Những điều chưa biết về NSND Hoàng Dũng: Chủ tịch CLB bóng đá nổi tiếng, là “bố” của bao thế hệ diễn viên

Những nét chấm phá cuộc đời “Ông trùm điện ảnh Việt” khiến nhiều người xúc động.

“Người phán xử” từ lâu đã trở thành biệt danh của NSND Hoàng Dũng. Hình ảnh “ông trùm” giàu có, đầy uy quyền, chuyên đứng ra xử những vụ mâu thuẫn giới giang hồ trong siêu phẩm truyền hình “Người phán xử” gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Từ đó, NSND Hoàng Dũng thường được giao các vai diễn nặng ký và được khán giả yêu thương đặt cho biệt danh “Ông trùm điện ảnh Việt”.

Những điều chưa biết về NSND Hoàng Dũng: Chủ tịch CLB bóng đá nổi tiếng, là “bố” của bao thế hệ diễn viên - 1

Thông tin NSND Hoàng Dũng qua đời vào chiều mùng 3 Tết khiến nhiều người cảm thấy đau lòng. Bên cạnh cuộc đời hoạt động nghệ thuật miệt mài cống hiến cho vai diễn của cố nghệ sĩ là những dấu ấn đặc biệt ít ai biết.

Chủ tịch CLB bóng đá nổi tiếng

V-Stars là đội bóng quy tụ các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng do NSND Hoàng Dũng làm Chủ tịch câu lạc bộ. Đây là đội bóng được lập ra với mục đích tổ chức các trận đấu thiện nguyên quyên góp tiền cho những nơi hoặc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những điều chưa biết về NSND Hoàng Dũng: Chủ tịch CLB bóng đá nổi tiếng, là “bố” của bao thế hệ diễn viên - 2

NSND Hoàng Dũng, NSND Công Lý và nghệ sĩ Việt Anh

Bên cạnh NSND Hoàng Dũng, đội bóng có sự tham gia của diễn viên Việt Anh, Huy Trinh, Phùng Cường, Trung Cuchin, Quốc Quân (Lân “sứa” – “Người phán xử”), Huy Bách, Anh Tuấn, NSND Công Lý..., các cựu danh thủ phía Bắc (Trung vệ Mạnh Dũng, tiền vệ Vũ Minh Hiếu, trung vệ Phạm Như Thuần, thủ môn Dương Hồng Sơn…) và đông đảo thành viên là người nổi tiếng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Theo lời kể của các thành viên, cố NSND rất đam mê bóng đá, tuy không ra sân nhưng những trận đấu của CLB lúc nào ông cũng có mặt hò reo cổ vũ các đồng đội. Cùng với CLB của mình, ông đã quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ rất nhiều mảnh đời khó khăn.

“Ông bố quốc dân” của nhiều thế hệ diễn viên

Rất nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam hiện nay đều kính trọng gọi NSND Hoàng Dũng là Thầy, là Bố. Họ tự hào được là học trò, được là con, được là nhân viên của ông. Cố NSND cho biết, ông đảm nhận vai bố trên truyền hình rất nhiều, thậm chí không nhớ hết.

Những điều chưa biết về NSND Hoàng Dũng: Chủ tịch CLB bóng đá nổi tiếng, là “bố” của bao thế hệ diễn viên - 3

Các bạn cứ điểm ra những gương mặt trẻ tương đối nổi tiếng một chút thì gần như tôi đều làm bố họ. Hồi trước, tôi đóng vai một ông bố bị đi tù, lúc đó người đóng con gái tôi là NSND Minh Hòa nhưng bữa sau tôi lại đóng vai một cậu bé, Minh Hòa lại đóng người yêu tôi”, ông hài hước cho hay. 

Nhiều diễn viên trưởng thành từ các khóa học do NSND Hoàng Dũng tham gia giảng dạy tâm sự rằng, ông dạy họ không chỉ là kiến thức chuyên môn mà cả các bài học đối nhân xử thế, giúp họ có thể bớt đi phần nông nổi để trở nên cứng cỏi và trưởng thành. 

Tất cả các nghệ sĩ từng làm việc với NSND Hoàng Dũng đều dành cảm tình đặc biệt và sự trân trọng. Những tên tuổi hàng đầu màn ảnh thuộc thế hệ con cháu như Việt Anh, Hồng Đăng, Chí Nhân, Quốc Trường, Bảo Thanh, Bảo Hân, Thu Quỳnh, Lã Thanh Huyền, Diệu Hương… đều gọi ông rất tình cảm là “bố”.

Phim nào cũng có cảnh khóc thê thảm

Những điều chưa biết về NSND Hoàng Dũng: Chủ tịch CLB bóng đá nổi tiếng, là “bố” của bao thế hệ diễn viên - 4

Nhắc đến NSND Hoàng Dũng, khán giả vẫn dành cho nam diễn viên lời tán dương diễn thật như đời, nhất là các cảnh khóc. Nam diễn viên thể hiện rất tốt các phân cảnh đòi hỏi nội tâm, diễn xuất chiều sâu. Có thể nói, cái hay của cố NSND là với mỗi cảnh khóc, ông lại thể hiện được từng cung bậc cảm xúc khác nhau, rất rõ nét thông qua biểu cảm đôi mắt thất thần, đầu hơi giật giật vì xúc động mạnh. 

NSND từng chia sẻ với báo chí về gia tài cảnh khóc của mình: “Phim nào tôi cũng khóc. “Người phán xử” tôi khóc trong cảnh bắn chết con trai, “Về nhà đi con” tôi khóc khi đứa con thất bại, thấy con đang trưởng thành vừa khóc xót xa, sung sướng lẫn lộn trong con người. Với “Sinh tử”, ngay ở cảnh đầu tiên sập mỏ đá, tôi đã khóc rất thê thảm khi đứng trước 9 chiếc quan tài với người nhà của 9 người chết, cảnh tượng đó thật tang thương”.

Thú chơi chim cảnh

Những điều chưa biết về NSND Hoàng Dũng: Chủ tịch CLB bóng đá nổi tiếng, là “bố” của bao thế hệ diễn viên - 5

Ông trùm Phan Quân chia sẻ, mỗi khi có thời gian rảnh, ông thích kê một chiếc ghế ra trước hè, ngồi uống trà, hút thuốc để tận hưởng không gian riêng của mình trong tiếng chim hót véo von. NSND đến với thú chơi chim từ cách đây hơn 10 năm. Trong bộ sưu tập của mình, ông sở hữu rất nhiều loài chim có tiếng hót hay và độc đáo như sơn ca, chòe đất, thạch xanh, thạch ghi, cu gáy... Trong số đó phải kể để bộ 3 chim sơn ca được ông trùm Phan Quân đặc biệt yêu thích. Tất cả đều là những con chim được anh em bạn bè yêu mến đem tặng.

Từng được mời quay quảng cáo thuốc tăng cường sinh lý

Những điều chưa biết về NSND Hoàng Dũng: Chủ tịch CLB bóng đá nổi tiếng, là “bố” của bao thế hệ diễn viên - 6

Cặp bài trùng Phan Quân và Lương Bổng do NSND Hoàng Dũng và NSND Trung Anh thể hiện

Khi “Người phán xử” trở thành bộ phim quốc dân, kéo theo sự yêu mến của khán giả thì cát-xê của các diễn viên cũng tăng lên nhiều, và nhận được hàng tá lời mời đóng quảng cáo, dự sự kiện. Thậm chí có vài diễn viên tuyên bố chỉ sau mấy chục tập phim phát sóng đã kiếm được tiền tỷ từ quảng cáo. 

NSND Hoàng Dũng từng chia sẻ về những lời mời “khó đỡ”: “Có người mời tôi quay quảng cáo thuốc tăng cường sinh lý nam nữa cơ! Vừa nghe xong, tôi đã bảo: “Bộ mày trêu chú à!?”. Phải chi còn 30, 40 tuổi, mình còn “níu” được, chứ tuổi này rồi mà còn làm những cái đấy thì người ta chửi cho! Những cái đấy thì không thể làm được”.

Nguồn: [Link nguồn]

NSND Hoàng Dũng ”Người phán xử” đột ngột qua đời khiến cả showbiz bàng hoàng

"Ông trùm" của phim "Người phán xử" qua đời ở tuổi 65, vào đúng ngày mồng 3 Tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuý Vi (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN