“Người đẹp Tây Đô” sau 25 năm: “Công tử Bạc Liêu” phụ bạc Việt Trinh bị gọi là “ông nội của con trai”

Sau 25 năm, dàn sao “Người đẹp Tây Đô” đều có những ngã rẽ cuộc đời khác nhau, bên cạnh đó là sự mất mát to lớn.

Mới đây, thông tin đạo diễn - NSƯT Lê Cung Bắc qua đời đã khiến giới nghệ sĩ cùng khán giả không khỏi bàng hoàng. Cố đạo diễn là người đứng sau hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng, trong đó “Người đẹp Tây Đô” là tác phẩm đình đám nhất, được xem là hiện tượng phim truyền hình năm 1996 và gây ấn tượng sâu sắc với khán giả màn ảnh nhỏ tới tận ngày nay. Các nhân vật trong phim đã trở thành hình tượng không thể xóa nhòa trong ký ức nhiều thế hệ như Bạch Cúc (Việt Trinh), Bạch Vân (Hồng Ánh), cậu Ba Dĩnh (Hoàng Sơn)...

“Người đẹp Tây Đô” sau 25 năm: “Công tử Bạc Liêu” phụ bạc Việt Trinh bị gọi là “ông nội của con trai” - 1

Hồng Ánh, đạo diễn Lê Cung Bắc, Việt Trinh, Hoàng Sơn (từ trái qua) hội ngộ đoàn phim “Người đẹp Tây Đô” năm 2019

Sau 25 năm phát sóng, cuộc sống của dàn sao “Người đẹp Tây Đô” đã có rất nhiều thay đổi. Nếu như có người vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật thì cũng có hơn 8 người ra đi để lại nhiều nỗi tiếc thương.

“Bạch Cúc” Việt Trinh: Minh tinh lẫy lừng, tình duyên lận đận, “trượt dài” vì bệnh ngôi sao

“Người đẹp Tây Đô” sau 25 năm: “Công tử Bạc Liêu” phụ bạc Việt Trinh bị gọi là “ông nội của con trai” - 2

Bạch Cúc là vai diễn kinh điển nhất trong sự nghiệp Việt Trinh

Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần, kiêu sa, đài các, tên tuổi Việt Trinh thời điểm ấy vô cùng vang dội. Bất cứ thông tin gì có liên quan đến hai chữ “Việt Trinh” đều lan truyền chóng mặt, phủ sóng khắp mọi nơi. Không chỉ nổi tiếng nhờ nhan sắc, người đẹp còn khắc sâu tên mình vào lòng khán giả bởi khả năng diễn xuất. Đỉnh cao là vai diễn Bạch Cúc trong bộ phim kinh điển “Người đẹp Tây Đô”, trở thành dấu ấn bất tử trong cả cuộc đời nghệ thuật của mỹ nhân Việt.

Có khán giả nói vui, những bộ phim khác của Việt Trinh có thể quên hết, nhưng “Người đẹp Tây Đô” thì không thể không nhớ. Hình ảnh nữ chiến sĩ tình báo xinh đẹp, thông minh, dũng cảm đã trở thành “thương hiệu” riêng của cô mà khó có ai thay thế được. Trong chương trình “Lần đầu tôi kể”, Việt Trinh từng tiết lộ cát-xê mà cô nhận được ở thời hoàng kim là 30 cây vàng chỉ với một vai diễn. Nói về sự nổi tiếng của mình, cô chia sẻ: “Tôi nổi tiếng đến mức diễn ở Đà Nẵng, đoạn gần chợ Hàn là cả chợ nghỉ bán. Tôi ra Nghệ An là sập cả sân khấu”.

“Người đẹp Tây Đô” sau 25 năm: “Công tử Bạc Liêu” phụ bạc Việt Trinh bị gọi là “ông nội của con trai” - 3

Nhan sắc Việt Trinh luôn gây nhớ thương cho công chúng

Tuy nhiên, cũng vì được khán giả yêu thương quá nồng nhiệt, việc sống trong ánh hào quang quá sớm đã khiến cô gái Bình Phước sinh ra tính ngôi sao, ngạo mạn, từ đó trượt dài trong vòng quay danh vọng - tình - tiền. Cô đi muộn, về sớm, bỏ vai, nghiện rượu, hét giá cát-xê, tỏ thái độ với bạn diễn, nhận quá nhiều phim nhiều show, chỉ muốn kiếm tiền mà không tập trung vào diễn xuất.

Cô có hai mối nhân duyên chóng vánh với hai đại gia nhưng cả hai người đều vướng phải vòng lao lý khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. Hàng loạt ồn ào sự nghiệp và đời tư khiến cho hình ảnh nữ diễn viên ít nhiều xấu đi trong mắt công chúng. Bị khán giả quay lưng, cô lơ là công việc, sức khoẻ và nhan sắc dần tụt dốc. Thậm chí, Việt Trinh từng nhốt mình trong phòng nhiều ngày không ăn uống và có ý định kết thúc cuộc đời.

Tuy nhiên, sau nhiều giông tố, Việt Trinh giờ đây đã chọn cho mình cuộc sống yên bình, không dấn thân quá nhiều vào chốn showbiz thị phi. Nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện và tham gia một số chương trình game show ở nhiều vai trò khác nhau: MC, khách mời, giám khảo. Cô cũng từng chuyển sang làm đạo diễn, với ba phần phim “Trở về”, “Trót yêu”, “Duyên trần thoát tục” gây được ấn tượng khá tốt.

“Người đẹp Tây Đô” sau 25 năm: “Công tử Bạc Liêu” phụ bạc Việt Trinh bị gọi là “ông nội của con trai” - 4

Việt Trinh sống an nhàn cùng con trai 12 tuổi trong khu nông trại rộng 2.500m2

Ở tuổi 49, minh tinh màn bạc một thời sở hữu một nông trại rộng 2.500m2 tại Bình Dương, tận hưởng cuộc sống bình yên bên con trai, và chưa từng tiết lộ tên cha của con mình. Việt Trinh một mình nuôi dạy và luôn giữ kín hình ảnh để bé được sống và học tập như bao đứa trẻ bình thường khác. Bên cạnh đó, nhan sắc của Việt Trinh vẫn luôn khiến nhiều thế hệ khán giả ngưỡng mộ. Nữ diễn viên vẫn giữ được đôi mắt to tròn, gương mặt đẹp như những năm tháng cô “làm mưa làm gió” trên các bộ ảnh lịch của Việt Nam.

“Bạch Vân” Hồng Ánh: Thăng hoa trong sự nghiệp và tình yêu

“Người đẹp Tây Đô” sau 25 năm: “Công tử Bạc Liêu” phụ bạc Việt Trinh bị gọi là “ông nội của con trai” - 5

Hai chị em Bạch Vân (Hồng Ánh) và Bạch Cúc (Việt Trinh) là ký ức tuổi thơ của nhiều người

Năm Hồng Ánh 18 tuổi, học trường Múa và tham gia thi Diễn viên điện ảnh triển vọng. Ở vòng chung kết, cô bốc thăm vào đội do giám khảo - đạo diễn Lê Cung Bắc hướng dẫn. Khi ông làm phim “Người đẹp Tây Đô”, cô được gọi tới casting và nhận vai phụ Bạch Vân. Dù chỉ đóng tuyến phụ, Hồng Ánh vẫn gây ấn tượng sâu sắc với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười má lúm duyên dáng và dáng vẻ thướt tha trong tà áo dài nữ sinh.

Sau bộ phim này, Hồng Ánh tiếp tục thể hiện tài năng diễn xuất trong nhiều tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh khác. Nhờ cách diễn tinh tế, không ngại thử thách với những vai diễn có độ khó, đa dạng về tâm lý, cô liên tiếp gặt hái thành công trong các phim “Đời cát”, “Trăng nơi đáy giếng”, “Thung lũng hoang vắng”... Với chuyên môn giỏi, Hồng Ánh nhận được nhiều giải thưởng danh giá: Cánh diều vàng, Bông sen vàng, Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai... Sau này, nữ diễn viên thành lập một hãng phim và chuyển sang lĩnh vực đạo diễn, sản xuất phim.

“Người đẹp Tây Đô” sau 25 năm: “Công tử Bạc Liêu” phụ bạc Việt Trinh bị gọi là “ông nội của con trai” - 6

Hồng Ánh và ông xã Thanh Sơn

Về đời tư, Hồng Ánh kết hôn với nhà lý luận phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn năm 2009 sau 6 năm yêu nhau. Nữ diễn viên thú thật từng có thời gian cô áp lực, tìm mọi cơ hội có con. Sau 12 năm chung sống, vợ chồng Hồng Ánh chưa có con chung. Song ở tuổi 44, người đẹp sinh năm 1977 dần thay đổi suy nghĩ và mong muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Với cô, trân trọng từng giây phút bên chồng, người thân mới là điều quan trọng nhất. Khi có thời gian, Hồng Ánh và ông xã cùng tham gia các cuộc thi marathon, cùng xem phim hay đọc sách...

Hiện nay, Hồng Ánh chủ yếu dành thời gian cho gia đình và làm đạo diễn, sản xuất phim, thực hiện những dự án hỗ trợ cho các nhà làm phim trẻ. Bộ phim truyền hình mới đây nhất “Cây táo nở hoa” mà cô tham gia cũng thành công vang dội khi nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Hoàng Sơn: Lấy vợ người mẫu, bị mỉa mai là “ông nội của con trai”

“Người đẹp Tây Đô” sau 25 năm: “Công tử Bạc Liêu” phụ bạc Việt Trinh bị gọi là “ông nội của con trai” - 7

Ba Dĩnh của Hoàng Sơn là phiên bản trong phim của Công tử Bạc Liêu ngoài đời thực

Trước khi tham gia “Người đẹp Tây Đô”, Hoàng Sơn thường vào vai chính diện vì ngoại hình đẹp, thư sinh. Tuy nhiên, cố đạo diễn Lê Cung Bắc nhìn thấy tiềm năng diễn xuất đa dạng của chàng trai trẻ, cho nên đã giao vai Ba Dĩnh - tay công tử Bạc Liêu ăn chơi nổi tiếng đất miền Tây và cũng là người chồng nhẫn tâm, độc ác của Bạch Cúc cho Hoàng Sơn. Đây được đánh giá là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên tài danh. “Có một kỉ niệm là năm 1996 khi phim này lên sóng, thì tôi cũng đi đóng thêm một phim khác, có cảnh bị đi tù. Mấy cô bán dọc đường thấy tôi, liền chửi tôi là: Cho mày chết, đáng đời mày, đánh đập vợ con, ác quá nên cho mày ở tù...”, Hoàng Sơn nhớ lại kỷ niệm “kinh hoàng” và từng xin đạo diễn cho một điểm dừng về sự tàn ác, để nhân vật của anh đỡ bị chửi hơn.

Sau “Người đẹp Tây Đô”, Hoàng Sơn cũng xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình và sân khấu hài kịch. Hoàng Sơn hiện cũng là một trong số ít gương mặt danh hài quen thuộc từ thập kỷ 90 vẫn tận tụy làm nghề cho đến nay. Hiện tại, do dịch bệnh, các dự án phim ảnh, chương trình anh góp mặt đều tạm hoãn. Nam nghệ sĩ bảo anh may mắn vì có công việc kinh doanh riêng nên cuộc sống không quá khó khăn, chật vật. Hoàng Sơn cho biết hiện tại làm nghệ thuật vì đam mê, chứ không nặng gánh mưu sinh như trước.

Hoạt náo, sôi nổi trên sân khấu nhưng Hoàng Sơn khá kín tiếng và ít xuất hiện trước đám đông. Nghệ sĩ hài ở tuổi 55 có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ người mẫu và ba đứa con, trong đó có cậu út mới vừa 7 tuổi. Hơn 30 năm bên nhau, từng có những lúc sa ngã, nhưng theo thời gian, tình cảm giữa Hoàng Sơn và bà xã luôn thắm thiết như ngày đầu. 

“Người đẹp Tây Đô” sau 25 năm: “Công tử Bạc Liêu” phụ bạc Việt Trinh bị gọi là “ông nội của con trai” - 8

Hoàng Sơn và con trai út 7 tuổi

Hoàng Sơn kể, giây phút bế cậu con trai út còn đỏ hỏn trên tay là khoảnh khắc khó quên trong đời. Làm bố ở tuổi ngoài 50, là niềm vui bất ngờ cũng là nỗi trăn trở không nhỏ của nam nghệ sĩ. Rơi vào cảnh “cha già con mọn”, Hoàng Sơn cho biết anh không xấu hổ, trái lại hạnh phúc vì cảm giác mình vừa là cha, là ông vừa là bạn khi chơi đùa, chăm con. Nam nghệ sĩ kể lại câu chuyện “dở khóc dở cười” khi có lần hàng xóm khen “cháu nội dễ thương quá” lúc anh đang dẫn con trai út ra đường. Hoàng Sơn thú thật ban đầu anh tỏ ra không thoải mái với điều này song cũng tập thích nghi dần theo thời gian. Với anh, niềm vui được làm cha là ý nghĩa nhất trên cuộc đời.

Lê Công Tuấn Anh

“Người đẹp Tây Đô” sau 25 năm: “Công tử Bạc Liêu” phụ bạc Việt Trinh bị gọi là “ông nội của con trai” - 9

Lê Công Tuấn Anh vào vai người yêu Bạch Cúc 

Trước khi đến với “Người đẹp Tây Đô”, Lê Công Tuấn Anh đã là tên tuổi nổi danh của điện ảnh Việt. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, đậm chất tài tử nên được chọn vào vai Quang, người yêu của Bạch Cúc. Chuyện tình ngang trái của cả hai lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả.

Cùng thời điểm “Người đẹp Tây Đô” phát sóng, giữa lúc tài năng đang được khẳng định, sự nghiệp diễn viên đang lên như diều gặp gió, Lê Công Tuấn Anh được phát hiện tự tử tại nhà. Sự ra đi bất ngờ của nam tài tử đã trở thành một cú sốc lớn cho công chúng cả nước. Đám tang của Lê Công Tuấn Anh là một trong những đám tang lớn nhất của nghệ sĩ Việt Nam với hàng trăm nghìn người hâm mộ tự nguyện đến và đứng hai bên đường để đưa tiễn anh về cõi vĩnh hằng. Lúc đó nhiều người phỏng đoán là do rắc rối tình cảm, tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về lý do vì sao nam tài tử quyết định từ bỏ cuộc sống.

Ngoài ra, khi nhắc đến những gương mặt đình đám của thế hệ vàng từng góp mặt trong “Người đẹp Tây Đô”, công chúng đều không khỏi xót xa trước sự ra đi của nhiều nghệ sĩ như Lê Bình (1953 - 2019), Nguyễn Hậu (1954 - 2018), Hồ Kiểng (1926 - 2013)... Đây đều là những gương mặt nghệ sĩ kỳ cựu, có nhiều đóng góp nổi bật cho phim ảnh Việt.

“Người đẹp Tây Đô” sau 25 năm: “Công tử Bạc Liêu” phụ bạc Việt Trinh bị gọi là “ông nội của con trai” - 10

Sau thời gian chịu nhiều đau đớn vì căn bệnh nan y về phổi, nghệ sĩ Lê Bình qua đời vào năm 2019

“Người đẹp Tây Đô” sau 25 năm: “Công tử Bạc Liêu” phụ bạc Việt Trinh bị gọi là “ông nội của con trai” - 11

Nghệ sĩ Nguyễn Hậu cũng qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 65 tuổi

“Người đẹp Tây Đô” sau 25 năm: “Công tử Bạc Liêu” phụ bạc Việt Trinh bị gọi là “ông nội của con trai” - 12

NSƯT Hồ Kiểng qua đời ở tuổi 87 vì trượt ngã tại nhà riêng. Trước đó, nam nghệ sĩ sống bằng quả tim nhân tạo

Nguồn: [Link nguồn]

Võ Hoài Nam và dàn sao ”Vua bãi rác” giờ ra sao?

Cuộc sống dàn diễn viên đình đám một thời khiến nhiều người hâm mộ tò mò.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuý Vi (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sao Việt ngày ấy - bây giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN