Sao làm báo: 'Nghệ sĩ bị soi chuyện ngoại tình chẳng oan'

Sự kiện: Sao làm báo

MC hải ngoại Huyền Ny một thời bị lầm tưởng là bạn gái Đan Trường, mang đến cho cô không ít chuyện bi hài, rắc rối. Hiện tại, Huyền Ny đã là mẹ của ba đứa con đáng yêu với ông xã làm trong ngành dược tại Mỹ. Những kinh nghiệm trong showbiz và cuộc sống gia đình đã giúp Huyền Ny thấu hiểu vì sao chuyện ngoại tình của giới 'sao' ngày một nhiều.

Ly hôn vì ngoại tình trong showbiz ngày càng nhiều

Ở trong showbiz cũng như ngoài đời, có nhiều lý do dẫn đến ly hôn và ngoại tình chỉ là một trong rất nhiều yếu tố. Nhiều cặp vợ chồng ngôi sao không thể cùng nhau giải quyết mâu thuẫn, đến một ngày quyết định chia tay như một lối thoát cho chính bản thân mình lẫn đối phương.

Sao làm báo: 'Nghệ sĩ bị soi chuyện ngoại tình chẳng oan' - 1

MC Huyền Ny và gia đình nhỏ của mình tại Mỹ

Với giới showbiz, ngoài những nguyên nhân vì mâu thuẫn trong cuộc sống, ngôi sao còn có thêm yếu tố đặc trưng về nghề. Người nghệ sĩ thường xuyên phải đi diễn xa không có vợ hoặc chồng ở cạnh, sự cô đơn và những cám dỗ từ người khác giới dễ khiến họ lầm bước. Thêm nữa, áp lực của một ngôi sao khiến họ cần chăm chút bề ngoài nhiều hơn, vì vậy mỗi khi ra ngoài cũng dễ có nhiều người để ý, tán tỉnh hơn. Một lý do khác thuộc về tính cách của người nghệ sĩ, đôi khi họ quá nhạy cảm nên dễ để cảm xúc vượt ra ngoài giới hạn.

Ngoại tình dễ xảy ra nếu người bạn đời không hiểu cho yếu tố công việc trong hoạt động nghệ thuật của vợ hoặc chồng mình. Một cảnh diễn “khóa môi”, ôm ấp bạn diễn khác giới hay MV ca nhạc nhiều tình huống nhạy cảm dễ trở thành mồi lửa cho máu ghen bùng lên. Vì thế một người bạn đời của ngôi sao cần có tinh thần thép cộng với bản lĩnh để vượt lên áp lực dư luận.

Nghệ sĩ bị “soi” chuyện ngoại tình chẳng oan

Vấn đề “ngoài luồng” phổ biến trong mọi ngành nghề, từ giới văn phòng cho đến dân kinh doanh, đặc biệt trong showbiz càng không phải chuyện hiếm. Chẳng qua đây là chuyện không được lên báo với người bình thường, còn với nghệ sĩ, họ bị “soi” cũng chẳng oan, vì có gây nên “tội” mới bị phát hiện.

Sao làm báo: 'Nghệ sĩ bị soi chuyện ngoại tình chẳng oan' - 2

MC Huyền Ny: "Ngôi sao có những yếu tố đặc trưng về nghề khiến chuyện ngoại tình dễ xảy ra"

Việc dám làm nhưng không dám chịu là một phản xạ tự nhiên của bất kỳ "sao" nào ngoại tình. Không ai thừa nhận việc mình “mèo mỡ” vì theo lẽ thường khi bị bắt quả tang, việc đầu tiên họ sẽ chối, đến khi không chối được nữa mới dám nhận.

Theo tâm lý học, người ngoại tình xuất phát từ việc họ tìm đến những gì đang thiếu trong cuộc sống hôn nhân. Khi một ngôi sao nữ đứng trước ranh giới mong manh của việc vụng trộm, họ cần phải tỉnh táo, không để cảm xúc vượt qua lằn răn của giới hạn, dù chỉ 1 hay 2 giây bởi nó rất nguy hiểm.

Là một người mẫu kiêm MC, việc gặp gỡ nhiều người là chuyện thường ngày nhưng tôi luôn giữ cho mình quan điểm: không tới bất cứ cuộc hẹn nào không liên quan tới công việc. Nếu đó là cuộc hẹn bạn bè, bao giờ cũng cần đi cùng hai người. Khi linh tính điều gì vượt qua ranh giới đồng nghiệp, đừng nên chấp nhận bất kỳ cuộc gặp nào, bởi có một cuộc hẹn đầu tiên sẽ có cuộc hẹn thứ hai, hãy từ chối ngay từ đầu để tránh hối hận.

Một điều quan trọng khác trong quan điểm sống của tôi là phải thành thật với người bạn đời. Trong đời sống, cảm xúc của con người dễ lung lay vì không kiểm soát được rung động của bản thân. Tuy nhiên, một ngôi sao nữ cần phải cứng rắn, không để tình cảm lấn át lý trí khi trót “cảm nắng” một đối tượng khác giới không phải chồng mình.

Cuộc hôn nhân của tôi trải qua thời gian dài yêu nhau hơn 17 năm và kết hôn hơn 10 năm nên chúng tôi có những quy định riêng giữa hai người. Có hai điều chúng tôi luôn làm và 2 điều không bao giờ làm. Điều đầu tiên quan trọng nhất, bạn phải thành thật với người vợ (hoặc chồng) của mình để cuộc hôn nhân đó cho bạn được là chính mình, không cần giả tạo hay đóng kịch.

Thứ hai, khi bạn yêu thương một người, bạn nên tin tưởng vào người chung chăn gối, bởi nếu cứ sống trong hoài nghi sẽ không bao giờ hạnh phúc. Nếu có nhiều bí mật quá cũng khó có thể tin nhau. Vì vậy, yếu tố thứ hai cũng quan trọng không kém. Tin tưởng người bạn đời, khi đó bạn sẽ không có cảm giác phải chống chọi với ai cả.

Điều vợ chồng tôi luôn thông nhất, đó là không đưa ra từ “ly dị” để giải quyết bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống. Đến với nhau, sống cùng nhau qua từng ấy năm, cuộc tình của chúng tôi cũng trải qua nhiều sóng gió như bao cặp vợ chồng khác. Rồi chúng tôi cùng nhau chào đón ba đứa con ra đời. Lần sinh sau cùng, tôi suýt mất mạng, nghĩa là lúc tôi đứng trước ranh giới giữa việc mất tất cả hoặc có mọi thứ. Một khi đã cùng nhau vượt qua những thử thách quá lớn như vậy, tôi tin không điều gì không thể giải quyết cùng nhau.

Một nguyên tắc nữa là cần tôn trọng người vợ (hoặc chồng), không xúc phạm người bạn đời, đặc biệt trước mặt con cái. Không phải lúc nào con người ta cũng cần “đóng kịch” hòa thuận, nhưng mình có thể làm nhẹ mâu thuẫn bằng việc ngồi lại với nhau, chỉ có riêng hai người. Đừng nên bộp chộp, “tấn công” người kia trước mặt một người thứ ba vì điều đó chẳng đẹp đẽ gì.

Sao làm báo: 'Nghệ sĩ bị soi chuyện ngoại tình chẳng oan' - 3

Con cái như tờ giấy trắng, đừng để chúng bị ố màu vì chứng kiến những cuộc cãi vã của cha mẹ

Hãy ly hôn trước khi bắt đầu một cuộc tình mới

Hiện tại tôi sống chủ yếu tại Mỹ là một đất nước phát triển về tư tưởng, thoáng trong cách suy nghĩ. Nhiều người nói Tây quen nhau 2 hay 3 hôm có thể cùng nhau “qua đêm” luôn, nhưng không hẳn như vậy. Vẫn có những giá trị đạo đức xã hội cực kỳ bền vững được người Mỹ tôn trọng vì nó là nền tảng.

Một khi người Mỹ họ quyết định kết hôn nghĩa là họ quan điểm chỉ có một người vợ (hoặc chồng) duy nhất trong hôn nhân. Họ luôn có suy nghĩ: “Phải kết thúc một cuộc tình trước khi bắt đầu một cuộc tình mới”.

Nếu không hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng, việc trước tiên cần làm là ly dị. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa tình trạng ngoại tình không xảy ra ở Mỹ. Vấn đề ở chỗ tư tưởng của họ rất mạnh.

Với người Việt Nam, khi đi ngoại tình, lúc đó họ chưa sẵn sàng đánh mất gia đình hiện tại. Khi bị bắt gặp chuyện vụng trộm, họ mới nhận ra không muốn mất mái ấm của mình.

Vì vậy, với bất kỳ ai, ngôi sao hay người ngoài cuộc, đừng để chuyện ngoại tình làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình bạn.

Những ngày qua, dù dư âm của Tết nguyên đán vẫn còn vương vấn nhưng showbiz Việt đã xôn xao trước câu chuyện "bắt cá hai tay" của Trường Giang. Đứng giữa hai người con gái - Nhã Phương và Quế Vân, danh hài đào hoa trở thành đối tượng bị dư luận soi mói và chỉ trích. Hiện tại, câu chuyện tình cảm của họ vẫn chưa ngã ngũ, khiến công chúng càng thêm tò mò.

Trước đó, làng giải trí Việt cũng từng nhiều lần "dậy sóng" bởi những vụ ngoại tình hay "chuyện tình tay 3" làm tốn không ít giấy mực của báo giới. Với đặc thù công việc nên scandal của các nghệ sỹ luôn là tâm điểm chú ý của dư luận, trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Chia sẻ về chuyện ngoại tình của giới 'sao', MC Huyền Ny (người một thời bị lầm tưởng là bạn gái Đan Trường) đã dùng những kinh nghiệm sống và làm việc trong showbiz để bày tỏ quan điểm của bản thân mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MC - người mẫu Huyền Ny ([Tên nguồn])
Sao làm báo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN