Hứa Vĩ Văn: "Tôi không nghĩ nhiều về chuyện lấy vợ"

Sự kiện: Hứa Vĩ Văn

"Hiện tại tôi là người độc thân và cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện kết hôn", nam diễn viên 35 tuổi nói.

Đều đặn 3 năm, Hứa Vĩ Văn có 3 bộ phim điện ảnh cùng nhiều phim truyền hình khác. Tuy nhiên, nam diễn viên này rất ít khi xuất hiện trên báo chí, thường tránh mỗi lần được hỏi về đời tư, chỉ miệt mài cống hiến cho điện ảnh.

Bộ phim mới nhất Hứa Vĩ Văn tham gia cùng Ngô Kiến Huy, Miu Lê… là bộ phim tình cảm hài hước của đạo diễn trẻ Phan Nguyễn Gia Linh có tên gọi: Em là bà nội của anh. Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội, Hứa Vĩ Văn đã đôi lời chia sẻ về bộ phim và lí do vì sao đến tận lúc này, anh vẫn chưa lập gia đình.

Hứa Vĩ Văn: "Tôi không nghĩ nhiều về chuyện lấy vợ" - 1

Hứa Vĩ Văn sẽ xuất hiện trong một phim điện ảnh mới

"Khi lên phim, nhìn thấy những nếp nhăn của mình, tôi hạnh phúc vô cùng"

- Vai diễn mới nhất mà anh đảm nhiệm trong "Em là bà nội của anh" mang tính cách và số phận gì?

Trước khi bộ phim ra rạp, tôi không thể tiết lộ quá nhiều về vai diễn cũng như nội dung phim, bởi nếu tiết lộ hết thì các khán giả không còn thấy thú vị, và không đến rạp nữa. Tôi chỉ có thể bật mí ngắn gọn là trong Em là bà nội của anh, tôi đóng vai một nhà sản xuất âm nhạc tên là Mạnh Đức và có một tình yêu sét đánh với nhân vật Thanh Nga do Miu Lê thủ vai.

Hứa Vĩ Văn: "Tôi không nghĩ nhiều về chuyện lấy vợ" - 2

Hứa Vĩ Văn đóng cặp cùng Miu Lê

- Lại vào vai một nhà sản xuất âm nhạc, vậy là lần thứ 3 anh đảm nhiệm vai này trong 3 bộ phim điện ảnh. Anh nghĩ sao về hình ảnh có vẻ khá cũ ấy?

Cũng có rất nhiều người hỏi tôi tại sao đóng vai nhà sản xuất âm nhạc hoài vậy, từ phim Thần tượng đến Chàng trai năm ấy, và giờ là Em là bà nội của anh. Tuy nhiên, dù đều là nhà sản xuất âm nhạc nhưng mỗi một phim, nhân vật đều có cá tính và cuộc đời riêng chứ không giống nhau.

Thêm nữa là sau khi đọc xong kịch bản trong Em là bà nội của anh, tôi thấy rất vui vẻ thoải mái. Vì sao? Vì trong phim này, tôi sẽ có vai diễn bằng đúng tuổi của mình ngoài đời. Trước đây, tôi toàn giả nai đóng những vai nhỏ tuổi hơn, nhưng giờ tôi thật sự thoải mái khi đóng một vai trên 35 tuổi, bằng đúng với tuổi thực luôn.

Vì lẽ này mà khi lên phim, nhìn thấy những nếp nhăn, tôi hạnh phúc vô cùng. Trời ơi, nếp nhăn quá đẹp, đúng tuổi luôn, mình không còn phải giả nai nữa.

- Với thế mạnh ở dòng phim truyền hình, nhưng gần đây có vẻ anh đang chuyển dần sang mảng phim điện ảnh thì phải?

Trong năm 2015, tôi đã tham gia đến 6 bộ phim truyền hình, trong đó có 4 bộ phim đã phát sóng. Đó là sự “trả thù” của tôi khi cách đây 2-3 năm, tôi không đóng bất cứ bộ phim nào cả. Cũng có lúc tôi “mất tích” khỏi màn ảnh bởi nhiều lí do riêng. Ngoài ra cũng do mọi người lo ngại khi mời tôi, vì tôi là một người khá khó tính trong công việc và thuộc loại kén chọn.

Tuy nhiên "mất tích" thời gian lâu quá, bản thân tôi cũng thèm và nhớ nghề nên thôi thì lại “năn nỉ” mọi người hãy mời mình đi đóng phim(Cười).

Thực ra tôi vẫn cân bằng giữa phim truyền hình và phim điện ảnh, và cố gắng biến mình trở nên đa-zi-năng, có thể đóng tốt mọi loại hình.

Hứa Vĩ Văn: "Tôi không nghĩ nhiều về chuyện lấy vợ" - 3

Nam diễn viên muốn làm tốt cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình

- Nhưng như vậy có vẻ như ước mơ hơi tham lam. Bản thân anh thì thấy sao?

Việc một diễn viên có thể đóng tốt cả phim truyền hình lẫn phim điện ảnh không phải là điều gì quá to tát. Ở Hong Kong hay Hollywood cũng đã có những diễn viên như vậy, điển hình là Jennifer Aniston.

"Mọi người yêu nhau dễ dàng quá mới là bi kịch"

- Có vẻ tất cả tâm trí của anh đều dồn hết cho điện ảnh rồi, vậy chuyện riêng tư anh tính sao?

Chuyện riêng của tôi không bao giờ chia sẻ trên báo chí, bởi đó là góc riêng của gia đình, của bản thân. Tôi đã bán hết cuộc đời mình cho nghệ thuật, cho công chúng rồi và chỉ còn cuộc sống riêng tư là giữ lại cho mình.

Cuộc sống của tôi cũng như mọi người thôi, cũng có lúc vui lúc buồn. Tôi chỉ muốn khán giả nhìn mình qua sự cống hiến nghệ thuật. Trong năm vừa qua, tôi cũng vừa trải qua một chuyện rất buồn khi bố tôi mất. Vậy nên tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện này.

Hứa Vĩ Văn: "Tôi không nghĩ nhiều về chuyện lấy vợ" - 4

Hứa Vĩ Văn vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn

- Nhưng anh đã 35 tuổi rồi, chuyện hôn nhân cũng cần phải tính đến chứ?

Việc lập gia đình là quan niệm riêng của mỗi người. Đa phần thời gian tôi sống ở nước ngoài, gia đình cũng định cư tại Mỹ từ lâu, bạn bè cũng toàn người nước ngoài nên quan điểm của tôi về hôn nhân không giống người châu Á cho lắm.

Tôi không đặt nặng vấn đề lập gia đình. Hơn nữa kết hôn là chuyện quan trọng của đời người nên phải suy nghĩ thật kỹ. Hiện tại, cuộc sống của tôi chưa cho phép điều đó.

Tôi là anh trai cả trong gia đình, lúc nhỏ thì chăm sóc các em, lớn lên lại chăm sóc bố mẹ nên tôi thấy mình vẫn chưa có thời gian riêng cho bản thân. Hiện tại, tôi còn rất nhiều hoài bão, dự định công việc nên bây giờ chưa phải lúc lấy vợ. Tôi nghĩ khi đã yêu nhau thương nhau, đến với nhau thì việc kết hôn cũng chỉ là thủ tục thôi.

Bây giờ tôi còn chưa tìm được người thương thì nghĩ gì đến chuyện kết hôn. Chẳng nhẽ lại lấy đại một ai đó. Với lại tôi thấy có người đến 70 tuổi vẫn kết hôn được mà.

Hứa Vĩ Văn: "Tôi không nghĩ nhiều về chuyện lấy vợ" - 5

Nam diễn viên cùng bạn diễn Minh Khuê vướng phải rất nhiều tin đồn

- Vậy còn tin đồn anh hẹn hò với nữ diễn viên Minh Khuê thì sao? 

Tôi với Khuê chưa hề khẳng định gì, tất cả chỉ là những bài báo tự nói thôi. Thực tế tôi với Khuê vẫn là quan hệ đồng nghiệp. Còn hiện tại tôi là người độc thân và cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện kết hôn đâu.

Tôi còn nhiều việc phải làm, trước mắt là chăm sóc gia đình đang xảy ra nhiều biến cố. Ngoài ra, công việc của tôi rất khó để ổn định. Tôi đóng phim, tốn nhiều thời gian lại nay đây mai đó. Bản thân tôi vẫn muốn làm một cái gì đó cho mẹ và sự nghiệp trước.

Vì lẽ này mà ai đó có nói tôi ế thì tôi cũng đành chấp nhận. Không thể nào vì ế mà quen đại một người. Tôi không bi quan về tình yêu, và thấy chuyện chưa yêu một ai đó hoàn toàn chẳng phải là điều gì bi kịch. Ngược lại, tôi thấy mọi người yêu nhau dễ dàng quá mới chính là bi kịch đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Hứa Vĩ Văn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN