Đời bất hạnh của diễn viên quần chúng xứ Hàn

Sự kiện: Sao Hàn

Cuộc đời bi đát của nữ diễn viên quần chúng bị cưỡng bức tập thể lại một lần nữa khiến dân mạng xót xa.

Câu chuyện về nữ diễn viên quần chúng người Hàn tự sát năm 2009 lại được khơi lại. Cô gái trẻ tuổi bị 10 gã “yêu râu xanh” trong làng giải trí làm nhục tập thể. Sau nhiều lần điều trị chấn thương tâm lý, cô cùng quẫn tự vẫn. Đến nay, sự việc đau lòng ấy vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Điều đó khiến cư dân mạng rất bức xúc và đau xót thay cho gia đình nữ diễn viên bạc mệnh.

Đời bất hạnh của diễn viên quần chúng xứ Hàn - 1

Nữ diễn viên quần chúng người Hàn tự sát vì bị cưỡng bức tập thể

“Phải chăng sự thật đã bị che giấu bởi bàn tay hắc ám? Thế lực nào của ngành giải trí đã lấy tay che cả bầu trời? Vì sao đến nay danh tính của cô gái và những kẻ khiến cô tự vẫn vẫn chưa tiết lộ?” – cư dân mạng Hàn bình luận về sự việc của nữ diễn viên quần chúng.

Câu chuyện cách đây nhiều năm của cô gái trẻ khiến người nghe thấy đau lòng. Cô chỉ được biết là “diễn viên quần chúng nổi tiếng họ Oh đã tự sát đầy oan ức”. Một tuần sau khi cô qua đời, người em gái cũng treo cổ tự vẫn theo chị. Tiếp đó, cha của cô vì quá đau lòng cũng ra đi. Bi kịch 3 người thân cùng lúc qua đời khiến một mình người mẹ sống như trong địa ngục.

Đời bất hạnh của diễn viên quần chúng xứ Hàn - 2

Ảnh gia đình của nữ diễn viên họ Oh: Giờ đây chỉ còn một mình người mẹ còn sống

Mặc dù sự việc khiến cộng đồng mạng Hàn phẫn nộ và yêu cầu làm rõ sự thật nhưng đến nay vẫn chỉ bỏ ngỏ. Chương trình duy nhất đề cập đến câu chuyện của nữ diễn viên quần chúng được phát trên đài truyền hình cáp JTBC (Hàn).

Qua lời kể của người mẹ - người duy nhất còn sống trong gia đình – bi kịch về con gái bà được miêu tả lại đầy đau xót. Cô con gái lớn là một người rất thông minh, luôn đứng nhất trong các kỳ thi. Hồi đi học, cô còn được nhận học bổng. Đứa em gái nhỏ cũng là một học sinh giỏi, cũng là người trong ngành giải trí, lúc đầu là thành viên nhóm nhảy vũ đạo.

Mùa hè năm 2004, người em gái khi đó là dancer trong một đài truyền hình. Người chị bấy giờ là học viên cao học đang được nghỉ hè. Cô em liền giới thiệu chị làm thêm cho một phim truyền hình. Nghe lời em, cô chị xin làm diễn viên quần chúng, đi khắp các tỉnh thành từ Seoul đến các địa phương để đóng phim. Từ đó cô trở thành diễn viên vai phụ của nhiều bộ phim truyền hình.

Đời bất hạnh của diễn viên quần chúng xứ Hàn - 3

Nữ diễn viên họ Oh trong vai quần chúng của một bộ phim truyền hình Hàn

Càng lấn sân vào nghề diễn viên, cô càng trở nên kỳ lạ. Từ hành động đến lời nói đều thay đổi, tính cách cũng biến đổi khác xưa. Kết cục, cô phải điều trị tại khoa thần kinh. Lúc đó cô mới thổ lộ đã bị xâm hại tình dục tập thể bởi những người quản lý.

Đời bất hạnh của diễn viên quần chúng xứ Hàn - 4

Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2004, nữ diễn viên họ Oh liên tiếp bị xâm hại và phải điều trị tâm lý

Trong cuốn nhật ký của cô ghi lại những sự việc gây sốc. Trong đó ngày cô bị xâm hại bởi hơn 10 gã yêu râu xanh được đánh dấu bằng mực đỏ. Lúc đầu cô bị hại bởi 4 người đàn ông là phụ tá cho quản lý. Sau đó cô tiếp tục bị 6 gã khác là nhân viên trong đoàn xâm hại. Chuỗi ngày u tối của nữ diễn viên kéo dài không dứt. Cô không dám nói với gia đình, cũng không thể lên tiếng tố cáo.

Chỉ khi người mẹ phát hiện ra cuốn nhật ký, bà mới đệ đơn tố cáo lên cảnh sát tất cả những gã đàn ông làm hại con gái mình. Những gã này phản pháo lại đơn kiện với lý do “quan hệ có thỏa thuận đồng ý của hai bên, sáng hôm sau còn cho tiền taxi”. Quá trình điều tra, thẩm vấn kéo dài lâu khiến nữ diễn viên bị stress nặng về tinh thần. Gia đình cô đã rút đơn kiện nên những gã yêu râu xanh được thoát tội. 5 năm sau, vào năm 2009, nữ diễn viên đã quyết định tự sát vì căn bệnh trầm cảm.

Câu chuyện đau lòng về nữ diễn viên quần chúng họ Oh chỉ là một trong số rất nhiều mảng tối chưa được biết hết về làng giải trí Hàn. Thời gian gần đây liên tiếp các scandal cho thấy các thực tập sinh bị ép quan hệ để nổi tiếng. Mới đây nhất trong tháng 8.2016, một CEO công ty giải trí Hàn bị tố bởi nữ thực tập sinh. Cô gái trẻ cho hay bản thân bị người quản lý ép phải cởi áo để học cách quan hệ tình dục.

Đời bất hạnh của diễn viên quần chúng xứ Hàn - 5

Jang Ja Yeon là một nạn nhân của vấn nạn ép diễn viên "tiếp" các quan lớn trong ngành giải trí Hàn

Nữ diễn viên Jang Ja Yeon cũng đã cùng quẫn tự vẫn ở tuổi 29 sau nhiều lần bị quản lý ép "tiếp khách". Trong nhật ký của ngôi sao Vườn sao băng có một loạt tên tuổi những quan chức trong ngành giải trí Hàn nói chung và nhiều lãnh đạo các công ty lớn. Tuy nhiên, truyền thông xứ Kim chi không công bố danh tính những người này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN