Ngoại hình xuống dốc của "Lệnh Hồ Xung hot nhất"

15 năm sau vai Lệnh Hồ Xung đình đám, ít người còn nhận ra Lý Á Bằng điển trai, lãng tử ngày nào.

Gần đây, những hình ảnh của tài tử Lý Á Bằng được truyền thông Trung Quốc đăng tải rầm rộ. Trong những hình ảnh được công bố, tài tử Tiếu ngạo giang hồ trông già nua, khắc khổ và luôn mang gương mặt rất buồn.

Mái tóc dài lãng tử ngày nào của Lý Á Bằng cũng không còn mà thay vào đó là hình ảnh người đàn ông trung niên hói đầu. Nhiều người bất ngờ trước ngoại hình ngày càng đi xuống của “Lệnh Hồ Xung thành công nhất màn ảnh”.

Ngoại hình xuống dốc của "Lệnh Hồ Xung hot nhất" - 1

Lý Á Bằng ngày nào giờ đã một quý ông hói đầu.

Trong khi đó, không ít người tiếc nuối vì tài tử sinh năm 1971 vẫn chưa chịu trở lại màn ảnh nhỏ sau gần 3 năm tuyên bố giải nghệ.

Vai Lệnh Hồ Xung triệu người nhớ mãi

Lý Á Bằng sinh năm 1971 tại Tân Cương, Trung Quốc. Năm 1989, anh theo học Đại học Cáp Nhĩ Tân. Thời điểm đó, Học viện Hí kịch Trung ương tuyển sinh lớp diễn viên.

Anh và cô bạn thân tham gia dự tuyển, cả hai đều đậu vào trường. Mặc dù không thích hoạt động nghệ thuật nhưng vì "lỡ" đậu rồi nên phải theo luôn, Lý Á Bằng bước vào học nghệ thuật từ đó.

Sau khi vào học, Lý Á Bằng may mắn được các đạo diễn để mắt và mời tham gia một số phim như Bằng chứng tuổi thanh xuân và Câu chuyện mùa thu Bắc Kinh. Ngôi sao họ Lý không sở hữu ngoại hình đẹp như nhiều tài tử khác, song anh vẫn chinh phục khán giả nhờ vào tài diễn xuất chân thực và có phần rất “lãng tử” của mình.

Ngoại hình xuống dốc của "Lệnh Hồ Xung hot nhất" - 2

Lý Á Bằng được xem là nam diễn viên vào vai Lệnh Hồ Xung nổi tiếng nhất.

Năm 2001, nhà sản xuất Trương Kỷ Trung đã thực hiện một cú đột phá ngoạn mục khi lần đầu tiên đưa tiểu thuyết võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung lên màn ảnh nhỏ Trung Quốc, lại chiếu trên kênh truyền hình quốc gia.

Vì trước đó, tất cả những tác phẩm dựng từ tiểu thuyết Kim Dung phát sóng tại đây đều do Hong Kong và Đài Loan sản xuất. Bản thân nhà văn Kim Dung cũng rất xem trọng sự kiện này nên chỉ lấy tượng trưng một đồng nhân dân tệ tiền tác quyền.

Về phía diễn viên, vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký, Lý Á Bằng vốn bị nhận định là "không phù hợp phim cổ trang" đã được Trương Kỷ Trung giao đảm nhận vai Lệnh Hồ Xung.

Ngoại hình xuống dốc của "Lệnh Hồ Xung hot nhất" - 3

Sau đó, tài tử họ Lý tiếp tục vào vai Quách Tĩnh.

Có thể nhiều người không thích nhưng chính vai diễn này đã đưa sự nghiệp của Lý Á Bằng lên đỉnh cao, để rồi ngay sau đó tiếp tục nhận thêm cơ hội tái hiện hình ảnh Quách Tĩnh trong phim Anh hùng xạ điêu.

Sau hai vai diễn thành công từ tác phẩm kinh điển của Kim Dung, Lý Á Bằng được phong danh hiệu là "Chàng trai Kim Dung" khiến những đàn em sau này phải e dè mỗi khi diễn lại. 

Ngoại hình xuống dốc của "Lệnh Hồ Xung hot nhất" - 4

"Chàng trai Kim Dung" được nhiều người mến mộ.

Năm 2014,  Lý Á Bằng  khép lại cuộc hành trình nghệ thuật với 20 năm kể từ ngày rời khỏi Học viện hí kịch Trung ương. Tuy nhiên, anh không đoạt tuyệt với phim ảnh vì từ năm 2001, Lý Á Bằng cùng anh trai đã thành lập Hãng phim Xuân Thiên Bắc Kinh. Hiện nay, tài tử họ Lý vẫn tiếp tục những công việc phía sau máy quay, đảm nhận vai trò nhà sản xuất.

Lận đận với đổ vỡ và sự cô đơn

Sự nghiệp thành công nhưng Lý Á Bằng có chuyện tình cảm trắc trở. Năm 2003, Lý Á Bằng công khai yêu ca sĩ nổi tiếng Vương Phi. Chuyện tình của họ tốn khá nhiều giấy mực bởi khi đó chàng đang hẹn hò Châu Tấn còn nàng – đã qua một đời chồng và có con riêng. Họ kết hôn năm 2005, có một con gái chung là Lý Yên nhưng bất ngờ chia tay sau 8 năm gắn bó.

Cuộc ly hôn để lại cho Lý Á Bằng nhiều nỗi đau và trăn trở. Sau này, trả lời cuộc phỏng vấn của hàng tin giải trí Phượng Hoàng, Lý Á Bằng  tiết lộ thời điểm anh dự định làm đám cưới với Vương Phi, gia đình không ai ủng hộ anh.

Ngoại hình xuống dốc của "Lệnh Hồ Xung hot nhất" - 5

Lý Á Bằng và cuộc hôn nhân trắc trở với Vương Phi.

Anh trai tôi đã nói rằng nếu tôi chọn cưới cô ấy thì cả đời này dù tôi có làm gì dù tốt đến thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi bị chỉ trích. Lúc đó, tôi cũng khá do dự. Nhưng, sau đó tôi lại cho rằng tình yêu không có lỗi và tôi cần sống bên cạnh người mà mình yêu thương", Lý Á Bằng chia sẻ.

Nam diễn viên tâm sự thêm: "Bạn hỏi tôi có ân hận hay tiếc nuối không ư? Cũng có lúc như vậy. Tôi từng nghĩ nếu tôi quyết định lại thì mọi chuyện đã khác. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua vì chẳng gì có thể thay đổi được hiện tại".

Ngoại hình xuống dốc của "Lệnh Hồ Xung hot nhất" - 6

Anh giờ chăm con gái bị hở môi hàm ếch.

Sau khi ly hôn, Lý Á Bằng từng có scandal tình ái với gái lạ nhưng tất cả chỉ là tin đồn. Đến nay, nam diễn viên vẫn cô đơn và chưa có mối quan hệ tình cảm với ai.

Một trong những nguyên nhân khiến Lý Á Bằng quyết định “ở vậy” chính là do anh chủ động nhận nuôi cô con gái nhỏ Lý Yên bị dị tật hở môi hàm ếch. Truyền thông Trung Quốc từng nhiều lần bắt gặp hình ảnh Á Bằng cõng con gái nhỏ trên lưng tại các bệnh viên để chạy chữa trong các cuộc phẫu thuật.

Ngoại hình xuống dốc của "Lệnh Hồ Xung hot nhất" - 7

Lý Á Bằng vẫn theo dõi các buổi biểu diễn của con riêng Vương Phi.

Không chỉ chăm lo từng tí cho cô con gái ruột, Á Bằng còn lo lắng và giúp đỡ nhiều cho người con gái riêng của vợ cũ Vương Phi là Đậu Tĩnh Đồng. Dù không có quan hệ huyết thống và Á Bằng cùng Vương Phi đã chia tay từ lâu nhưng nam tài tử vẫn coi Tĩnh Đồng như con ruột và là người chăm lo, đỡ đầu cho cô gái sinh năm 1997 theo nghiệp ca sĩ.

Theo Ifeng, Lý Á Bằng vẫn còn yêu Vương Phi rất nhiều nên chưa thể đến với người phụ nữ nào mới. Trong khi đó, Vương Phi đã tìm lại được hạnh phúc đích thực của đời cô bên Tạ Đình Phong.

Cuộc sống cô đơn nên Lý Á Bằng vùi mình vào công việc và chăm lo cho 2 cô con gái. Hiện tại, anh dành nhiều thời gian để đẩy mạnh hoạt động của Quỹ từ thiện Yên Nhiên thiên sứ giúp những trẻ em bị hở hàm ếch tìm lại nụ cười hồn nhiên.

Ngoại hình xuống dốc của "Lệnh Hồ Xung hot nhất" - 8

Ở tuổi 45, Á Bằng tập trung làm từ thiện và kinh doanh.

Sự ra đời của quỹ xuất phát từ cô con gái Lý Yên khi sinh ra đã chẳng may mang dị tật này nên anh hiểu nỗi lòng của những bậc làm cha mẹ và đồng cảm với các em nhỏ bị hở hàm ếch. Tính đến cuối tháng 10 năm 2015 Quỹ từ thiện Yên Nhiên thiên sứ đã mổ thành công cho 10.215 trường hợp.

Ngoài ra, Lý Á Bằng hiện làm thêm bất động sản. Ánh có khối tài sản gần 200 triệu NDT nhưng sống vẫn rất giản dị và không có người phụ nữ nào chăm lo, chia sẻ cuộc sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh (Ifeng) ([Tên nguồn])
Showbiz Hoa ngữ: Muôn màu sắc sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN