Không phải Ngọc Trinh, đây là người đẹp được tìm kiếm nhiều nhất MXH hôm nay

Những ngày qua, trên mạng xã hội tràn ngập các dòng tìm kiếm liên quan đến “Chị Ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu về đâu...”.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ rầm rộ đoạn clip “Chị Ong Nâu và Em Bé” do một tài khoản mạng trình bày. Trong clip, một bạn nam đội tóc giả hát nhép ca từ: “Chị Ong nâu nâu nâu nâu. Chị bay đi đâu đi đâu. Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy. Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay” trên nền nhạc du dương, cùng gương mặt đầy tâm trạng. Thay vì giai điệu vui tươi, trong sáng quen thuộc với hàng triệu thiếu nhi, ở phiên bản “chị Ong thất tình” này giai điệu lại vô cùng buồn bã, da diết, khiến mọi người nghe xong quên luôn bản gốc. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, cùng lượt tương tác “khủng”.

Nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Đông Nhi, nhạc sĩ Hamlet Trương, streamer Cris Phan... cũng hào hứng bày tỏ sự thích thú với bài hát có giai điệu lạ kỳ này. Các dân mạng bình luận: “Tự nhiên mất luôn tuổi thơ, quên luôn nhạc của bài này rồi”, “Đang nhạc thiếu nhi vui tươi nghe xong cái muốn bay theo Ong luôn”, “Chưa bao giờ nghe xong nhạc thiếu nhi mà có một cảm giác buồn không tả được”, “Cái câu hát này nó ám ảnh tôi 2 hôm nay, miệng cứ phải lẩm bẩm từ sáng đến tối”...

Được biết, đoạn clip đang gây sốt do các thành viên của team Hwang Cho lên ý tưởng thực hiện. Clip được chia sẻ trên các nền tảng của nhóm đã nhận về hàng triệu lượt view và nhiều bình luận khen ngợi về ý tưởng. Bên cạnh đó, nhiều người tò mò về giọng nữ thể hiện ca khúc “Chị Ong Nâu” phiên bản thất tình với chất giọng cao vút và giàu cảm xúc. Đa số ý kiến đều cho rằng đây là giọng hát của ca sĩ Bảo Anh.

Mới đây, trên TikTok, chính chủ của giọng hát này đã lộ diện qua một video tự quay thu hút sự chú ý của đông đảo của dân mạng. Ngoài việc hát lại ca khúc, cô gái này khẳng định mình mới chính là “chị Ong Nâu” chứ không phải Bảo Anh. Người đẹp 9X hài hước: “Khổ lắm, đã bảo là cháu hát mà không ai tin”. Dưới clip, mọi người đều ngỡ ngàng và dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của chủ nhân giọng hát “ám ảnh” mình nhiều ngày nay. Dân mạng bàn tán rôm rả: “Đã tìm ra chị Ong đích thực rồi”, “Hay quá chị ơi, mấy bữa nay em cứ tưởng là anh Ong không”, “Nghe cuốn lắm ạ”, “Chị Ong real đây rồi”... Trả lời bình luận của nhiều người hâm mộ, cô gái cho biết sẽ nhanh chóng cho ra mắt bài hát full trong thời gian sớm nhất.

Không phải Ngọc Trinh, đây là người đẹp được tìm kiếm nhiều nhất MXH hôm nay - 1

Được biết, “chị Ong Nâu” tên là Soi Nguyễn, sinh năm 1998, hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kỹ thuật hóa học của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi được hỏi vì sao không lên hình và hát trực tiếp ca khúc này, người đẹp Hà thành cho biết hôm đó bận việc cá nhân và không nghĩ ý tưởng ngẫu hứng của team lại được nhiều người đón nhận như vậy. “Thật sự rất bất ngờ về sự đón nhận của mọi người với “Chị Ong Nâu”. Lúc mình thu chỉ nghĩ thu cho vui, hai anh em (Nhật Hwang Cho và Soi Nguyễn - PV) làm một lèo mấy tiếng buổi chiều thu được gần chục bài. Anh Nhật tiếc vì không cho Soi lên hình nhưng mà mình cũng vẫn rất vui vì đã được mọi người biết nhiều hơn”, nữ sinh viên Bách Khoa chia sẻ.

Không phải Ngọc Trinh, đây là người đẹp được tìm kiếm nhiều nhất MXH hôm nay - 2

Soi Nguyễn sở hữu một gương mặt xinh xắn, ưa nhìn cùng phong cách thời trang cá tính, năng động nhưng cũng không kém phần quyến rũ

Được nhiều người khen có giọng hát ngọt ngào, cảm xúc, Soi Nguyễn tiết lộ cô chưa từng học qua trường lớp nào về thanh nhạc, chỉ hát theo bản năng và kinh nghiệm tự đúc kết. Bên cạnh tham gia các sản phẩm của nhóm Hwang Cho, người đẹp sinh năm 1998 cũng góp giọng trong một số clip quảng cáo của các nhãn hàng, doanh nghiệp.

Nguồn: [Link nguồn]

Bà chủ Đại Nam nhắc tên Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều, cộng đồng mạng ”nổi sóng”

Nữ doanh nhân Phương Hằng tiếp tục "gây sóng" trên mạng xã hội khi nhắc tới giới showbiz Việt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN