Ồn ào Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi: Cuộc sống làm dâu hào môn như địa ngục?

Sự thật phía sau cuộc sống làm dâu chốn hào môn của Từ Hy Viên và các mỹ nhân đình đám Hoa ngữ không ít lần khiến dư luận dậy sóng.

Toàn cảnh cuộc khẩu chiến của Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn đổ vỡ giữa Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi trở thành tâm điểm của dư luận.

Cuộc khẩu chiến giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi sau khi đường ai nấy đi khiến dư luận dậy sóng

Cuộc khẩu chiến giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi sau khi đường ai nấy đi khiến dư luận dậy sóng

Theo QQ, suốt những tuần qua, gia đình Từ Hy Viên và gia đình Uông Tiểu Phi lao vào cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội, truyền thông. Cuộc khẩu chiến nổ ra sau khi Từ Hy Viên đệ đơn lên tòa án tố Uông Tiểu Phi vi phạm thỏa thuận, không gửi tiền chu cấp nuôi con từ tháng 3/2022.

Từ Hy Viên còn tố Uông Tiểu Phi mượn cô 26 triệu TWD (20 tỷ đồng) từ năm 2018 để đầu tư khách sạn và các hoạt động phi pháp nhưng đến nay chỉ trả được 5 triệu TWD (3 tỷ đồng).

Mối quan hệ giữa gia đình họ Uông và Từ tiếp tục căng thẳng hơn khi doanh nhân nổi tiếng Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi tố con dâu cũ ngoại tình trước khi ly hôn, nói xấu thông gia cũ...

Còn Uông Tiểu Phi tung thỏa thuận ly hôn, chứng minh bản thân không đối xử tệ bạc với vợ cũ. Theo Uông Tiểu Phi, hai bên cam kết nếu đối phương tái hôn, chu cấp sinh hoạt cơ bản sẽ chấm dứt nhưng Từ Hy Viên vẫn bắt chồng cũ trả tiền điện, nước.

Do đó, Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên đã làm sai thỏa thuận, bòn rút của anh để chu cấp cho chồng mới, phục vụ cuộc hôn nhân thứ hai.

DJ Koo (phải) - chồng mới của Từ Hy Viên cũng bị lôi vào chuyện tình cũ của vợ

DJ Koo (phải) - chồng mới của Từ Hy Viên cũng bị lôi vào chuyện tình cũ của vợ

Trên trang cá nhân, Uông Tiểu Phi còn gọi DJ Koo - chồng mới của Từ Hy Viên là "kẻ hèn" vì sống cùng vợ cũ trong căn nhà anh mua.

Nam doanh nhân viết: "Căn nhà đó 400 triệu Đài tệ, tôi mua đấy, trả trước 240 triệu Đài tệ, số còn lại tôi đang trả theo tháng. Căn nhà đó xây theo phong cách của tôi, tôi giám sát lắp đặt. Những người khác ở thì không sao, nhưng mà anh, kẻ hèn, vào đó ở thay cái nệm mới không được à, lại còn bắt tôi trả tiền điện".

Về khoản nợ 26 triệu TWD, vị doanh nhân cho biết, lúc ly hôn, anh đồng ý tặng căn nhà 460 triệu TWD (361 tỷ đồng) cho Từ Hy Viên với điều kiện cô không đòi khoản vay 26 triệu TWD. Uông Tiểu Phi cũng phủ nhận thông tin làm ăn phi pháp mà vợ cũ chia sẻ.

Làm dâu chốn hào môn có như mơ?

Từ khi kết hôn với Uông Tiểu Phi vào năm 2011, cuộc sống làm dâu chốn hào môn của nữ diễn viên "Ỷ thiên đồ long ký" luôn là đề tài bàn tán của dư luận.

Theo Ettoday, từ khi kết hôn, Từ Hy Viên cũng dừng đóng phim, dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Năm 2012, gia đình Uông Tiểu Phi bị phong tỏa tài sản, bản thân thiếu gia này cũng đứng trước bờ vực phá sản. Từ Hy Viên khi đó vẫn ở bên cạnh động viên chồng, cô nhận lời trở lại làng giải trí để kiếm tiền giúp nhà chồng.

Từ Hy Viên được cho là chịu nhiều áp lực chuyện con cái từ mẹ chồng

Từ Hy Viên được cho là chịu nhiều áp lực chuyện con cái từ mẹ chồng

Hy sinh vì chồng là thế nhưng Từ Hy Viên lại không được lòng mẹ chồng. Dư luận từng xôn xao, việc khó có con khiến nữ diễn viên chịu nhiều áp lực từ mẹ chồng.

Hy Viên phải chấp nhận từ bỏ thói quen ăn kiêng giữ dáng, bị mẹ chồng bắt ăn thịt và uống nhiều loại thuốc đông y để mau chóng mang thai, sinh con nối dõi.

Đến năm 2014, vợ chồng cô đón con gái đầu lòng. Tuy nhiên, mẹ chồng cô vẫn chưa hài lòng, bởi bà mong đợi một đứa cháu trai nối dõi tông đường hơn. May mắn cuối cùng cũng mỉm cười, khi ngôi sao "Vườn sao băng" sinh được quý tử cho nhà họ Uông vào năm 2016.

Sau khi chấm dứt cuộc sống làm dâu chốn hào môn, Từ Hy Viên từng tâm sự với một người bạn những điều thầm kín trong lòng và những góc khuất trong cuộc hôn nhân giàu sang với thiếu gia Bắc Kinh.

Cô nói: "Trước đây, tôi từng nghĩ làm ngôi sao là khó nhất, không ngờ làm mẹ còn khó hơn, nhưng thật ra làm vợ mới là khó nhất. Mười năm qua rồi… Giờ tôi sẽ không bị cầm tù nữa, những ngày tháng sau này phải thật tốt".

Nước mắt chốn hào môn

Câu chuyện nước mắt của mỹ nhân Hoa ngữ khi làm dâu hào môn không phải là chuyện xa lạ. Vương Diễm, Quách Bích Đình, Hề Mộng Dao... - đều là những mỹ nữ đình đám một thời, có cuộc hôn nhân không như mơ.

Lấy chồng đại gia, cuộc sống của nàng "Tình Nhi" Vương Diễm cũng chịu nhiều áp lực

Lấy chồng đại gia, cuộc sống của nàng "Tình Nhi" Vương Diễm cũng chịu nhiều áp lực

Ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, "Tình Cách cách" Vương Diễm quyết định kết hôn với đại gia hơn mình 11 tuổi Vương Chí Tài, rời khỏi showbiz, ở nhà giúp chồng dạy con.

Thế nhưng, ai ngờ, đây lại là mở đầu cho cuộc sống đau khổ của cô nơi chốn nhà giàu, không chỉ bị con riêng của chồng coi thường mà còn bị mẹ chồng coi như người hầu.

Trong một show truyền hình, Vương Diễm từng cho biết mẹ chồng mình là "Chính Hoàng Kỳ" (1 trong Bát kỳ của triều Thanh), thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc đúng nghĩa.

Trong khi đó, gia phong của dòng dõi hoàng tộc Trung Quốc vốn nổi tiếng bởi nghi lễ, bề bậc. Chính vì vậy, mẹ chồng cô được cho là như "lão phật gia" trong nhà.

Chính chồng cô, Vương Chí Tài từng thừa nhận: "Mẹ tôi là hậu duệ của hoàng tộc, rất khó tính. Vương Diễm thì giống như Tình Cách Cách ngoài đời thật vậy. Sống trong nhà tôi, cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều".

Quách Bích Đình được cho là bị kiểm soát, phải nín nhịn khi làm dâu gia đình ông trùm giới giải trí Hong Kong.

Quách Bích Đình được cho là bị kiểm soát, phải nín nhịn khi làm dâu gia đình ông trùm giới giải trí Hong Kong.

Không kém Vương Diễm, Quách Bích Đình đặt chân vào gia đình nhà Hướng Tả chẳng mấy vui vẻ. Dù cô đã có một hôn lễ đẹp như mơ với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè nhưng cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng.

Theo Sohu, động thái của Quách Bích Đình và Hướng Tả chỉ nhằm xoa dịu dư luận, nhưng không có mấy ai tin vào "màn trình diễn" này.

Từ khi kết hôn với con trai ông trùm giải trí của Hong Kong - Hướng Hoa Cường, Quách Bích Đình đã chịu không ít tủi hổ. Cô bị nhà chồng kiểm soát về mọi mặt.

Nữ diễn viên không được tự ý thay đổi kiểu tóc. Khi người đẹp chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân, cô bị mẹ chồng, bà Trần Lam vào nhắc nhở. Bà cho rằng nữ diễn viên cần cân bằng tâm lý trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không nên chỉ biết đòi hỏi chồng phải cống hiến.

Bên cạnh đó, bà Trần Lam yêu cầu con dâu phải sinh ba cháu. Do đó, Quách Bích Đình đã bỏ dở sự nghiệp để yên bề làm vợ, làm mẹ. Sau ba năm kết hôn, cô đã có hai nhóc tỳ.

Hiện Quách Bích Đình không được đứng tên các biệt thự mà bà Trần Lam đã mua cho hai con. Cô vẫn độc lập kinh tế với ông xã. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô có thể ra đi tay trắng và không có quyền nuôi con.

Giả Tịnh Văn từng bị chồng bạo hành. Khi ly hôn, cô phải chật vật trong cuộc chiến giành lại quyền nuôi con

Giả Tịnh Văn từng bị chồng bạo hành. Khi ly hôn, cô phải chật vật trong cuộc chiến giành lại quyền nuôi con

Trong một diễn biến khác, QQ tiết lộ, nữ diễn viên Giả Tịnh Văn còn bị chồng - Tôn Chí Hạo thường xuyên bị chồng hành hung suốt một năm trước khi công chúng biết chuyện. Còn mẹ chồng tỏ ra coi thường từ khi cô mang thai trước khi kết hôn.

Đến nay, khi tham gia show giải trí, Giả Tịnh Văn vẫn khóc khi nhớ về những ngày tháng như địa ngục, ám ảnh vì bị chồng bạo hành.

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu gia Bắc Kinh đình đám năm nào giờ sa sút, bị Đại S ly hôn

Uông Tiểu Phi là một trong những "Kinh Thành Tứ Thiếu", nổi tiếng với cuộc sống xa xỉ cùng danh sách tình trường “dài như sớ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN