Chưa có nước nào tách thép từ bùn đỏ

Chưa có nước nào tách thép từ bùn đỏ

“Vấn đề cần bàn ở đây không phải là có thể biến bùn đỏ thành những vật liệu có ích (như thép chẳng hạn) hay không mà là liệu có thể áp dụng sản xuất đại trà hay không và với giá thành là bao nhiêu?” – Ý kiến của Thạc sĩ Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Tư vấn phát triển (CODE).
Dự án bauxite: "Phải thấy cả vòng đời dự án"

Dự án bauxite: "Phải thấy cả vòng đời dự án"

Đó là câu trả lời của người đứng đầu văn phòng Chính phủ - Bộ trưởng Chủ nhiệm Vũ Đức Đam tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 28/2 trước câu hỏi về tiến độ của dự án này.
Dự án bauxite: Cần đưa ra Quốc hội

Dự án bauxite: Cần đưa ra Quốc hội

Đã đầu tư rất lớn cho dự án bauxite nên bỏ đi là không dễ dàng nhưng nếu mổ xẻ làm rõ thì không còn cách nào khác là phải cương quyết hạn chế thiệt hại.
Khai thác bôxit: Càng làm càng lỗ

Khai thác bôxit: Càng làm càng lỗ

Nhà máy chế biến bôxit đầu tiên ở Lâm Đồng đã đi vào hoạt động. Nhiều chuyên gia cho rằng hoạt động của nhà máy không hiệu quả, nhất là việc đầu tư đường sắt rồi cảng cần xem lại vì không biết bao giờ thu hồi vốn.
Lo “ông” bôxit phá đường

Lo “ông” bôxit phá đường

Thông tin cảng Kê Gà (Bình Thuận) được quy hoạch vận chuyển bôxit bị “vỡ” làm cả Đồng Nai lẫn Bình Thuận hết sức lo lắng khi hay tin có phương án vận chuyển bôxit về cảng Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) hoặc cảng Gò Dầu (Đồng Nai).
Dự án bauxite: Đổ tiền vào hang dế

Dự án bauxite: Đổ tiền vào hang dế

Giá xuất khẩu thấp hơn giá thành, chi phí vận tải tốn kém, nhất là khi phương án xây dựng cảng Kê Gà bị loại bỏ, lại thêm những hệ lụy lớn về môi trường..., hai dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ đối mặt với nhiều khó khăn.
Dự án bauxite: Cảng Kê Gà gây nhiều hệ lụy

Dự án bauxite: Cảng Kê Gà gây nhiều hệ lụy

Khi đề xuất làm cảng, nhiều phương án thuyết phục đã được Vinacomin đưa ra, kéo theo nhiều nhà đầu tư phải hy sinh cho dự án, nhiều công trình khác lại dở khóc vì xây dựng đón đầu.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN