Nam diễn viên đối diện mức án 10 năm tù vì bê bối đời tư

Vụ việc của Viêm Á Luân đang trở thành tâm điểm ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc).

Sohu đưa tin, vào ngày 8/11, Văn phòng công tố quận Sĩ Lâm (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) đã chính thức khởi tố nam ca sĩ – diễn viên Viêm Á Luân, chờ xét xử. Theo truyền thông Hoa ngữ, cựu thành viên nhóm nhạc Phi Luân Hải vi phạm Đạo luật Phòng chống bóc lột tình dục trẻ em và thanh thiếu niên Đài Loan (Trung Quốc).

Nam diễn viên đối diện mức án 10 năm tù vì bê bối đời tư - 1

Viêm Á Luân có thể đối diện với mức án 10 năm tù.

Cụ thể, anh bị buộc tội: “Sử dụng công nghệ để quay lại cảnh quan hệ tình dục với người chưa thành niên” và “Tàng trữ hình ảnh khiêu dâm của người chưa thành niên nhằm mục đích phát tán”. Tuy nhiên, Viêm Á Luân không bị truy tố tội cưỡng bức quan hệ tình dục.

Theo qui định của pháp luật Đài Loan (Trung Quốc), nam diễn viên “Thơ ngây” sẽ đối diện với mức án cao nhất là 10 năm tù nếu bị kết án.

Thời gian qua, thông tin về Viêm Á Luân khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Cụ thể, hot boy mạng Diệu Lạc (hay còn được gọi là là Diệu Nhạc) đã họp báo tố cựu thành viên nhóm nhạc Phi Luân Hải có hành vi quay lén và lưu giữ các cảnh ân ái của hai người. Đáng chú ý, theo lời Diệu Lạc, lúc bị Viêm Á Luân ép buộc phát sinh quan hệ, anh mới 16 tuổi.

Trước dư luận ồn ào, diễn viên “Thơ ngây” lên tiếng xác nhận anh từng yêu đương với Diệu Lạc. Vì thế, chuyện cả hai ân ái là bình thường. Sao nam bác bỏ thông tin cưỡng bức người tình cũ. Việc đoạn phim 18+ bị phát tán trên mạng là do quá trình mang điện thoại đi sửa, không phải anh cố tình lan truyền.

Nam diễn viên đối diện mức án 10 năm tù vì bê bối đời tư - 2

Viêm Á Luân (phải) bất ngờ xuất hiện trong họp báo của Diệu Lạc và cúi đầu xin lỗi.

Ngày 3/7, khi khám xét nhà Viêm Á Luân, cơ quan chức năng đã thu giữ điện thoại, máy tính và máy tính bảng làm bằng chứng, nghi ngờ nam diễn viên tàng trữ nhiều hơn 1 video đồi trụy.

Ngày 4/7, nam ca sĩ trình diện, lấy lời khai ở trụ sở công an sau khi nộp phí bảo lãnh tại ngoại 500.000 Đài tệ (khoảng 380 triệu đồng). Anh bị cấm xuất cảnh từ thời điểm đó.

Truyền thông xứ Đài cho biết, sau khi vướng bê bối, nam ca sĩ đổi tên thật từ Ngô Canh Lâm thành Ngô Bỉnh Nhụ theo lời hai nhà thần số học nổi tiếng trong showbiz, với hi vọng tránh được tai họa và mang lại may mắn.

Nam diễn viên đối diện mức án 10 năm tù vì bê bối đời tư - 3

Viêm Á Luân (thứ 2 từ trái sang) là thành viên nhóm nhạc Phi Luân Hải.

Trên trang cá nhân, Viêm Á Luân đăng tải bài viết dài, bày tỏ anh đang đối mặt với quá khứ một cách trung thực và nghiêm túc. “Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người xung quanh đã quan tâm và giúp đỡ tôi. Tôi cũng xin lỗi vì đã làm các bạn buồn. Tôi sẽ giữ thái độ kiên định đối mặt với vấn đề và sẽ không né tránh”, giọng ca 8X nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, anh thừa nhận: “Tôi không biết luật và vô tình vi phạm pháp luật khi quay phim với sự đồng ý của cả hai bên, gây ra bất ổn xã hội”. Viêm Á Luân cũng đặt ra câu hỏi “Tôi vẫn liên lạc với Diệu Lạc trong 5 năm qua và cả hai đều bình thường. Tôi vẫn không thể hiểu rõ động cơ khởi kiện của đối phương là vì danh hay lợi?”.

Bê bối lớn nhất từ trước đến nay đã khiến giọng ca xứ Đài mất 15 hợp đồng quảng cáo, tổn thất khoảng 10 triệu Đài tệ (hơn 7 tỷ đồng). Các chương trình truyền hình cũng “gạch tên” anh khỏi danh sách tham dự. Bài hát kết hợp với ca sĩ Gia Khải (nhóm Sodagreen) vừa ra mắt đã lập tức “bay màu” trên mọi nền tảng. Danh hiệu “Top 10 thanh niên tài giỏi” cũng bị cơ quan chức năng rút lại.

Các bất động sản trong tay anh cũng đóng băng, không bán được. Trước các tin tức đó, Viêm Á Luân chỉ trả lời “không có vấn đề về tài chính”, đồng thời không giải thích gì thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Bê bối tình dục cùng tiền phạt hàng nghìn tỷ gây rúng động showbiz

Năm 2022 đã qua chứng kiến hàng loạt bê bối khiến loạt cái tên hàng đầu Hoa ngữ không còn đường quay trở lại showbiz.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN