Con gái Diệu Hoa và chồng Ấn Độ bị nhầm là hoa hậu vì quá xinh đẹp

Hoa hậu Diệu Hoa cùng con gái được chồng doanh nhân tháp tùng tham gia sự kiện.

“Hoa hậu Việt Nam 1990” Diệu Hoa và con gái thứ hai Nguyễn Diệu Ly trở thành tâm điểm chú ý khi vừa tham gia một lễ hội, được tổ chức ở nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Hoa hậu Diệu Hoa và con gái mặc sari đính kết lộng lẫy. Doanh nhân Maneesh Dane, ông xã Diệu Hoa, tháp tùng vợ và con ở sự kiện với trang phục vest lịch lãm.

Ông xã doanh nhân tháp tùng Diệu Hoa và con gái

Ông xã doanh nhân tháp tùng Diệu Hoa và con gái

Diệu Hoa và ông xã Maneesh Dane đăng ký kết hôn năm 1993. Từ đó, họ luôn tích cực và thường xuyên tham gia các hoạt động thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Diệu Hoa cho biết dịp này con gái Diệu Ly về nước thăm gia đình nên cô rủ con tham gia cùng bố mẹ. Cô rất hạnh phúc khi con hào hứng và lần đầu trình diễn thời trang cùng Diệu Ly. Hai mẹ con cùng diện Lehenga - trang phục cưới của cô dâu Ấn Độ, khi đi catwalk.

Diệu Ly diện thiết kế được thêu chỉ vàng, được thợ lành nghề đính kết pha lê thủ công trên áo trong nhiều tháng. Trong khi đó, hoa hậu Diệu Hoa diện Lehenga đính đá, nặng 8 kg. Cô nói cảm thấy vinh dự khi được khoác lên mình bộ quốc phục đặc biệt này và cảm thấy như được mặc lại chiếc váy cưới trong ngày theo chồng.

Tại sự kiện, Diệu Ly được nhiều người lầm tưởng là hoa hậu Ấn Độ và xin chụp ảnh cùng vì quá xinh đẹp. Khi về nhà, cô nói với mẹ rằng rất ngại ngùng khi bị nhầm lẫn như vậy nhưng vui vì được ủng hộ nhiệt tình khi trình diễn. Hoa hậu Diệu Hoa động viên con đừng ngại và hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống.

Con gái Diệu Hoa bị nhầm là hoa hậu Ấn Độ

Nguyễn Diệu Ly (Nikita Dane), con gái thứ hai của hoa hậu Diệu Hoa và ông xã người Ấn Độ, từng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành marketing - truyền thông của New York University. Diệu Hoa luôn tự hào vì con gái nỗ lực, cố gắng trong học tập lẫn công việc. New York University, nơi Diệu Ly theo học, là một trong những đại học danh giá nhất ở Mỹ. Đây là cái nôi sản sinh ra hàng chục nhà khoa học đạt giải Nobel, Fields, các nghệ sĩ giành giải Oscar, Emmy, Grammy... Sau khi tốt nghiệp, Diệu Ly chọn làm việc tại Singapore.

Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang “Hoa hậu Việt Nam 1990”, khi đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Nga, đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Năm 1992, Diệu Hoa gặp doanh nhân Maneesh Dane gốc Ấn Độ và kết hôn một năm sau đó.

Diệu Hoa có thể sử dụng năm thứ tiếng: Anh, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp. Năm 2008, cô tham dự cuộc thi “Hoa hậu Quý bà Thế giới” (Mrs. World) và vào top 5. Cô luôn được ngưỡng mộ vì có gia đình hạnh phúc, các con ngoan ngoãn và học giỏi.

Nguồn: [Link nguồn]

Đỗ Mạnh Cường “chưa chịu tha” hoa hậu Ý Nhi, tiếp tục có tuyên bố ”gây sốc”

Sáng 13/8, Đỗ Mạnh Cường gây chú ý khi có bài đăng mới trong nhóm anti hoa hậu Ý Nhi, có gần 700 nghìn thành viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Trang ([Tên nguồn])
Cậu ấm, cô chiêu nhà sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN