Diva Mỹ Linh: “Tôi mừng vì con gái dám sống thật”

Mỹ Anh là con gái út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân.

Mỹ Anh vừa giới thiệu album đầu tay gồm 9 ca khúc do cô tự viết lời, soạn nhạc. Ca sĩ sinh năm 2002 khẳng định: “Album giúp tôi khẳng định sự nghiêm túc trong con đường nghệ thuật”. Tổng thể các ca khúc trong album đều toát lên chất riêng và cá tính âm nhạc độc đáo của giọng ca GenZ.

Mặc dù đảm nhận nhiều vai trò nhưng Mỹ Anh chỉ mong muốn khán giả nhớ đến cô với tên gọi “Mỹ Anh” thay vì một danh xưng nào khác, trong đó có “con gái Mỹ Linh”.

Có mặt chung vui cùng Mỹ Anh, ca sĩ Mỹ Linh đã trải lòng với chúng tôi về chặng đường trưởng thành của con gái. Cô khẳng định Mỹ Anh vượt trội hơn mẹ khi cùng ở một độ tuổi.

Diva Mỹ Linh: “Tôi mừng vì con gái dám sống thật” - 1

Bìa album ấn tượng của con gái ca sĩ Mỹ Linh: Mỹ Anh.

- Cảm xúc của Mỹ Linh ngay bây giờ thế nào?

Nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ với tôi: “Em ơi xem lại những thước phim xúc động quá. Bởi vì các con hồi xưa nhỏ xíu giờ trưởng thành hết rồi, phải đối mặt với những vấn đề của người lớn. Thương quá”.

Tuy nhiên đây là qui luật trong cuộc sống. Các cháu không thể cứ sống trong vòng tay của bố mẹ hoài được.

Tôi rất xúc động khi chứng kiến Mỹ Anh trải qua những nỗi vất vả, khó khăn để cho ra mắt album đầu tay. Mỹ Anh đã dám sống thật với chính con người mình. Đó là sự “đánh cược” của con bé.

Có nhiều lời khuyên dành cho Mỹ Anh lắm, rằng phải làm thế này thế kia. Nhưng tôi bảo: “Con hãy là chính con, không cần phải giả vờ là ai để lấy lòng mọi người”. Mỹ Anh đã tự quyết định tất cả.

Thật ra, album này là tâm huyết của Mỹ Anh nhưng chưa chắc đã được số đông khán giả đón nhận. Nhưng Mỹ Anh đã dám làm và dũng cảm.

Ca sĩ Mỹ Linh tự hào khoe những bức ảnh hiếm của con gái hồi nhỏ.

- Nhìn lại hình ảnh con gái từ nhỏ tới lớn, chị có tâm trạng ra sao?

Ngày xưa khi mua máy quay, tôi và ông xã đã tranh luận nhiều. Bởi thời đó đây là khoản tiền rất lớn đối với một đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau. Không phải dễ dàng như bây giờ đâu! Nhưng nhờ thế, chúng tôi mới được lưu giữ lại những khoảnh khắc quý giá thế này.

Chúng tôi phải kiếm mãi mới tìm lại được chúng để đưa vào album của con gái. Tôi cũng mới vừa được xem lại trong ngày hôm nay thôi, cảm xúc dâng trào.

Mỹ Anh dành tặng bài hát cho bố mẹ. Chúng tôi cũng cảm nhận được con gái yêu thương mình như thế nào.

- Album này, Mỹ Anh vừa hát vừa dàn dựng vừa sản xuất âm nhạc, không nhờ đến bố mẹ hỗ trợ. Mỹ Linh cảm nhận thế nào về tính độc lập của con gái?

Tôi đã quen với việc con gái độc lập nhiều năm nay rồi. Thật ra, tôi biết Mỹ Anh áp lực vì bị truyền thông gắn tên là “con gái Mỹ Linh – Anh Quân”. Đối với thế hệ trẻ ở tuổi này, việc vượt qua “cái bóng” của bố mẹ, khẳng định bản thân là một chuyện rất khó khăn. Tôi thấy mình ở ngày xưa còn dễ hơn các cháu hiện tại bởi tôi không gặp áp lực vì chuyện đó, chỉ biết hát thôi.

Mấy năm trời, Mỹ Anh nỗ lực phấn đấu, tự làm nhạc. Con gái rất tự lập, không hỏi hay nhờ vả chúng tôi chuyện gì. Thú thật, tôi không thấy buồn mà chỉ lo lắng thôi. Tôi lo con gái sẽ mắc lỗi như tôi thời vào nghề. Thực sự, hồi bằng tuổi Mỹ Anh, tôi mắc vô số lỗi. Tôi hay đùa rằng, nếu tôi lúc ấy ở bây giờ chắc là bị “ném đá tới chết” (cười).

Là người mẹ, tôi rất lo cho con mình nhưng may mắn, Mỹ Anh chín chắn hơn tôi lúc trẻ nhiều. Con bé cũng trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa và nhìn mọi thứ theo nhiều góc cạnh khác nhau. Đôi lúc tôi nghĩ Mỹ Anh nên sống đơn giản hơn. Nhưng thôi, mỗi đứa mỗi tính.

Thực ra, chúng tôi từng không muốn cho con vào showbiz như một cách bảo vệ, để con được sống đúng với tuổi thơ của mình. Quan điểm của tôi là vậy. Con trai tôi hiện tại đang là bác sĩ, cháu cũng từng gặp áp lực vì “mọi người nhìn vào con là con của bố mẹ”. Trong khi Mỹ Anh lựa chọn theo nghề bố mẹ, anh trai của Mỹ Anh cũng nói: “Con thấy em gái rất dũng cảm”.

Tôi ủng hộ sự lựa chọn dũng cảm của con! Tôi mừng khi con dám sống chân thật với bản thân mình.

Hai mẹ con Mỹ Linh - Mỹ Anh ngày xưa và bây giờ.

- Trong album của con gái, Mỹ Linh thích ca khúc nào nhất?

Tôi thích bài “Thật thà” nhất vì giai điệu cuốn, catchy. Mỹ Anh viết lời ca khúc theo cách giới trẻ hiện giờ, không phải như những người cũ chúng tôi. Con gái cũng thường nói với tôi như thế. Khi nghe album, tôi rất ngạc nhiên khi Mỹ Anh có thể truyền tải những vấn đề phức tạp một cách mạch lạc, tự nhiên qua góc nhìn của thế hệ các con. Mỹ Anh đã tìm được những người cộng sự tốt.

Nói điều này có thể hơi quá, nhưng tôi nghĩ rằng vì mình đã sống đúng nên con gái tôi cũng phần nào được hưởng lợi từ điều đó. Tôi hi vọng Mỹ Anh cũng sống đúng để con gái Mỹ Anh có thể nhận được những năng lượng tích cực như thế.

Cảm ơn ca sĩ Mỹ Linh vì những chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Đinh ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN