“Tứ đại thiên vương” sau 20 năm: Người ở nhà 2.000 cây vàng, kẻ cạo đầu đi tu

Sau 20 năm, 4 ca sĩ tên Trường nổi đình đám từ những năm 1998 đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống.

“Tứ đại thiên vương” là tên gọi thân mật của những người hâm mộ dành cho 4 ca sĩ đều tên Trường gồm: Đan Trường, Lam Trường, Đoan Trường và Vân Trường. Năm 1998, lần đầu họ cùng đứng chung trên sân khấu trong show ca nhạc mang tên "Hoài cảm những vì sao mơ ước" tại Nhà hát Hòa Bình.

20 năm trôi qua, 4 "mỹ nam" tên Trường đã có những thay đổi bất ngờ trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

"Tứ đại thiên vương" của làng nhạc Việt

"Tứ đại thiên vương" của làng nhạc Việt

Đan Trường

“Anh Bo” Đan Trường đi hát từ năm 1997. Đến hiện tại, ở tuổi 44, nam ca sĩ vẫn giữ được độ “hot” của mình. Bằng chứng là anh vẫn tất bật chạy show trong và ngoài nước. Anh còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu có tiếng.

Trong hơn 20 năm ca hát, Đan Trường tích cực cống hiến cho thị trường âm nhạc khi liện tục cho ra mắt album qua từng năm. Anh hát được nhiều thể loại từ nhạc trẻ đến Bolero, dân ca, trữ tình... Đến nay, Đan Trường có 69 album, đạt tổng doanh số hơn 2 triệu đĩa, nằm trong top những nghệ sĩ Việt có doanh số tiêu thụ đĩa nhiều nhất. Anh cũng là ca sĩ có nhiều liveshow, được đầu tư chỉn chu, hoành tráng.

Hơn 20 năm đi hát, Đan Trường vẫn giữ độ "hot" của mình

Hơn 20 năm đi hát, Đan Trường vẫn giữ độ "hot" của mình

Đan Trường cũng nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc, phần lớn là danh hiệu "Ca sĩ được yêu thích nhất""Nam ca sĩ được yêu thích nhất" liên tiếp nhiều năm của nhiều giải thưởng như Làn Sóng Xanh, Giải Mai Vàng, Ngôi Sao Bạch Kim, HTV Awards, Zing Music Awards, VTV Bài hát tôi yêu, Album Vàng... trước khi anh tự rút lui để nhường cơ hội cho các nghệ sĩ khác.

Ngoài ca hát, Đan Trường còn lấn sân đóng phim, tham gia nhiều vai trong phim điện ảnh và truyền hình. Diễn xuất của “anh Bo” được đánh giá là tự nhiên, thể hiện tròn vai nhân vật đảm nhận.

Năm 2013, Đan Trường kết thúc cuộc sống độc thân khi kết hôn với Trịnh Thủy Tiên - một thương gia người Mỹ gốc Việt sinh năm 1986 - tại Mỹ. Đan Trường đã chi ra số tiền khá lớn là 145000 USD tương đương với 3 tỷ đồng (chưa tính chi phí trang phục của cô dâu - chủ rể) để tổ chức lễ cưới ở Mỹ và quê nhà của bà xã.

Tại Mỹ, ngoài biệt thự 40,2 tỷ đồng có diện tích hơn 250m2, vợ chồng Đan Trường còn xây một biệt thự hoành tráng như lâu đài để đón con trai đầu lòng - Thiên Từ. Biệt thự này ở San Jose, California, có tổng diện tích lên tới khoảng 1 mẫu Anh (4.047 m2) cùng nội thất vô cùng sang trọng. Tuy nhiên, do biệt thự này quá rộng nên Thủy Tiên có ý định rao bán với giá 5,58 triệu USD vì nhà chỉ có hai mẹ con ở.

Đoan Trường bên vợ và con trai

Đoan Trường bên vợ và con trai

Ngoài ra, Đan Trường còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe khiến nhiều người sửng sốt như Lamborghini, Ferrari, Mercedez, Rolls-Royce, Tesla, BMW...

Theo giới chơi xe, chiếc Lamborghini Aventador màu trắng của gia đình nam ca sĩ có giá gốc là 400.000 USD tại thời điểm năm 2016, tuy nhiên nếu ở Việt Nam, người dùng sẽ phải trả ngót ngét tới 1 triệu USD cho siêu xe này.

Lam Trường

Lam Trường được xem là ca sĩ thần tượng đầu tiên, gương mặt tiên phong và có sức ảnh hưởng lớn trong việc khơi dậy dòng nhạc trẻ Việt Nam từ những năm thập niên 90. Anh cũng là gương mặt tiêu biểu từ năm đầu tiên ra đời giải thưởng Làn Sóng Xanh. Lam Trường ghi dấu ấn với dòng nhạc Cantopop, pop ballad... Ngoài ra, anh còn được biết đến với khả năng tự viết nhạc, chơi nhạc cụ và thể hiện nhiều ca khúc nhạc ngoại lời Việt nổi tiếng.

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc hơn 20 năm, Lam Trường đã đoạt 1 giải "Ca sĩ của năm", 1 giải thành tựu và 12 lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" của giải thưởng Làn Sóng Xanh, giành được 3 giải Mai Vàng và nhận 1 đề cử "Ca sĩ của năm" tại giải thưởng Âm nhạc Cống hiến. Anh còn đại diện Việt Nam tham dự nhiều đại hội ca nhạc tổ chức tại các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Hongkong, Singapore, Hàn Quốc. Bên cạnh âm nhạc, anh còn tham gia lĩnh vực phim ảnh và đạt thành công với những bộ phim nổi bật như "Nữ tướng cướp" (2004), "Ngôi nhà hạnh phúc" (phiên bản Việt) (2008) và "Bếp hát" (2014). Ngoài ra anh còn là huấn luyện viên cho các cuộc thi âm nhạc như Giọng hát Việt nhí (2014) và Giọng hát Việt (2018).

Lam Trường hiện vẫn khá đắt show

Lam Trường hiện vẫn khá đắt show

Đến hiện tại giọng ca Tình thôi xót xa vẫn đi biểu diễn đều đặn trong và ngoài nước. Mới đây anh làm dự án âm nhạc Lam Trường 9 PM Live với 2 mùa phát sóng trên kênh YouTube cá nhân.

Đây là show âm nhạc để các fan từng gắn bó với anh có dịp quay về lại thời thanh xuân thông qua những ca khúc quen thuộc nhưng được khoác lên chiếc áo mới, đồng thời cũng hi vọng thế hệ khán giả trẻ ngày nay có cơ hội hiểu thêm về một trong những giọng ca hàng đầu Việt Nam.

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, Lam Trường kết hôn lần 2 vào năm 2014 với cô gái 9X - Yến Phương. Sau 3 năm kết hôn, Lam Trường - Yến Phương đón con gái đầu lòng.

Lam Trường bên vợ 9X

Lam Trường bên vợ 9X

Hiện vợ chồng Lam Trường đã trở về Việt Nam sinh sống. Từng vướng nghi vấn rạn nứt nhưng cả hai đã lên tiếng chia sẻ rõ ràng, và khẳng định hôn nhân vẫn đang hạnh phúc.

Dù đã gần 50 nhưng Lam Trường cho tới nay vẫn giữ được nét trẻ trung, phong độ như tuổi đôi mươi. Đặc biệt anh còn "miễn nhiễm" với các scandal nên ngày càng ghi điểm trong lòng những người yêu mến anh xưa nay.

Đoan Trường

Sau hơn 30 năm làm việc và đi hát, ca sĩ Đoan Trường tậu nhà mặt phố, 1 trệt 4 lầu nằm ở trung tâm TP. HCM. Với tổng diện tích sử dụng 700 m2 (4m x 35m x 5 tầng), tổ ấm của giọng ca “Tình phiêu lãng” hiện được định giá khoảng 2.000 cây vàng.

Hiện tại, thỉnh thoảng Đoan Trường vẫn đi hát cho đỡ nhớ nghề và dự sự kiện của các đồng nghiệp thân thiết. Thời gian còn lại nam ca sĩ dành cho niềm đam mê dịch chuyển. Anh tiết lộ, nhiều năm qua, bản thân đã chi hơn 3 tỷ đồng để du lịch đến 46 quốc gia và 170 tỉnh thành khắp thế giới.

Ca sĩ Đoan Trường

Ca sĩ Đoan Trường

Sở hữu khối tài sản "khủng" nhưng đời thường Đoan Trường khá giản dị. Nam ca sĩ thừa nhận, anh là người không đua đòi chơi trội hay thích khoe hàng hiệu.

"Quần áo tôi mặc toàn là hàng chợ. Áo trung bình 100.000 đồng, cao nhất là 200.000 đồng. Thường ngày tôi đi chơi, công việc bằng chiếc xe máy cũ. Tôi không thấy ngại mà còn thấy tiện. Khán giả thấy tôi bình dị như vậy họ lại càng quý mến tôi hơn", Đoan Trường bộc bạch với chúng tôi.

Mỗi lần dự sự kiện, Đoan Trường có dịp "trưng diện". "Đi hát, làm MC... tôi cũng phải chỉnh tề chứ. Là nghệ sĩ đời thường sao cũng được, lên sân khấu thì tôi phải luôn chỉn chu. Thú thật tôi không quen ăn mặc đẹp, chỉ mong nhanh xong chương trình để thay đồ cho thoải mái", anh hài hước nói.

Nam ca sĩ hiện chủ yếu dành thời gian đi du lịch

Nam ca sĩ hiện chủ yếu dành thời gian đi du lịch

Hiện Đoan Trường chưa có dự định sẽ yêu thêm lần nữa sau 2 lần đổ vỡ. “Có nhiều rào cản khiến tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa của mình vì ở tuổi này, tôi rất ngại chuyện hẹn hò. Tôi bối rối vì không biết phải nói gì, đưa người ta đi đâu, làm sao để kéo dài cuộc trò chuyện... Nỗi sợ ấy khiến tôi ngập ngừng khi mở lời với ai đó, dẫn đến việc để tuột mất nhiều cơ hội. Một nguyên nhân khách quan là nghề nghiệp của tôi. Nhiều người e ngại vì cho rằng ca sĩ thường thiếu thủy chung, đào hoa... Tôi ra sức giải thích mình đã rời showbiz từ lâu để tập trung cho việc kinh doanh nhưng họ cố tình không hiểu. Thôi thì cứ tùy duyên vậy, duyên đến duyên đi nếu đường tình duyên của mình vẫn còn”, anh bộc bạch.

Vân Trường

So với Đan Trường, Lam Trường, Đoan Trường thì Vân Trường lại có sự nghiệp và cuộc sống trái ngược. Anh nổi đình đám với ca khúc “Chân tình” và chạy show khắp nơi. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang khởi sắc, anh bất ngờ từ giã showbiz. Theo đó, nam ca sĩ gặp áp lực về công việc và chuyện gia đình nên anh đã cạo đầu vào chùa, hướng về Phật.

Ca sĩ Vân Trường dừng sự nghiệp khi đang nổi đình đám

Ca sĩ Vân Trường dừng sự nghiệp khi đang nổi đình đám

Sau đó, Vân Trường sang Mỹ định cư. Anh sống kín tiếng, không sử dụng mạng xã hội. Năm 2019, Vân Trường bất ngờ xuất hiện trong ảnh chụp chung cùng Vũ Hà.

Vũ Hà và Vân Trường

Vũ Hà và Vân Trường

Theo Vũ Hà, tại Mỹ, Vân Trường làm nghề tạo mẫu tóc. Dù còn đam mê ca hát nhưng ở nước ngoài, các show diễn khá ít nên Vân Trường phải chọn một công việc khác để mưu sinh, ổn định hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Đàm Vĩnh Hưng đến tận nhà Mỹ Tâm ở Đà Nẵng và tuyên bố điều “gây sốc”

“Ông hoàng nhạc Việt” và nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng được đông đảo fan gán ghép trở thành 1 cặp và đón chờ tin vui từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Đan Trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN