Cùng 14 tuổi, Phương Mỹ Chi khác "trời vực" với Hồ Văn Cường

Cùng tuổi nhưng ngoại hình và cuộc sống của hai ngôi sao tuổi teen quá khác biệt khiến không ít người bất ngờ.

Phần biểu diễn Quê em mùa nước lũ đưa tên tuổi của Phương Mỹ Chi vụt trở thành sao.

Tiết mục Bà Năm đưa Hồ Văn Cường trở thành quán quân và đạt gần 10 triệu lượt xem youtube

Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi là hai thí sinh nhí nổi bật nhất bước ra từ truyền hình thực tế khi chọn dòng nhạc dân ca để theo đuổi. Hai ngôi sao nhí ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng không chỉ bởi giọng hát hay, truyền cảm mà bởi đều xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng 14 tuổi, Phương Mỹ Chi khác "trời vực" với Hồ Văn Cường - 1

Hồ Văn Cường - Phương Mỹ Chi những ngày đầu với truyền hình thực tế.

Nếu như nhắc đến Phương Mỹ Chi thì khán giả sẽ nhớ đến ngay danh xưng “chị Bảy”, “cô bé dân ca” của chương trình The Voice Kid 2013. Từ “Quê em mùa nước lũ”, Phương Mỹ Chi đã phát triển tài năng ca hát thiên phú của mình. Khán giả cũng không thể quên được hoàn cảnh đặc biệt của cô bé: Mẹ đi bán chè dạo, cô ruột bị mù lòa…

Cũng như vậy, Hồ Văn Cường được biết đến là cậu bé hát nhạc đám cưới, bươn chải khắp các làng quê sông nước Tiền Giang khi mới 12, 13 tuổi. Ngoài giọng hát đi vào lòng người, khán giả yêu quý cậu bé này còn bởi cái chân chất, mộc mạc đậm cách sống của con người miền Tây hồn hậu.

Những tháng ngày lam lũ nơi thôn quê nghèo, là những tháng ngày bươn chải suýt bỏ học và cả chặng đường lên TPHCM ứng thí đầy chông gai của cậu bé lấy đi không ít nước mắt và cảm xúc của khán giả truyền hình.

Sau khi bước chân vào showbiz, ở độ tuổi 14, Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường có những khác biệt tới mức “một trời, một vực” từ ngoại hình cho đến cuộc sống, tương lai.

Phương Mỹ Chi phổng phao, Hồ Văn Cường non nớt

Nhiều người sẽ rất ngỡ ngàng khi biết Hồ Văn Cường bằng tuổi Phương Mỹ Chi. Ở tuổi 14, Phương Mỹ Chi phổng phao, ăn mặc ra dáng thiếu nữ thì Hồ Văn Cường vẫn rất giản dị và đặc biệt là gương mặt non nớt hơn hẳn so với Chị Bày.

Cùng 14 tuổi, Phương Mỹ Chi khác "trời vực" với Hồ Văn Cường - 2

Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi đều 14 tuổi

Cùng 14 tuổi, Phương Mỹ Chi khác "trời vực" với Hồ Văn Cường - 3

Tuy nhiên, ngoại hình lại chênh lệch khá nhiều

Cùng 14 tuổi, Phương Mỹ Chi khác "trời vực" với Hồ Văn Cường - 4

Hồ Văn Cường trông vẫn khá non nớt, trong khi Phương Mỹ Chi đã biết điệu đà

Cùng 14 tuổi, Phương Mỹ Chi khác "trời vực" với Hồ Văn Cường - 5

Nhiều người không tin Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi bằng tuổi nhau.

Phương Mỹ Chi chạy show, Hồ Văn Cường tập trung học tập

Cả hai ngôi sao nhí đều được sự đỡ đầu và trở thành con nuôi của hai ca sĩ – ngôi sao ca nhạc hàng đầu của showbiz Việt đó là Quang Lê và Phi Nhung.

Tuy vậy sự giúp đỡ này cũng theo hai hướng khác nhau nên cuộc sống hiện tại của hai cô – cậu bé tuổi teen này cũng vô cùng khác biệt.

Với sự giúp đỡ của Quang Lê, hình ảnh của Phương Mỹ Chi ngày càng đến gần với công chúng hơn. Nhờ đó, cô bé cũng đã kiếm được tiền phụ giúp gia đình và nâng cấp cuộc sống của bản thân.

Cùng 14 tuổi, Phương Mỹ Chi khác "trời vực" với Hồ Văn Cường - 6

Tần suất chạy show và tham dự các gameshow của Phương Mỹ Chi khá dày.

Tuy vậy, cô bé phải chịu áp lực chạy show diễn tỉnh, tham gia gameshow, quay MV. Cô bé cũng phải chịu áp lực giữ gìn hình ảnh. Phương Mỹ Chi thừa nhận, tính cách ngoài đời thực của cô bé nhí nhảnh, sôi nổi khác hẳn trên sân khấu nhưng thường bị nhắc nhở để thể hiện cho phù hợp với dòng nhạc.

“Nhiều khi em cũng muốn đi chơi với bạn nhưng mẹ la và nói bây giờ được nhiều người biết đến rồi, không được đứng một mình ở đầu hẻm hay đạp xe vòng vòng trong xóm như trước. Em nghĩ: 'Sao kỳ vậy? Sao mình cũng là con nít mà cứ bắt mình ở trong nhà mà không cho đi chơi'. Lúc đó, em ước được như những đứa trẻ bình thường”, Phương Mỹ Chi nói.

Cùng 14 tuổi, Phương Mỹ Chi khác "trời vực" với Hồ Văn Cường - 7

Hồ Văn Cường và Đinh Tiến Đạt biểu diễn tại lễ khai giảng đầu năm học mới.

Trái lại, hiện Hồ Văn Cường có chạy show nhưng không bị áp lực. Cậu bé còn được ca sĩ Phi Nhung đỡ đầu học hết lớp 12.

"Tôi có nói với bé và gia đình, tôi không mong một cậu bé từng ấy tuổi phải đi hát kiếm tiền. Vì thế tôi mới nhận bé làm con nuôi và lo học phí cho bé. Tôi muốn khán giả thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bé Cường trên sân khấu chứ còn để cho bé hát hàng đêm là thương bé nhưng sẽ vô tình hại bé", Phi Nhung tâm sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Tuấn ([Tên nguồn])
Phương Mỹ Chi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN