Vợ "Long bá đạo" nhận bằng thạc sĩ sau khi sinh con thứ 4 ở tuổi U50

Niềm vui của diễn viên Nguyệt Hằng như nhân đôi khi vừa sinh con được hơn một tháng thì cô đã nhận được bằng tốt nghiệp thạc sĩ.

Mới đây, nữ diễn viên Nguyệt Hằng - vợ nghệ sỹ AnhTuấn chia sẻ hình ảnh nhận bằng thạc sĩ tại trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. kèm theo dòng chú thích: "Và rồi ngày đó đã đến"

Bên dưới bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên. Hiện tại, Nguyệt Hằng đang giữ vị trí Đoàn phó đoàn kịch 2 của Nhà hát Tuổi trẻ.

Vợ "Long bá đạo" nhận bằng thạc sĩ sau khi sinh con thứ 4 ở tuổi U50 - 1

Dù rất bận rộn với công việc diễn xuất và chăm sóc con cái nhưng nữ diễn viên vẫn chăm chỉ theo học thạc sĩ tại trường Đại học sân khấu điện ảnh.

Đáng chú ý, cách đây 1 tháng, vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn vừa đón cô con gái thứ 4 chào đời. Nữ diễn viên đăng bức ảnh đầu tiên của hai cha con cùng lời chú thích hóm hỉnh: "Thôi nhé cái ông kia... tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, mà ông cứ lấy hết phần về mình, chả đứa nào về phe tôi cả, hơi bực mình đấy! Cháu là Phạm Cao Hằng An, xin chào các ông bà cô bác ạ!".

Vợ "Long bá đạo" nhận bằng thạc sĩ sau khi sinh con thứ 4 ở tuổi U50 - 2

Nam diễn viên Anh Tuấn vui mừng đón cô con gái thứ 4

Tin vui khi gia đình có thêm thành viên mới của vợ chồng Long "bá đạo" (Người phán xử) nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè trong giới nghệ sĩ và người hâm mộ. 

Anh Tuấn và Nguyệt Hằng là một trong những cặp đôi diễn viên đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Sau hơn 20 năm bên nhau và trải qua nhiều sóng gió, họ vẫn giữ được hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Hai người quen nhau vào năm 1991 khi đang là sinh viên lớp Diễn viên khóa II của Nhà hát Tuổi trẻ. Ban đầu Nguyệt Hằng và Anh Tuấn như hai thỏi nam châm trái dấu từ tính cách cho tới ngoại hình.

Có lẽ, chính sự khác biệt đó lại khiến họ hút nhau từ đó nảy sinh tinh cảm qua những thăng trầm. Năm 1995 Anh Tuấn - Nguyệt Hằng đã có một đám cưới viên mãn sau khi rời ghế nhà trường.

Vợ "Long bá đạo" nhận bằng thạc sĩ sau khi sinh con thứ 4 ở tuổi U50 - 3

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi diễn viên Nguyệt Hằng - Anh Tuấn. 

Dù đã kết hôn nhưng trên màn ảnh ít người biết đây là một cặp đôi ngoài đời, bởi khán giả thường ấn tượng với diễn viên Anh Tuấn bởi các “vai ác”, từ đểu cáng, côn đồ, ăn chơi trác táng hay hám danh, hám sắc.Trong khi đó, Nguyệt Hằng lại là nữ diễn viên được yêu mến bởi hình ảnh dịu dàng, hiền thục, chuyên thủ các vai lấy nước mắt khán giả

Được khán giả biết đến qua một số bộ phim như 12A và 4H, Những ngọn nến trong đêm, Chú bé mất tích, Nhà có nhiều cửa sổ... với tuýp vai phản diện nhưng Anh Tuấn dần mất tích trên màn ảnh nhỏ để lo công việc kinh doanh. 

Khi kinh tế của hai vợ chồng đã ổn định, Nguyệt Hằng dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, dạy dỗ các con để chồng quay trở lại niềm đam mê phim ảnh. Sau nhiều năm rời xa màn ảnh, Anh Tuấn đánh dấu sự trở lại với vai diễn giang hồ Long "bá đạo" trong bộ phim Người phán xử tiền truyện.

Anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả khi vào vai một cách tự nhiên, toát ra chất của một tay xã hội đen cộm cán. Trên màn ảnh dữ dằn, gai góc là vậy, nhưng vợ anh chia sẻ, ở nhà Anh Tuấn là một người rất yêu vợ thương con, khi luôn dành những điều tốt nhất cho gia đình mình.

Diễn viên Anh Tuấn nói về vụ va chạm giao thông với thủ môn Hồng Sơn

Diễn viên Anh Tuấn cho biết, vụ va chạm giao thông giữa anh và cựu thủ môn Hồng Sơn tạm thời được giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Người phán xử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN