Dương Cẩm Lynh tiết lộ "việc nhẹ lương cao" của nghệ sĩ, thu nhập "khủng" hơn đi diễn

Diễn viên 8X lên tiếng sau loạt ồn ào nghệ sĩ bị chỉ trích vì nhận quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Thời gian gần đây, việc người nổi tiếng thường xuyên vướng ồn ào nhận quảng cáo các nhãn hàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các sản phẩm mĩ phẩm, kem trộn... đã khiến nhiều khán giả quay lưng. Bên cạnh đó, việc nhiều nhãn hàng "mượn tạm" hình ảnh nghệ sĩ để quảng bá cho sản phẩm của mình mà không xin phép cũng làm dư luận phẫn nộ. Là một diễn viên và cũng là gương mặt được nhiều nhãn hàng yêu thích, Dương Cẩm Lynh may mắn chưa vướng phải vụ việc nào liên quan, tuy nhiên cô cũng nêu rõ quan điểm cá nhân về "nghề tay trái" của nghệ sĩ. 

Dương Cẩm Lynh tiết lộ "việc nhẹ lương cao" của nghệ sĩ, thu nhập "khủng" hơn đi diễn - 1

Nói đến giới giải trí, đặc biệt là diễn viên và ca sĩ, nhiều người vẫn cho rằng đây là nghề "hái ra tiền" với mức thu nhập "khủng", thậm chí nhiều người sẽ đổi đời nhanh chóng sau khi trở thành người nổi tiếng. Tuy nhiên, với hơn 10 năm chăm chỉ làm nghề, nhận đủ mọi loại vai và trải qua nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay, Dương Cẩm Lynh khẳng định chỉ phụ thuộc vào cát-xê đi diễn sẽ khó ổn định kinh tế. 

"Nếu chỉ riêng tiền cát-xê đi diễn khó có thể giúp cho nghệ sĩ có kinh tế thoải mái. Phần lớn nghệ sĩ chúng tôi phải làm thêm bằng nhiều cách như: nhận hợp đồng quảng cáo, tham gia các show truyền hình, dự event, làm MC, ca hát… Mọi người thường nghĩ, mỗi lần xuất hiện dù chớp nhoáng là nghệ sĩ cũng dễ dàng hái ra tiền. Nhưng thực tế đằng sau đó, chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều chi phí để xây dựng, duy trì hình ảnh của mình. Và để có vài giây, vài phút tỏa sáng, chúng tôi cũng phải lao động cực nhọc, rơi mồ hôi nước mắt để kiếm tiền, chứ không có đồng tiền nào từ trên trời rơi xuống cả", Dương Cẩm Lynh thẳng thắn chia sẻ.

Dương Cẩm Lynh tiết lộ "việc nhẹ lương cao" của nghệ sĩ, thu nhập "khủng" hơn đi diễn - 2

Ngoài đóng phim, nữ diễn viên vẫn tham gia gameshow, làm MC, đi sự kiện... để có thêm thu nhập.

Ngoài đóng phim, nữ diễn viên vẫn tham gia gameshow, làm MC, đi sự kiện... để có thêm thu nhập.

Với diễn viên 8X, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi cô làm mẹ đơn thân, vì vậy để có nguồn thu nhập ổn định, ngoài diễn xuất, Dương Cẩm Lynh vẫn cân nhắc để nhận quảng cáo. So với việc đóng một bộ phim vất vả hàng tháng, việc nhận quảng cáo cho 1 sản phẩm được xem là việc làm "việc nhẹ lương cao" hơn hẳn. Tuy nhiên hệ luỵ của việc nhận bừa, không xác minh nguồn gốc rõ ràng, thậm chí không sử dụng sản phẩm vẫn nhận PR đã khiến 1 số nghệ sĩ bị chỉ trích thậm tệ, mất lòng tin nơi khán giả. 

Người đẹp khẳng định dù được mời quảng cáo cát-xê "khủng" cũng không bất chấp để nhận.

Người đẹp khẳng định dù được mời quảng cáo cát-xê "khủng" cũng không bất chấp để nhận.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ những nguyên tắc trước khi cô nhận quảng cáo: "Tôi đặt tiêu chí hàng đầu là sản phẩm phải có nguồn gốc, xuất xứ, giấy chứng nhận rõ ràng. Tôi được nhiều nhãn hàng liên quan đến làm đẹp, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, thời trang… mời quảng cáo. Có thể vì tôi có làn da sáng, thân hình mảnh dẻ, cân đối. Hay nói cách khác, cá tính - phong cách của tôi phù hợp với các sản phẩm, hương hiệu đó. Có thể nói, ngoài sự tin cậy của sản phẩm ra, thì sự phù hợp giữa hai bên cũng là tiêu chí rất quan trọng".

"Trước đây có một số nghệ sĩ đã bị lùm xùm vì quảng cáo cho những sản phẩm kém chất lượng. Thực sự nếu biết đó là sản phẩm không tốt, không đời nào mọi người nhận quảng cáo để tự làm hại danh tiếng của mình. Tôi nghĩ đó cũng là bài học, kinh nghiệm cần thiết cho mình. Tôi cố gắng trải nghiệm, sử dụng các sản phẩm mời quảng cáo để có được sự yên tâm về chất lượng, uy tín, đồng thời những trải nghiệm thực tế đó cũng giúp mình giới thiệu, truyền tải sản phẩm một cách gần gũi, chân thực hơn".

Với tình hình hiện nay, người đẹp càng thận trọng hơn khi được mời quảng cáo.

Với tình hình hiện nay, người đẹp càng thận trọng hơn khi được mời quảng cáo.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng bức xúc trước hành vi nhiều nhãn hàng vẫn tuỳ tiện dùng hình ảnh nghệ sĩ để quảng bá sản phẩm của mình. Cô cho rằng nghệ sĩ hoàn toàn có thể nhờ pháp luật can thiệp và khởi kiện những đơn vị này vì đây là hành động thiếu tôn trọng, không công bằng với nghệ sĩ. Khi xu thế mua bán hàng online ngày càng nhiều, nghệ sĩ cũng kinh doanh online không ít thì việc phải thận trọng để không tự "đạp đổ" danh tiếng của mình là vô cùng cần thiết.

Nguồn: [Link nguồn]

Dương Cẩm Lynh hé lộ mức cát-xê khiến ai cũng bất ngờ

Diễn viên Dương Cẩm Lynh bất ngờ trải lòng về nghề dù được xem là gương mặt “chiếm sóng“ truyền hình trong nhiều năm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Loan Trần ([Tên nguồn])
Dương Cẩm Lynh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN