Cả thế giới hoa khoe sắc ở Đà Lạt, Lâm Đồng

Hoa hướng dương rực vàng giữa đồi chè, cây lá đỏ dưới chân núi Chúa, hoa hồng phấn phủ hồng B’Lao, hoa mận trắng tản mát cả khung trời... Thế giới hoa đang khoe sắc ở Lâm Đồng, Đà Lạt.

Những ngày này, dọc Quốc lộ 27C, khi đi qua thôn Đông Mang, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, du khách không khỏi ngẩn ngơ trước những cánh hoa mận trắng tản mát cả khung trời. Đưa theo trong gió còn có hương thơm ngọt thoang thoảng, khiến cho bất cứ ai khi tới đây cũng không muốn rời khỏi không gian quá đỗi thư thái của loài hoa tinh khôi này.

Du khách có thể thoải mái thả hồn mình vào không gian thoang thoảng mùi thơm ngọt của hoa mận. Ảnh: Ngô Văn Lai.

Du khách có thể thoải mái thả hồn mình vào không gian thoang thoảng mùi thơm ngọt của hoa mận. Ảnh: Ngô Văn Lai.

Nằm cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng chừng 40 km, những vườn mận Tam Hoa ngay trên cung đường nối biển và hoa Quốc lộ 27C của thôn Đông Mang, xã Đạ Chais. Mận Tam Hoa vốn không phải loài cây đặc trưng của Đà Lạt, nên khi có một “góc nhỏ Mộc Châu” với từng vườn mận đang đến độ nở hoa, trắng rợp trời xuất hiện thì đã ngay lập tức hấp dẫn được rất nhiều “tâm hồn yêu hoa” ghé thăm.

Xã Đạ Chais có 4 - 5 vườn mận Tam Hoa, mỗi vườn có tầm 40 - 50 cây mận 7-9 tuổi. Các vườn mận đều nép mình, nằm gọn một bên thung lũng xanh và được bao bọc bởi những khu rừng xanh mướt, nên không khí nơi đây luôn rất trong lành và thoáng đãng.

Cùng đó, ở đồi chè Tâm Châu, hàng ngàn bông hoa hướng dương đang khoe sắc rực vàng tại Thôn 4 xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm - cách trung tâm TP Bảo Lộc khoảng 15 km) khiến nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng.

Du khách ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng khi đến với đồi chè Tâm Châu. Ảnh: Hải Đường.

Du khách ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng khi đến với đồi chè Tâm Châu. Ảnh: Hải Đường.

Ngoài bạt ngàn những nương chè xanh mướt, tại đồi chè Tâm Châu còn có hàng ngàn bông hoa hướng dương khoe nở nhuộm vàng, thu hút người dân, du khách đến tham quan, vui chơi và chụp hình, check in.    

Theo Ban quản lý Nông trường chè Tâm Châu, thời gian qua, Nông trường đã xây dựng những góc sống đẹp phục vụ du khách đến tham quan, vui chơi. Đây cũng là lần đầu tiên, Nông trường trồng hoa hướng dương và được đông đảo du khách thích thu đón nhận.

Cùng khoe sắc còn có 2 cây lá đỏ tuyệt đẹp. Dưới chân núi Chúa thuộc Thôn 10A (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) có 2 cây lá đỏ với vẻ đẹp đặc biệt, nằm cách xa nhau gần 2 km đang thu hút đông đảo người dân, du khách đến chiêm ngưỡng trong nhiều ngày qua.

Ánh nắng mặt trời càng tô thêm vẻ đẹp cho cây lá đỏ. Ảnh: Khánh Phúc.

Ánh nắng mặt trời càng tô thêm vẻ đẹp cho cây lá đỏ. Ảnh: Khánh Phúc.

Trước vẻ đẹp mê hồn của 2 cây này, nhiều bạn trẻ đã sử dụng các phần mềm trên điện thoại thông minh để xác định tên của nó, song vẫn có nhiều tranh cãi xung quanh tên gọi được Google định dạng.

Theo người dân địa phương, đây là cây trâm lá đỏ mọc tự nhiên. Trong khu vực núi Chúa và trên đỉnh núi Đại Bình, cây lá đỏ còn mọc rải rác. Tuy nhiên, nếu so sánh về vẻ đẹp từ dáng thế, kích cỡ đến và cả màu sắc thì 2 cây lá đỏ này đều vượt trội. 

Hàng năm, vào mùa xuân, theo vòng tuần hoàn, cây thay lộc ra lá non nhuộm màu đỏ và kéo dài từ tháng 1 đến tháng 4. Sau đó, lá của loài cây này dần chuyển qua màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu xanh.

Du khách đến Lâm Đồng còn có thể ngắm hoa hồng phấn (hay còn gọi là hoa kèn hồng) đang nở rộ phủ hồng nhiều góc trời trên địa bàn TP Bảo Lộc làm say mê lòng người.

Hồng phấn phủ kín cả một góc trời trên sườn đồi Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc.

Hồng phấn phủ kín cả một góc trời trên sườn đồi Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc.

Hồng phấn là loại hoa có nguồn gốc từ châu Mỹ, cây thân gỗ, chiều cao trung bình 10 – 15 m, với tán cây hình dù. Hoa khi nở có màu hồng phấn bắt mắt. Loài hoa này, do Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc lấy cành từ 1 cây mẹ ở địa phương ươm giống trồng tại nhiều tuyến đường, khu vực công cộng trên địa bàn TP Bảo Lộc từ năm 2010 đến nay. Như thường lệ, vào đầu tháng 2 dương lịch hàng năm, tại nhiều tuyến đường, bờ hồ trên địa bàn TP Bảo Lộc, cây hồng phấn bắt đầu rụng lá để hoa bung nụ kín cây.

Đến với Bảo Lộc dịp này, nếu muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của hoa hồng phấn, du khách có thể đến các tuyến đường như: Nguyễn Công Trứ, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ, Bùi Thị Xuân, Kim Đồng, Nguyễn Văn Cừ hoặc ven hồ Nam Phương, dọc theo quốc lộ 20 qua địa bàn 2 xã Đại Lào và Lộc Châu.

Nếu thích hoa hồng, du khách có thể đến Suối Hến ngắm hoa hồng châu Âu. Sau nhiều năm canh tác hoa hồng giống ghép châu Âu tại khu vực Suối Hến, Vạn Thành, Đà Lạt, nơi đây bắt đầu tích hợp đa giá trị thu nhập; trong đó, chuyển đổi phần lớn diện tích từ thu hoạch cắt cành thương phẩm sang trình diễn mô hình phục vụ tham quan, trải nghiệm theo nhu cầu của khách địa phương cũng như khách du lịch trong và ngoài nước.

Du khách check in trong vườn hoa hồng châu Âu diện tích hơn 8.000 m2 tại khu vực Suối Hến, Đà Lạt. Ảnh: Văn Việt.

Du khách check in trong vườn hoa hồng châu Âu diện tích hơn 8.000 m2 tại khu vực Suối Hến, Đà Lạt. Ảnh: Văn Việt.

khu vực check in 8.000 m2 hoa hồng ghép châu Âu tỏa ngát hương thơm với hàng chục sắc màu rực rỡ như: hồng nhung, hồng cam, hồng nhạt, hồng đậm, hồng tươi, đỏ, trắng, xanh, cam, tím, vàng, kem... Du khách phải mất ít nhất một buổi mới check in phần lớn các điểm quang cảnh chính ở đây. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nao lòng với sắc hoa phượng tím Đà Lạt nở sớm

Mới đầu tháng 2 nhưng nhiều con đường ở trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã nhuộm tím màu phượng tím, thu hút du khách đến check-in.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Ngọc ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN