Đạo diễn "Cánh diều vàng" đột ngột qua đời ở tuổi 37 khiến showbiz bàng hoàng

Sự kiện: Chuyện của sao

Showbiz Việt lại đón nhận thêm một tin buồn khi đạo diễn “Cánh Diều Vàng” qua đời.

Sáng ngày 8/3, công ty We Pro thay mặt gia đình báo tin đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời khiến bạn bè, đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng. Anh ra đi vào lúc 5h16 sáng nay, hưởng dương 37 tuổi, sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Trang cá nhân của nam đạo diễn cũng cập nhật hình ảnh thông báo tin buồn, đính kèm dòng chú thích: “Chào tạm biệt, mọi người ở lại bình an nhé”.

Đạo diễn "Cánh diều vàng" đột ngột qua đời ở tuổi 37 khiến showbiz bàng hoàng - 1

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37

Trước sự ra đi đột ngột khi còn quá trẻ của Vũ Ngọc Phượng, ca sĩ Jun Phạm đau buồn: “Thương anh! Anh đã không phải chịu đau đớn nữa rồi. Anh và em thường hay tâm sự mộng mơ về một thế giới thần tiên. Nay em tin rằng anh đang hiện hữu ở nơi đó. Anh đã có một cuộc sống thật sự ý nghĩa với gia đình, bạn bè và những hoài bão tuyệt đẹp”.

Đạo diễn "Cánh diều vàng" đột ngột qua đời ở tuổi 37 khiến showbiz bàng hoàng - 2

Cựu thành viên nhóm nhạc 365 xúc động chia sẻ về việc đạo diễn 8X đã giúp đỡ và cứu nhiều em bé bị bệnh tim bẩm sinh. “Trong khi anh cũng có một trái tim không lành lặn như các em. Nhưng đó là một trong những trái tim dũng cảm và giàu tình yêu nhất mà em may mắn từng được biết. Anh ra đi thanh thản nhé. Thương anh Phượng của em”, Jun Phạm bày tỏ.

Các ca sĩ Tóc Tiên, Bảo Thy, Quốc Thiên, Gin Tuấn Kiệt, diễn viên Hồng Ánh, MC Hoàng Oanh... đều gửi lời chào tạm biệt đến người đồng nghiệp mà mình quý mến.

Đạo diễn "Cánh diều vàng" đột ngột qua đời ở tuổi 37 khiến showbiz bàng hoàng - 3

Vũ Ngọc Phượng nhận Cánh diều vàng với phim đầu tay “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy”

Vũ Ngọc Phượng sinh ngày 5/8/1985, là đạo diễn trẻ và tài năng của Việt Nam. Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành đạo diễn tại London Film School, nhận bằng thạc sĩ năm 2013. Trước đó, anh từng “chọn nhầm nghề”, bởi hồi trẻ yêu thích game nhập vai nhưng thiếu sự định hướng nên chọn ngành học công nghệ thông tin rồi bỏ ngang. Sau này Vũ Ngọc Phượng du học nước ngoài, năm 25 tuổi mới bắt đầu học điện ảnh từ Philippines, Anh và về Việt Nam xây dựng sự nghiệp. Anh tạo dấu ấn qua các dự án: “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy”, “100 ngày bên em”, “Anh trai yêu quái”. Ngoài ra, nam đạo diễn còn đứng sau các MV “Ác mộng”, “Bốn chữ lắm”, “Chắc ai đó sẽ về“...

Nói về cái tên có phần “nữ tính” của mình, Vũ Ngọc Phượng cho rằng tên anh rất hiếm nên mới đáng nhớ, đây cũng là một lợi thế. Anh từng hỏi bố thì được biết ý nghĩa tên anh là về đôi chim Phượng - Hoàng, với mong muốn anh có thể bay cao bay xa.

Ở tuổi 37, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã có trong tay nhiều giải thưởng danh giá như: Giải Đạo diễn xuất sắc nhất Cánh Diều Vàng 2016, giải Cánh Diều Bạc dành cho phim truyện điện ảnh 2016, giải Ban Giám Khảo phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất Liên Hoan Phim Việt Nam 2017 cùng cho phim “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy”; Giải Ban Giám Khảo phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất Liên Hoan Phim Việt Nam 2019 - phim “100 ngày bên em”; Bằng khen cho phim điện ảnh xuất sắc nhất Cánh Diều Vàng 2020 - phim “Anh trai yêu quái”.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn viên ”Người phán xử” qua đời do ung thư, di căn sang não khiến đồng nghiệp xót xa

Nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của sao nam này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN