"Thần đồng nhí" bỏ nghề, thay đổi khó nhận ra: Xuân Mai đi bán phở, Angela Phương Trinh vào chùa tu tập

Từng là những "thần đồng" đình đám một thời, các sao nhí lại có lựa chọn, hướng đi và cuộc sống khác nhau khi trưởng thành.

Xuân Mai sinh năm 1995, đi hát từ khi mới 2 tuổi và trở thành sao nhí đình đám một thời. Xuân Mai được xem là một "thần đồng âm nhạc nhí" với hàng loạt các CD ca khúc thiếu nhi được yêu thích.

Xuân Mai sinh năm 1995, đi hát từ khi mới 2 tuổi và trở thành sao nhí đình đám một thời. Xuân Mai được xem là một "thần đồng âm nhạc nhí" với hàng loạt các CD ca khúc thiếu nhi được yêu thích.

Năm 9 tuổi, giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Xuân Mai bất ngờ theo mẹ sang Mỹ định cư, dần rút khỏi thị trường âm nhạc và tập trung vào việc học. 6 năm sau cô trở về Việt Nam để theo đuổi đam mê ca hát nhưng không được đón nhận như ngày trước. Thậm chí, ngoại hình phổng phao khi trưởng thành của cô cũng không được khán giả chấp nhận.

Năm 9 tuổi, giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Xuân Mai bất ngờ theo mẹ sang Mỹ định cư, dần rút khỏi thị trường âm nhạc và tập trung vào việc học. 6 năm sau cô trở về Việt Nam để theo đuổi đam mê ca hát nhưng không được đón nhận như ngày trước. Thậm chí, ngoại hình phổng phao khi trưởng thành của cô cũng không được khán giả chấp nhận.

Xuân Mai cũng trở nên kín tiếng hơn sau đó. Cuộc sống ở Mỹ của giọng ca "con cò bé bé" gây tò mò với người hâm mộ. Cho đến năm 2016, Xuân Mai bất ngờ xác nhận đã kết hôn và sinh con ở tuổi 21. 

Xuân Mai cũng trở nên kín tiếng hơn sau đó. Cuộc sống ở Mỹ của giọng ca "con cò bé bé" gây tò mò với người hâm mộ. Cho đến năm 2016, Xuân Mai bất ngờ xác nhận đã kết hôn và sinh con ở tuổi 21.

Chia sẻ về quyết định kết hôn khi còn quá trẻ, nữ ca sĩ tâm sự bản thân là người không bon chen, chỉ mong có cuộc sống gia đình yên ấm và hạnh phúc. "Mái ấm gia đình là ưu tiên số một với tôi và tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi thực hiện được nó. Gia đình ai cũng yêu thương và mong muốn tôi hạnh phúc nên đều ủng hộ lựa chọn của tôi. Tôi nghĩ trong cuộc sống luôn phải lựa chọn. Mỗi người không thể tham lam, muốn có trong tay mọi thứ tốt đẹp và hoàn hảo cùng lúc được" - Xuân Mai chia sẻ.

Chia sẻ về quyết định kết hôn khi còn quá trẻ, nữ ca sĩ tâm sự bản thân là người không bon chen, chỉ mong có cuộc sống gia đình yên ấm và hạnh phúc. "Mái ấm gia đình là ưu tiên số một với tôi và tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi thực hiện được nó. Gia đình ai cũng yêu thương và mong muốn tôi hạnh phúc nên đều ủng hộ lựa chọn của tôi. Tôi nghĩ trong cuộc sống luôn phải lựa chọn. Mỗi người không thể tham lam, muốn có trong tay mọi thứ tốt đẹp và hoàn hảo cùng lúc được" - Xuân Mai chia sẻ.

Cuộc sống của Xuân Mai ở xứ người cũng khá khó khăn, cô là trụ cột chính của gia đình trong khoảng thời gian chồng xuất ngũ, mẹ bệnh tật. Thời điểm đó, Xuân Mai làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh, từ phụ việc quán phở, bán hàng...

Cuộc sống của Xuân Mai ở xứ người cũng khá khó khăn, cô là trụ cột chính của gia đình trong khoảng thời gian chồng xuất ngũ, mẹ bệnh tật. Thời điểm đó, Xuân Mai làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh, từ phụ việc quán phở, bán hàng...

Xuân Mai hiện tại có nhiều sự thay đổi về ngoại hình với vóc dáng mũm mĩm và được cho là trưởng thành hơn so với độ tuổi. Sau 4 năm kết hôn, Xuân Mai hiện tại đã là bà mẹ của 3 con.

Xuân Mai hiện tại có nhiều sự thay đổi về ngoại hình với vóc dáng mũm mĩm và được cho là trưởng thành hơn so với độ tuổi. Sau 4 năm kết hôn, Xuân Mai hiện tại đã là bà mẹ của 3 con.

Angela Phương Trinh sinh năm 1995, là một sao nhí thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Tham gia diễn xuất từ năm lên 7 tuổi, Angela Phương Trinh sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ với những vai diễn đình đám trong “Kính vạn hoa”, “Mùi ngò gai”, “Bà mẹ nhí”… Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, tài năng diễn xuất bẩm sinh, Angela Phương Trinh từng được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong làng điện ảnh. 

Angela Phương Trinh sinh năm 1995, là một sao nhí thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Tham gia diễn xuất từ năm lên 7 tuổi, Angela Phương Trinh sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ với những vai diễn đình đám trong “Kính vạn hoa”, “Mùi ngò gai”, “Bà mẹ nhí”… Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, tài năng diễn xuất bẩm sinh, Angela Phương Trinh từng được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong làng điện ảnh. 

Thế nhưng, trưởng thành sớm trong môi trường showbiz, Angela Phương Trinh lại bị gắn mác "gái hư" vì hàng loạt scandal khi tuổi đời còn khá trẻ. Vô số lần ăn mặc hở hang, khoe thân phản cảm, phát ngôn gây sốc... bị dư luận chỉ trích, lên án dữ dội khiến hình ảnh của Angela Phương Trinh xấu đi trong mắt người hâm mộ, sự nghiệp diễn xuất cũng bị ảnh hưởng trầm trọng.

Thế nhưng, trưởng thành sớm trong môi trường showbiz, Angela Phương Trinh lại bị gắn mác "gái hư" vì hàng loạt scandal khi tuổi đời còn khá trẻ. Vô số lần ăn mặc hở hang, khoe thân phản cảm, phát ngôn gây sốc... bị dư luận chỉ trích, lên án dữ dội khiến hình ảnh của Angela Phương Trinh xấu đi trong mắt người hâm mộ, sự nghiệp diễn xuất cũng bị ảnh hưởng trầm trọng.

  Một thời gian sau, Angela Phương Trinh bất ngờ thay đổi theo hướng tích cực. Trưởng thành trong “đòn roi” dư luận, cô quyết định xây dựng lại hình ảnh để thoát mác “gái hư” showbiz, ăn mặc “kín cổng cao tường”, ứng xử nhẹ nhàng...

  Một thời gian sau, Angela Phương Trinh bất ngờ thay đổi theo hướng tích cực. Trưởng thành trong “đòn roi” dư luận, cô quyết định xây dựng lại hình ảnh để thoát mác “gái hư” showbiz, ăn mặc “kín cổng cao tường”, ứng xử nhẹ nhàng...

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Angela Phương Trinh tạm rời showbiz và hạn chế tối đa việc xuất hiện tại các sự kiện. Thay vào đó, người đẹp chăm chỉ đi chùa, tham gia các khoá tu và làm từ thiện. Trên trang cá nhân, không khó để khán giả nhận ra sự thay đổi của "bà mẹ nhí" với loạt hình ảnh nữ diễn viên ăn mặc giản dị, kín đáo, thường xuyên mặc đồ lam khi ở chùa.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Angela Phương Trinh tạm rời showbiz và hạn chế tối đa việc xuất hiện tại các sự kiện. Thay vào đó, người đẹp chăm chỉ đi chùa, tham gia các khoá tu và làm từ thiện. Trên trang cá nhân, không khó để khán giả nhận ra sự thay đổi của "bà mẹ nhí" với loạt hình ảnh nữ diễn viên ăn mặc giản dị, kín đáo, thường xuyên mặc đồ lam khi ở chùa.

Cách đây không lâu, Angela Phương Trinh chia sẻ về phát nguyện ăn chay trọn đời để tu tập, hướng thiện, chăm chỉ làm việc thiện nguyện. "Không sôi nổi như trước nhưng lại quý giá hơn thật nhiều, mang theo cái hương vị tình người, gắn kết, sự sâu lắng nơi con tim với bao điều tốt đẹp luôn hiện hữu phía trước" - Nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống hiện tại khi tạm rời showbiz, không hoạt động sôi nổi như trước.

Cách đây không lâu, Angela Phương Trinh chia sẻ về phát nguyện ăn chay trọn đời để tu tập, hướng thiện, chăm chỉ làm việc thiện nguyện. "Không sôi nổi như trước nhưng lại quý giá hơn thật nhiều, mang theo cái hương vị tình người, gắn kết, sự sâu lắng nơi con tim với bao điều tốt đẹp luôn hiện hữu phía trước" - Nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống hiện tại khi tạm rời showbiz, không hoạt động sôi nổi như trước.

Hà Duy sinh năm 1989, là con trai của nghệ sĩ Hương Dung. Anh từng là ngôi sao nhí, bắt đầu đóng phim từ khi chưa biết chữ, quen mặt với khán giả trong nhiều bộ phim như: Làm mẹ, Mùa hè sôi động, Một chuyến về thăm quê, Xin hãy tin em, Xóm bờ sông, Đội đặc nhiệm nhà C21... Điều khiến khán giả nhớ nhất về Hà Duy chính là cậu nhóc miệng rộng, răng sún, tài lanh, lém lỉnh sở hữu khả năng diễn xuất tự nhiên, dễ thương.

Hà Duy sinh năm 1989, là con trai của nghệ sĩ Hương Dung. Anh từng là ngôi sao nhí, bắt đầu đóng phim từ khi chưa biết chữ, quen mặt với khán giả trong nhiều bộ phim như: Làm mẹ, Mùa hè sôi động, Một chuyến về thăm quê, Xin hãy tin em, Xóm bờ sông, Đội đặc nhiệm nhà C21... Điều khiến khán giả nhớ nhất về Hà Duy chính là cậu nhóc miệng rộng, răng sún, tài lanh, lém lỉnh sở hữu khả năng diễn xuất tự nhiên, dễ thương.

Dù nổi tiếng từ khi còn nhỏ nhưng Hà Duy không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất mà chuyển hướng sang làm phi công.

Dù nổi tiếng từ khi còn nhỏ nhưng Hà Duy không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất mà chuyển hướng sang làm phi công.

 Năm 2008, Hà Duy đóng phim "Khát vọng xanh" và đây cũng là bộ phim cuối cùng của nam diễn viên trước khi chính thức giải nghệ, chuyển sang học làm phi công.

 Năm 2008, Hà Duy đóng phim "Khát vọng xanh" và đây cũng là bộ phim cuối cùng của nam diễn viên trước khi chính thức giải nghệ, chuyển sang học làm phi công.

Hiện tại, Hà Duy là cơ phó tại hãng Hàng không Việt Nam. Anh đến với nghề "bay" một cách tình cờ khi đang theo học đại học, được người chị là tiếp viên hàng không rủ sang học và thi làm phi công. Chia sẻ về công việc, Hà Duy cho biết quỹ thời gian của anh không quá bận rộn như nhiều người lầm tưởng vì theo luật hàng không, không được bay quá 100 giờ trong vòng 28 ngày.

Hiện tại, Hà Duy là cơ phó tại hãng Hàng không Việt Nam. Anh đến với nghề "bay" một cách tình cờ khi đang theo học đại học, được người chị là tiếp viên hàng không rủ sang học và thi làm phi công. Chia sẻ về công việc, Hà Duy cho biết quỹ thời gian của anh không quá bận rộn như nhiều người lầm tưởng vì theo luật hàng không, không được bay quá 100 giờ trong vòng 28 ngày.

Nguồn: [Link nguồn]

Sao nhí hát nhạc người lớn sau 10 năm: Bé Châu phá sản, gồng mình trả nợ

Từng là một hiện tượng ngôi sao nhí đình đám, “Thần đồng âm nhạc“ Bé Châu vắng bóng 10 năm vì biến cố gia đình phá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Đặng ([Tên nguồn])
Xuân Mai: Con cò bé bé đã lớn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN