thành lập, ông Byers cho biết SPCC đã giải quyết được nhiều vấn đề liên quan tới người leo núi ngoại trừ việc xả rác trên các con đường mòn dẫn tới trại căn cứ.

Mặc dù đã có nỗ lực để giải quyết vấn đề này như yêu cầu người leo núi mang rác của mình xuống nhưng tình trạng này vẫn tồn tại.

Đỉnh Everest đang biến thành bãi rác cao nhất thế giới - 5

Rác thải bao gồm phân người, lều, trang thiết bị bị bỏ quên và các mảnh vụn khác. Nó không chỉ gây nguy hại cho môi trường mà còn gây ô nhiễm nguồn nước thông qua việc đốt cháy và xử lý rác.

Việc thiếu cơ sở quản lý rác thải và việc tái chế càng làm trầm trọng thêm vấn đề này. Các biện pháp xử lý rác thải rất quan trọng để bảo vệ hệ sinh và cộng đồng xung quanh khu vực này.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh quan kỳ lạ của ngọn núi này khiến nó trở thành địa điểm thú vị dành cho những người yêu thích mạo hiểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG HẰNG (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN