Thiếu gia "hư hỏng" nhất Trung Quốc: Chàng tỷ phú phá sản mang tiếng bám váy vợ

Từng là một tỷ phú giàu có bậc nhất với khối tài sản khổng lồ, tuy nhiên mọi hào quang của Vương Kha nhanh chóng biến mất và phải sống nhờ vào người vợ xinh đẹp, nổi tiếng.

"Kinh Thành Tứ Thiếu" là một danh hiệu vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc, được "phong tặng" cho bốn vị thiếu gia giàu có bậc nhất Bắc Kinh bao gồm Uông Tiểu Phi, Uông Vũ, Vương Kha và Vương Thước.

Là con trai của các đại gia giàu có, những vị "phú nhị đại" này không chỉ khiến nhiều người thán phục vì độ chơi ngông mà còn chứng minh đẳng cấp "hơn hẳn người thường" khi có cuộc sống xa hoa, vây quanh là các mối quan hệ phức tạp nhưng đầy lãng mạn cùng các sao nữ hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ.

Sau hơn 10 năm, cuộc sống của họ ra sao? Mời độc giả đón xem tuyến bài: Kinh Thành Tứ Thiếu - ngày ấy bây giờ.

Thiếu gia "hư hỏng" nhất Trung Quốc: Chàng tỷ phú phá sản mang tiếng bám váy vợ - 1

Vương Kha là thiếu gia giàu có “bí ẩn” bậc nhất, sở hữu khối tài sản khổng lồ

Là một trong 4 thiều gia nức tiếng của Bắc Kinh cách đây hơn 10 năm, Vương Kha được xem là "ẩn số" của "Kinh Thành Tứ Thiếu". Mãi đến nay, thân thế thật sự của Vương Kha vẫn còn là một dấu hỏi lớn khi có nhiều luồng thông tin khác nhau về bố mẹ của anh.

Đa phần giới truyền thông Trung Quốc đều khẳng định rằng Vương Kha chính là con trai của đại gia bất động sản Vương Thạch. Tuy nhiên, một trong số người họ hàng của Vương Kha lại bác bỏ thông tin này. Số khác cho rằng anh chính là con trai của một ông chủ đầu tư "máu mặt" tại Trung Quốc. Trong khi đó, Vương Kha lại một mực khẳng định mình không phải "đại gia" và cha anh xuất thân là một công nhân bình thường, không có bối cảnh gia đình đặc biệt.

Thiếu gia "hư hỏng" nhất Trung Quốc: Chàng tỷ phú phá sản mang tiếng bám váy vợ - 2

Vương Kha sắm hẳn một phi cơ riêng để tiện cho việc di chuyển

Dù không rõ là sản nghiệp do cha mẹ để lại hay một tay gây dựng nên nhưng việc Vương Kha sở hữu khối tài sản khổng lồ không ai là không biết. Là thiếu gia ăn chơi khét tiếng tại Bắc Kinh, Vương Kha thường xuyên gây xôn xao dư luận khi khoe khoang cuộc sống giàu sang. Anh không tiếc sắm sửa những biệt thự sang trọng, siêu xe đắt tiền và thậm chí còn có phi cơ riêng.

Nổi lên như một hiện tượng nhưng cuộc sống giàu sang trong nhung lụa của Vương Kha không kéo dài được bao lâu. Giai đoạn 2008-2009, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chuyện kinh doanh của Vương Kha gặp phải tổn thất nặng nề.

Không chỉ thế, vào lúc ấy thiếu gia Vương Kha chỉ mới 29 tuổi, thiếu cả kinh nghiệm và bản lĩnh để đối đầu khó khăn, anh đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm đẩy công ty đến bờ vực phá sản. Cùng với đó là sự phản bội của một người bạn trong kinh doanh khiến anh sa sút trầm trọng.

Năm 2010, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin Vương Kha đệ đơn phá sản, bị tòa triệu tập vì khoản nợ khổng lồ. Năm 2011, Vương Kha cũng phải ra tòa vì rắc rối liên quan đến thẻ tín dụng. Sự nghiệp bỗng chốc sụp đổ, Vương Kha bị trầm cảm đến mức phải dùng thuốc an thần liên tục nhưng vẫn không thể ngủ. Thậm chí Vương Kha đã nhiều lần tìm đến cái chết nhưng được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

Thiếu gia "hư hỏng" nhất Trung Quốc: Chàng tỷ phú phá sản mang tiếng bám váy vợ - 3

Gặp gỡ và kết hôn chỉ vẻn vẹn sau 20 ngày, cuộc hôn nhân thứ hai của Vương Kha tốn không ít giấy mực của truyền thông

Trong suốt giai đoạn khó khăn nhất, Vương Kha thật sự may mắn khi có một người luôn ở bên cạnh động viên, khích lệ và san sẻ cùng anh. Đó chính là người vợ xinh đẹp - nữ diễn viên Lưu Đào.

Tuy từng là một trong những thiếu gia ăn chơi của Bắc Kinh nhưng chuyện tình cảm của Vương Kha lại "trong sạch" hơn hẳn ba anh chàng còn lại. 

Vương Kha sinh năm 1980, kém Lưu Đào hai tuổi, nhưng đó chưa phải là nguyên nhân chính khiến cho mối tình chị em này tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Cũng giống như thiếu gia Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên, chỉ sau 20 ngày gặp gỡ và trúng "tiếng sét ái tình", Vương Kha và Lưu Đào nhanh chóng tiến tới hôn nhân bằng một đám cưới siêu xa hoa kéo dài 4 ngày tiêu tốn hơn 600 nghìn USD.

Thiếu gia "hư hỏng" nhất Trung Quốc: Chàng tỷ phú phá sản mang tiếng bám váy vợ - 4

Đầu năm nay Vương Kha và Lưu Đào đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ kỉ niệm 9 năm ngày kết hôn đơn giản nhưng đầm ấm.

Nhiều người cho rằng sở dĩ Lưu Đào cưới Vương Kha là vì "yêu" khối tài sản của anh mà thôi, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Dù trải qua nhiều sóng gió nhưng mãi đến nay cuộc hôn nhân của Lưu Đào và Vương Kha vẫn đầm ấm, hạnh phúc bên một "công chúa" và một "hoàng tử" nhỏ.

Dù đã kết hôn được gần 10 năm nhưng cặp vợ chồng Lưu Đào và Vương Kha vẫn ngọt ngào như thủa mới yêu. Đầu năm nay những hình ảnh ngọt ngào kỉ niệm 9 năm ngày kết hôn của Vương Kha được chia sẻ khiến mọi người không khỏi ghen tị.

Thiếu gia "hư hỏng" nhất Trung Quốc: Chàng tỷ phú phá sản mang tiếng bám váy vợ - 5

 Vương Kha đảm nhận vai trò chăm sóc con để Lưu Đào có thể yên tâm đóng phim.

Hiện nay Lưu Đào chính là "trụ cột tài chính" trong gia đình của Vương Kha. Cùng nhau trải qua khó khăn, vương Kha nhất mực yêu thương và trân trọng Lưu Đào, anh luôn dành những lời ngọt ngào cho vợ và đảm nhận vai trò chăm sóc con để nữ diễn viên có thể yên tâm đóng phim. Dù đã không thể quay lại thời hoàng kim như trước nhưng tình hình kinh doanh hiện tại của Vương Kha cũng có khởi sắc. Anh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ trước hạnh phúc gia đình của mình.

Chàng thiếu gia giàu có và trăng hoa cuối cùng trong "Kinh thành tứ thiếu" là Vương Thước. Những câu chuyện "hô mưa gọi gió" của anh chàng trong làng giải trí showbiz đến nay vẫn được mọi người nhắc đến và so bì với các "phú nhị đại" thế hệ mới.

Mời độc giả đón xem kỳ cuối của tuyến bài Chuyện tình của tứ đại thiếu gia giàu có nhưng "hư hỏng" bậc nhất Trung Quốc vào chiều thứ ba ngày 5/9 tại mục Đời sống showbiz!

Choáng với dàn người tình toàn chân dài của thiếu gia giàu nhất TQ

Chỉ mới 29 tuổi song Vương Tư Thông sở hữu một danh sách người tình 'dài dằng dặc' với con số xấp xỉ 20.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Phương ([Tên nguồn])
Kinh Thành Tứ Thiếu - ngày ấy bây giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN