Rộ tin kẻ đặt camera quay lén nhà tắm nữ ở đài KBS là một nghệ sĩ

Nghi phạm đặt camera quay lén trong nhà tắm nữ ở tòa nhà thuộc đài KBS gây xôn xao dư luận vài ngày qua được tố là nghệ sĩ hài Park Dae Seung. Phía cảnh sát lẫn cá nhân Park Dae Seung chưa lên tiếng phản hồi về tin này dù công chúng vô cùng quan tâm.

Làng giải trí Hàn Quốc vài ngày qua liên tục chấn động quanh thông tin tìm thấy camera quay lén trong nhà tắm nữ ở tòa nhà thuộc đài truyền hình KBS. Nghi phạm đã đầu thú và được xác định là diễn viên hài kiêm MC có tên tuổi của các chương trình giải trí. Tuy nhiên, phía cảnh sát chưa công bố gì.

Vụ việc khiến dư luận quan tâm

Vụ việc khiến dư luận quan tâm

Kênh YouTube "Garo Sero Research Institute" (còn gọi là Ga Se Yeon) do luật sư Kang Yong Seok, cựu phóng viên Kim Se Ui và Kim Yong Ho phối hợp thành lập, chỉ ra nghi phạm trong vụ camera quay lén trên là Park Dae Seung. Trong video clip phát trực tuyến, họ phân tích các bằng chứng vì sao xác định là Park Dae Seung.

Ga Se Yeon cũng đăng ảnh diễn viên hài Park Dae Seung lên kênh của mình. Trước lời buộc tội và bình luận ác ý nhắm vào mình, Park Dae Seung chưa lên tiếng phản hồi thừa nhận hay bác bỏ. Thay vào đó, nghệ sĩ 31 tuổi này chuyển hết tất cả tài khoản mạng cá nhân sang chế độ riêng tư. 

Sau khi được hỏi, đài KBS thông tin không thể xác nhận nhân diện nghi phạm và điều này cần được chính phía cảnh sát điều tra tuyên bố.

Park Dae Seung là diễn viên hài kiêm MC làm việc chăm chỉ. Sau 11 năm rèn luyện và tìm kiếm cơ hội, anh mới được đài KBS tuyển chọn, cho ra mắt với làng giải trí.

Công chúng thể hiện ý kiến trái chiều quanh vụ việc. Một số người hâm mộ của Park Dae Seung để lại bình luận tin tưởng thần tượng vô tội và sẽ tiếp tục sát cánh ủng hộ. Trừ khi chính anh thừa nhận mình là nghi phạm hoặc cảnh sát công bố, còn lại họ sẽ không tin các tố cáo, cáo buộc.

Park Dae Seung lẫn cảnh sát đều chưa lên tiếng thừa nhận hay bác bỏ các cáo buộc

Park Dae Seung lẫn cảnh sát đều chưa lên tiếng thừa nhận hay bác bỏ các cáo buộc

Thông tin về nghi phạm được đưa ra sau khi phía cảnh sát công bố nghi phạm là diễn viên hài kiêm MC. Truyền thông Hàn Quốc còn đăng thêm rằng nghi phạm vượt vòng tuyển chọn của đài KBS và được ra mắt công chúng năm 2018. Anh ta ký hợp đồng độc quyền 1 năm cùng đài KBS và được thực hiện một sô hài riêng. Sau 1 năm, nghi phạm trở thành nghệ sĩ tự do và hoạt động sôi nổi cả hai lĩnh vực. Nghi phạm còn xuất hiện trên chương trình "Gag Concert" vào tháng trước.

Trước đó, một đạo diễn chương trình của đài KBS đã báo cáo rằng có một camera quay lén giấu trong phòng tắm nữ tầng 4 của tòa nhà Yeongu-dong thuộc KBS. Tòa nhà này trước đây là một khu chung cư.

Một đội gồm nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình "Gag Concert" đã sử dụng tầng 4 để tổng duyệt chuẩn bị cho buổi phát sóng ngày 3-6 ở thời điểm phát hiện camera quay lén. Nhà tắm nữ tại tầng lầu này thường được sử dụng bởi các nhân viên nhà đài, đạo diễn chương trình, biên tập chương trình và các nghệ sĩ khách mời.

Cảnh sát đã đến hiện trường gỡ thiết bị quay lén và điều tra vụ việc. Họ tra cứu dữ liệu từ camera giám sát ở lối ra vào của tòa nhà để điều tra. Cảnh sát cho biết nếu tìm ra nghi phạm, người này sẽ bị buộc tội vi phạm Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến tội phạm tình dục.

Chương trình "Gag Concert"

Chương trình "Gag Concert"

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp gốc Hà Nội vướng ồn ào lộ clip quay lén là ai?

Nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc trong sáng và giọng hát truyền cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Khuê (Theo Seoul Newspaper, Naver Daily, Koreaboo) ([Tên nguồn])
Sao và những tai nạn bất ngờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN