Có gì quyến rũ ở những quốc gia nhỏ nhất hành tinh mà vẫn đông du khách nườm nượp

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Bạn đã bao giờ tưởng tưởng đi du lịch cả một quốc gia chỉ mất khoảng 1, 2 ngày? Thế nhưng ở những quốc gia nhỏ nhất thế giới này cũng có đầy đủ những điều bạn mong ước trong một chuyến du lịch như phong cảnh đẹp, kiến trúc ấn tượng và món ăn ngon.

Saint Kitts và Nevis: Dân số: 54.821 

Có gì quyến rũ ở những quốc gia nhỏ nhất hành tinh mà vẫn đông du khách nườm nượp - 1

Saint Kitts và Nevis gồm hai hòn đảo với thủ đô Basseterre, nằm trên Saint Kitts và có dân số khoảng 13.000 người. Mặc dù rất nhỏ nhưng quốc gia này là một trong những địa danh đẹp nhất thế giới và cũng là thành viên của Liên Hợp Quốc.

Quần đảo Marshall: Dân số: 53.066 

Có gì quyến rũ ở những quốc gia nhỏ nhất hành tinh mà vẫn đông du khách nườm nượp - 2

Quần đảo Marshall là một quốc gia gồm hơn 1.000 hòn đảo nhỏ, hầu hết không có người ở nằm gần xích đạo ở Thái Bình Dương. Mặc dù nhỏ xíu nhưng đây cũng là một quốc gia chính trị riêng biệt và là một thành viên LHQ. Dân số của Marshall ước tính là 53.066, trong số đó, 28.000 người sống trên đảo Majuro, thủ đô của đất nước. Đảo rất đẹp, không khí trong lành và cư dân rất hiền hòa, thân thiện với du khách.

Liechtenstein: Dân số: 37.815

Có gì quyến rũ ở những quốc gia nhỏ nhất hành tinh mà vẫn đông du khách nườm nượp - 3

Liechtenstein có dân số cao hơn một chút so với Monaco và cặp đôi này cũng thuộc loại rất thu hút du khách. Sự khác biệt là Liechtenstein có một đội bóng đá quốc gia và Monaco không có. Liechtestein thậm chí đã đánh bại Iceland 3: 0 trong một trận bóng đá tại thủ đô của họ vào năm 2007, một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đất nước. Liechtenstein được chia thành 11 đô thị, trong đó lớn nhất là Schaan.

Monaco: Dân số: 37.623

Có gì quyến rũ ở những quốc gia nhỏ nhất hành tinh mà vẫn đông du khách nườm nượp - 4

Monaco là một vùng đất bí ẩn vì nó không phải là Vương quốc hay Cộng hòa, mà là một Công quốc, nhưng nó đã được cấp đầy đủ tư cách là thành viên Liên Hợp Quốc và là một quốc gia riêng biệt được công nhận hoàn toàn. Monaco cũng không chính thức là một phần của Liên minh châu Âu, nhưng họ cũng tham gia vào một số chính sách của EU, bao gồm kiểm soát hải quan và biên giới. Người dân nói tiếng Pháp, và Euro là đơn vị tiền tệ. Monaco là một trong những quốc gia hiếm hoi của Liên Hợp Quốc không có đội bóng đá quốc tế. Đất nước này nổi tiếng với bến cảng tuyệt đẹp và sòng bạc Monte Carlo.

San Marino: Dân số: 33.285

Có gì quyến rũ ở những quốc gia nhỏ nhất hành tinh mà vẫn đông du khách nườm nượp - 5

San Marino là một quốc gia rất nhỏ nhưng có phong cảnh và núi non tuyệt đẹp.Thủ đô của đất nước này là San Marino City, nằm trên đỉnh một ngọn núi nhưng đây không phải là thành phố lớn nhất và đông dân nhất. Thành phố lớn nhất trong cả nước là Serrvale.

Palau: Dân số: 21.097 

Có gì quyến rũ ở những quốc gia nhỏ nhất hành tinh mà vẫn đông du khách nườm nượp - 6

Palau là một quốc gia gồm một nhóm đảo nhỏ ở Thái Bình Dương với Ngerulmud là thủ đô. Đất nước này bao gồm 340 hòn đảo với dân số chỉ có 21.097 người, nghĩa là nếu chia dân số đồng đều cho các đảo, mỗi đảo sẽ có 62 người. Nhưng điều này không khả thi bởi nhiều đảo không thể ở được. Đất nước xa xôi này là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời cho du khách gan dạ, thích mạo hiểm bởi có những tòa nhà và thắng cảnh đẹp tuyệt vời.

Nauru: Dân số: 11.347 

Có gì quyến rũ ở những quốc gia nhỏ nhất hành tinh mà vẫn đông du khách nườm nượp - 7

Đây là một quốc đảo xa xôi ở Thái Bình Dương và Nauru thường được coi là một trong những quốc gia xa xôi nhất trên thế giới và nằm tách khỏi rằng người hàng xóm gần nhất, Đảo Banaba tới 300 km (186 dặm). Mặc dù quốc gia này là nước cộng hòa độc lập nhỏ nhất thế giới nhưng với phong cảnh đẹp lung linh du khách vẫn tới đây nườm nượp.

Tuvalu: Dân số: 10.640 

Có gì quyến rũ ở những quốc gia nhỏ nhất hành tinh mà vẫn đông du khách nườm nượp - 8

Tuvalu cũng là một quốc gia nằm ở Thái Bình Dương, nhưng nó không xa xôi như Nauru. Nằm giữa Hawaii và Úc với dân số (tính đến năm 2012) chỉ hơn 10.000, Tuvalu trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm 2000. Đất nước này có môn thể thao quốc gia truyền thống có tên là kilikiti, tương tự như môn cricket. Nữ hoàng Elizabeth II vẫn là quốc vương trị vì, và cờ Anh vẫn xuất hiện ở góc trên cùng bên trái của cờ Tuvalu.

Vatican: Dân số: 451 

Có gì quyến rũ ở những quốc gia nhỏ nhất hành tinh mà vẫn đông du khách nườm nượp - 9

Vatican là một trong những địa danh nổi tiếng nhất trên hành tinh nhưng đây cũng là quốc gia nhỏ nhất thế giới với dân số chưa đến nửa nghìn. Điều trớ trêu ở đây là dân số Thành phố Vatican thường tăng gấp 3 hoặc gấp 4 lần vào bất kỳ ngày nào do lượng khách du lịch đến đây để được chiêm ngưỡng Quảng trường Thánh Peter, Nhà nguyện Sistine và rất nhiều nhà bảo tàng, các kiến trúc tuyệt vời khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Tới đâu để xem những tạo vật ”già” nhất thế giới

Trên hành tinh của chúng ta có vô số điều kỳ lạ, khó tin, trong đó có những “đại sứ” sống từ nhiều triệu năm trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hàn Ly (Theo theculturetrip) ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN