"Dương Quá" Lý Minh Thuận tiết lộ về quá khứ đóng phim cực khổ, suýt phát điên

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Lý Minh Thuận chia sẻ về ký ức đóng phim cực khổ của mình khiến khán giả không khỏi xót xa

Gân đây, trong một show truyền hình ở Đài Loan (Trung Quốc), tài tử Lý Minh Thuận chia sẻ về những ngày đóng phim ở thập niên 1990. Theo đó, anh cho hay có thời gian 8 ngày liền không được nghỉ ngơi vì lịch quay dày đặc.

Nam diễn viên chia sẻ ở thời điểm đó, mỗi đoàn phim thường có ba đạo diễn làm việc 8-12 tiếng. Nếu là diễn viên chính, anh đóng xong phần của đạo diễn này, tiếp tục làm việc với đạo diễn khác mà gần như không có thời gian nghỉ.

"Dương Quá" Lý Minh Thuận tiết lộ về quá khứ đóng phim cực khổ, suýt phát điên - 1

Sau khi thực hiện 50 tập phim cổ trang trong hai tháng rưỡi, anh chia sẻ: "Điều này có nghĩa là bạn sẽ không ngủ nhiều ngày. Kỷ lục của tôi là không ngủ trong 7-8 ngày liên tục. Tôi gần như phát điên".

Chia sẻ với truyền thông, Lý Minh Thuận cho biết hàng đêm, anh và các diễn viên khác hoàn tất cảnh quay lúc 2-3h sáng. Thậm chí, có thời điểm, họ vừa quay xong lúc 5h sáng thì phải đọc kịch bản cho lần quay tiếp theo sau đó 1 tiếng. Tuy vậy, anh luôn cố gắng phối hợp với đoàn phim để hoàn thành tốt công việc: "Tôi không dám! Tôi đã phải làm việc chăm chỉ vào thời điểm đó".

Có lúc Lý Minh Thuận giả ốm để có thêm thời gian nghỉ ngơi và cũng có lúc phải ngủ ở mọi thời điểm: "Lúc trang điểm, một người sẽ đỡ đầu cho diễn viên tranh thủ chợp mắt. Chúng tôi chỉ được nghỉ ngơi giữa các cảnh quay. Chúng tôi mang theo ghế vải, sẵn sàng ngã xuống ngay khi đạo diễn cắt cảnh". Anh biết rằng mỗi ngày quay phát sinh sẽ đẩy kinh phí sản xuất thêm nhiều. Anh và các bạn diễn thường tự động viên mình vượt qua những khó khăn và nghỉ bù khi phim đóng máy.

"Dương Quá" Lý Minh Thuận tiết lộ về quá khứ đóng phim cực khổ, suýt phát điên - 2

Sắc mặt của Lý Minh Thuận rất tệ sau thời gian dài thiếu ngủ vì thế nhà quay phim dùng ánh sáng để giấu đi điều đó. Do ngủ ít và căng thẳng nên Lý Minh Thuận thường xuyên không thuộc thoại. Để xử lý việc này, anh viết nguệch ngoạc các từ quan trọng trong kịch bản ra poster phim để tự nhắc mình. Có giai đoạn anh phải nghỉ đóng phim 6 tháng mới đủ lấy lại năng lượng để tiếp tục đóng phim.

Lý Minh Thuận là một trong những sao nam thực lực của màn ảnh Singapore từ thập niên 1990. Anh hoạt động phim ảnh sôi nổi từ quê nhà đến Trung Quốc và Đài Loan, nổi tiếng với các phim: Thần điêu đại hiệp (vai Dương Quá), Truyền thuyết Hằng Nga, Có tình có nghĩa, Lục Tiểu Phụng... 

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận là đôi "tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Singapore. Sau hơn 1 thập kỷ kết hôn, họ xây dựng tổ ấm viên mãn, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

"Dương Quá" Lý Minh Thuận tiết lộ về quá khứ đóng phim cực khổ, suýt phát điên - 3

Sau khi sinh con, nàng Tiểu Long Nữ dần rút lui khỏi các hoạt động showbiz. Cô chỉ đóng quảng cáo và tham dự một số sự kiện. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên đi làm từ thiện hay có mặt trong những hoạt động dành cho người cao tuổi và trẻ em

Lý Minh Thuận ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Anh phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng danh giá. 

"Dương Quá" Lý Minh Thuận tiết lộ về quá khứ đóng phim cực khổ, suýt phát điên - 4

Hiện, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương giờ đây đều đã bước qua tuổi 50. Thế nhưng, cả hai vẫn nồng nàn như ngày còn trẻ. Lý Minh Thuận chia sẻ: "Chúng ta vẫn luôn tính xem đã ở bên nhau bao năm, nhưng có lẽ giờ không cần phải tính nữa, bởi đó sẽ là mãi mãi". 

Nguồn: [Link nguồn]

”Sạn” phim Thần Điêu Đại Hiệp khó qua được mắt fan tinh tường

Khán giả tinh ý phát hiện ra những lỗi sai trong bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Trang (Tổng hợp từ Sina, Sohu) ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN