10 điều khiếm nhã không nên làm khi du lịch nước ngoài

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Nếu như bạn không muốn gặp phải rắc rối khi du lịch nước ngoài, thì hãy tìm hiều kỹ những điều cấm kỵ tại quốc gia dự định đến.

1. Đưa tiền boa ở Nhật Bản

10 điều khiếm nhã không nên làm khi du lịch nước ngoài - 1

Có lẽ đối với người dân Nhật Bản, quan niệm về đồng tiền hơi khác biệt so với nhiều nơi khác trên thế giới. Họ coi tiền bạc là thành quả của lao động, nên nếu bạn đưa thêm tiền ngoài giá niêm yết, họ sẽ thấy bị xúc phạm vì cảm thấy như mình không được trả công đầy đủ nên mới cần thêm tiền boa.

2. Chia tách hóa đơn thanh toán ở Pháp

10 điều khiếm nhã không nên làm khi du lịch nước ngoài - 2

Việc chia tách hóa đơn sau khi ăn uống bị coi là khiếm nhã ở Pháp, bởi vì họ không muốn nói chuyện đến tiền bạc. Mặc dù vậy, nếu một nhóm lớn đi ăn cùng nhau, bạn có thể chia đều hóa đơn cho tất cả mọi người.

3. Vẫy tay chào ở Hi Lạp

10 điều khiếm nhã không nên làm khi du lịch nước ngoài - 3

Đối với người Hi Lạp, thói quen vẫy tay chào được coi là một hành động lăng mạ người khác. Hành đội này có nghĩa giống như: “Tôi loại bỏ bạn”.

4.  Chạm vào người khác giới ở Ấn Độ

10 điều khiếm nhã không nên làm khi du lịch nước ngoài - 4

Nếu bạn đi du lịch tại các nước phương Tây, việc ôm hôn ở nơi công cộng là một điều bình thường thì tại Ấn Độ đó là một hành động không nên, và bạn cần phải tránh. Nếu vi phạm và bị bắt gặp bạn có thể sẽ phải ngồi tù 3 tháng đấy.

5. Chụp ảnh không xin phép ở UAE

10 điều khiếm nhã không nên làm khi du lịch nước ngoài - 5

Điều này bị coi là hành vi phạm tội, theo luật an ninh mạng ở UAE. Người vi phạm có thể bị phạt tù tới 6 tháng và nộp 136.000 USD tiền phạt, đặc biệt nếu người này đăng ảnh lên mạng xã hội.

6. Chen ngang khi xếp hàng ở Australia

10 điều khiếm nhã không nên làm khi du lịch nước ngoài - 6

Hành động chen ngang khi xếp hàng được coi là điều cấm kỵ tại Australia và Anh. Bạn nên xếp hàng theo thứ tự khi sử dụng phương tiện công cộng, tại các trung tâm thương mại, quán bar hay bất cứ đâu.

7. Đi bộ trên làn xe đạp ở Hà Lan

10 điều khiếm nhã không nên làm khi du lịch nước ngoài - 7

Xe đạp là phương tiện được khuyến khích ở Hà Lan và làn đường dành cho người đạp xe luôn đông đúc. Nên khi đi bộ trên làn đường này, bạn có thể bị xe đạp đâm phải. Cách tốt nhất là đi bộ trên vỉa hè để giảm thiểu rủi ro.

8. Làm dấu hiệu OK ở Thổ Nhĩ Kỳ

10 điều khiếm nhã không nên làm khi du lịch nước ngoài - 8

Hành động này ở Thổ Nhĩ Kỳ được hiểu là bạn đang giơ ngón tay thối. Du khách cũng nên tránh đưa ra dấu hiệu OK bằng tay khi tới Đức và Brazil.

9. Gật hay lắc đầu ở Bulgary và Albania

10 điều khiếm nhã không nên làm khi du lịch nước ngoài - 9

Hành động gật đầu thường có nghĩa là đồng ý và lắc đầu có nghĩa là từ chối. Những hành động này lại được hiểu theo nghĩa hoàn toàn trái ngược ở tại Bulgary và Albania

10. Cho chim bồ câu ăn ở Singapore

10 điều khiếm nhã không nên làm khi du lịch nước ngoài - 10

Hành vi cho chim ăn, xả rác bừa bãi và nhai kẹo cao su tại nơi công cộng bị phạt rất nặng ở Singapore.

Nguồn: [Link nguồn]

Top đường tàu đẹp nhất thế giới vinh danh Việt Nam

Việt Nam được vinh danh trong cuốn sách ảnh những tuyến đường sắt đẹp nhất thế giới của tác giả David Ross.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Brightside) ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN